MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tiền đổ vào vàng ít nhất trong 2 năm

31-12-2011 - 15:34 PM |

Trong tuần qua, quỹ đầu tư tín thác bằng vàng lớn nhất thế giới SPDR bán ra hơn 25 tấn vàng. Bạc và đồng cũng bị nhà đầu cơ bán mạnh vì chốt sổ sách cuối năm.

Các quỹ quản lý tiền tệ đã giảm đặt cược vào vàng tuần thứ ba liên tiếp do kỹ thuật yếu và nhu cầu chốt sổ sách cuối năm.

Theo dữ liệu của Sở giao dịch hàng hóa tương lai Mỹ (CFTC), trong tuần kết thúc ngày 27/12, các quỹ và nhà đầu cơ lớn đã giảm 5.232 lots ở vị thế mua vàng kỳ hạn và quyền chọn trên sàn Comex xuống còn 111.919 lots (1 lots = 100 ounce). Đây là mức thấp nhất kể từ cuối năm 2009.

Trong giai đoạn này, giá vàng dao động trong biên độ hẹp, từ 1.590 – 1.618 USD/ounce vì thiếu sức mua trong khi các quỹ lại đẩy mạnh bán thanh lý cuối năm và chốt sổ sách. Riêng quỹ đầu tư tín thác bằng vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust bán 25,41 tấn trong hai ngày liên tiếp 21 và 22/12, đưa lượng vàng nắm giữ xuống thấp nhất kể từ ngày 7/11.

Cũng theo dữ liệu từ CFTC, các nhà đầu cơ giảm đặt cược vào giá bạc khi kim loại quý này rớt sâu theo giá vàng và đồng USD mạnh lên. Vị thế mua với kim loại trắng tuần qua chỉ còn 6.200 lots, so với 7.242 lots của tuần trước đó.

Đồng cũng bị bán mạnh, với vị thế bán tăng thêm 1.437 lots lên 4.018 lots.

Ngọc Toàn

hangnt

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên