MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nhập khẩu vàng của Trung Quốc thấp nhất kể từ tháng 6/2011

26-08-2014 - 09:32 AM |

Nhập khẩu vàng tháng 7 của Trung Quốc chỉ bằng hơn một nửa của tháng 6 và là mức thấp nhất trong hơn 3 năm trở lại đây.

Nhập khẩu vàng của Trung Quốc từ Hồng Kông trong tháng 7 rơi xuống mức thấp nhất kể từ tháng 6/2011 do nguồn vàng tồn từ các tháng trước vẫn dồi dào trong khi các nhà chế tác kim hoàn muốn chờ cho giá giảm sâu hơn nữa.

Tuy nhiên theo giới phân tích, đó là dấu hiệu cho thấy nhu cầu sụt giảm từ Trung Quốc – nước vừa vượt Ấn Độ trở thành nhà nhập khẩu vàng lớn nhất thế giới vào năm 2013 với hơn 1.000 tấn.

Số liệu từ cơ quan thống kê Hồng Kông cho thấy, nhập khẩu ròng vàng của Trung Quốc từ Hồng Kông chỉ ở mức 22.107 tấn trong tháng trước, giảm sâu so với 40.543 tấn tháng 6 và là mức thấp nhất trong hơn 3 năm trở lại đây.

Trung Quốc không công bố về số liệu nhập khẩu vàng chính thức hàng tháng, tuy nhiên giới phân tích cho biết nước này chủ yếu nhập vàng từ Hồng Kông và đó cũng là cơ sở để đưa ra những đánh giá về tiêu thụ vàng ở Trung Quốc.

Trên thị trường thế giới, giá vàng hôm qua giảm và giữ ở mức thấp nhất trong 2 tháng do USD mạnh vì đầu cơ rằng Mỹ sẽ nâng lãi suất trong thời gian tới, bên cạnh việc thị trường chứng khoán thăng hoa với chỉ số S&P 500 lần đầu tiên vượt mốc 2.000 điểm.

Sau khi giảm gần 2% trong tuần trước, giá vàng giờ đây hấp dẫn người mua ở châu Á hơn nhưng không thu hút được nhà đầu tư, khiến cho lực đẩy giá còn yếu.

Chốt phiên 25/8, giá vàng giao ngay giảm 0,3% xuống 1.277,19 USD/ounce trong khi vàng kỳ hạn giảm 1,3 USD còn 1.278,9 USD/ounce.

Phương Thảo

hangnt

Nguồn Infonet

Trở lên trên