MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Giá vàng mất 1,4% vì Mỹ gần đạt thoả thuận nâng trần nợ

01-08-2011 - 07:45 AM |

Các thương nhân dự báo, giá sẽ dao động từ 1.604 đến 1.624 USD/ounce trong phiên hôm nay tại châu Á.

Sáng nay 01/8, giá vàng trên thị trường châu Á sụt hơn 1% khi các nhà lập pháp Mỹ đang tiến gần tới thoả thuận để nâng trần nợ.

Vàng giao kỳ hạn tháng 12 trên sàn Comex giảm 1,4% xuống còn 1.608,2 USD/ounce, trước khi hồi phục về 1.616,8 USD vào lúc 7h30 theo giờ Việt Nam.

Giá vàng giao ngay cũng mất tới 1,3% còn 1.612 USD/ounce, từ mức kỷ lục 1.632,3 USD/ounce thiết lập hôm thứ 6 tuần trước.


Diễn biến giá vàng mới nhất (Nguồn: Kitco)

Các nhà lãnh đạo Mỹ trong cuộc họp ngày Chủ Nhật đã tiến gần tới thoả thuận trị giá gần 3 nghìn tỷ USD (giảm chi tiêu khoảng 1.000 tỷ USD, kêu gọi Quốc hội giảm thêm 1.800 tỷ USD nợ dài hạn vào cuối năm hoặc phải giảm tất cả các khoản chi của chính phủ) để nâng cao mức hạn nợ, đảm bảo an toàn cho thị trường tài chính và tránh khả năng vỡ nợ ở nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Tuy nhiên, theo nhà lãnh đạo đảng Dân chủ Nancy Pelosi, đảng này có thể quyết định không ủng hộ vào phút cuối để nâng trần nợ khi hai đảng gặp nhau vào ngày hôm nay 1/8.

Theo một thương nhân tại Singapore, nếu có thoả thuận về trần nợ thì vàng sẽ bị bán mạnh, nhưng quyết định bỏ phiếu được trì hoãn thì vàng có thể lên. Ông cho rằng giá vàng sẽ dao động từ 1.604 đến 1.624 USD/ounce trong ngày hôm nay trên thị trường châu Á.

Thanh Bình

Theo Reuters

hangnt

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên