MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Người dân Ả Rập Saudi chi 3,75 tỷ USD cho vàng trong năm nay

05-12-2011 - 21:10 PM |

60% số người Ả Rập được hỏi cho biết đã và đang đầu tư vào vàng. Trong số này có 74% cho biết đầu tư vàng chiếm tới 10% tổng tiền tiết kiệm của họ.

Doanh số bán trang sức và đầu tư vàng của nước tiêu thụ vàng lớn nhất thế giới Ả rập là Ả Rập Saudi dự kiến đạt 3,75 tỷ USD trong năm nay.

Theo Phòng Thương mại và Công nghiệp Riyadh (RCCI), có ít nhất một nửa số người ở Ả Rập Saudi, bao gồm cả những người nước ngoài, đang xem xét vàng như một lựa chọn đầu tư an toàn và sinh lời.

60% số người Ả Rập được hỏi cho biết đã và đang đầu tư vào vàng. Trong số này có 74% người mua vàng 3 lần một năm và 74% cho biết đầu tư vàng chiếm tới 10% tổng tiền tiết kiệm của họ.

Các nhà phân tích cho rằng, xu hướng tiết kiệm và đầu tư trong vàng ngày càng tăng ở Ả Rập Saudi là tốt cho sự ổn định và tăng trưởng của nền kinh tế nước này. Nhu cầu vàng gia tăng cũng sẽ giúp củng cố giá trị của kim loại quý trên thị trường quốc tế, vốn đã tăng 20% trong năm nay.

Ngọc Toàn

hangnt

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên