MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Iran lên tiếng chỉ trích vòng trừng phạt mới của Mỹ

03-07-2013 - 22:02 PM |

Trước đó, Mỹ ra lệnh cấm bán vàng và thanh toán bằng vàng trong các hợp đồng mua năng lượng xuất khẩu của Iran.

Iran vừa lên tiếng chỉ trích vòng trừng phạt mới của Mỹ, bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/7, cho rằng việc áp đặt vòng trừng phạt này chỉ càng làm phức tạp thêm vấn đề hạt nhân của nước này.

Tờ Tehran Tímes dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Abbas Araqchi nói rằng "việc áp đặt lệnh trừng phạt mới là một chính sách thất bại" và Iran rất ngạc nhiên trước việc Mỹ và các đồng minh vẫn tiếp tục chính sách sai lầm và thất bại đó. 

Cũng theo ông Arachi, việc tăng cường các lệnh trừng phạt không phải là giải pháp cho vấn đề hạt nhân của Iran. Thay vào đó, dỡ bỏ trừng phạt mới đem lại hiệu quả và có thể được xem như một biện pháp xây dựng lòng tin.

Trước đó, Mỹ ra lệnh cấm bán vàng và thanh toán bằng vàng trong các hợp đồng mua năng lượng xuất khẩu của Iran.

Ngoài ra, Mỹ cũng tăng thêm cấm vận đối với ngành ô tô và hàng hải của Nhà nước Hồi giáo nhằm gia tăng sức ép đối với chương trình hạt nhân gây tranh cãi của nước này. 

Các lệnh trừng phạt mới của Mỹ được đưa ra sau khi Iran tìm cách "lách" các lệnh trừng phạt tài chính của phương Tây. Theo đó, khi thanh toán các hợp đồng xuất khẩu năng lượng, Iran nhận vàng thay vì bằng tiền mặt như trước đây.

khanhnt

Theo TTXVN

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên