MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tội phạm toàn cầu gia tăng vì giá vàng cao kỷ lục

01-09-2011 - 07:00 AM |

Theo nguồn tin Reuters, giá vàng không ngừng leo thang khiến tình trạng trộm cắp và cướp giật nóng lên trên toàn thế giới.

Trong năm nay, giá vàng đã tăng 30% lên 1.830 USD/ounce. So với tiền tệ, chứng khoán hay các hàng hóa khác, vàng hầu hết vượt qua bởi nhu cầu nắm giữ trong bối cảnh kinh tế toàn cầu bấp bênh và khủng hoảng địa chính trị.

Tại thị trấn Ballarat ở Australia, nơi được xem là “vùng đất vàng” từ thế kỷ 19, nhiều người đã mang dụng cụ tự chế đi tìm vàng. Không ít trong số họ đã kiếm được hàng trăm, thậm chí là hàng nghìn USD vào những ngày cuối tuần.

Người dân địa phương cho biết, giá vàng tăng cao khiến cho hoạt động thăm dò và tìm kiếm vàng trên sông ngày một nhiều. Mảnh đất này ngày nay vẫn đem lại vận may cho nhiều người nên nó càng trở nên hấp dẫn hơn. Tuy nhiên, cảnh tranh cướp nhau về chỗ tìm vàng lại diễn ra vô cùng phức tạp.

Tại Tokyo hay New York, người ta lại chứng kiến cảnh các bà nội trợ mang rất nhiều vàng trang sức, kể cả đồ kỷ niệm quý báu, đến bán để lấy tiền mua sắm đồ dùng trong nhà vì giá kim loại quý này cao ngoài sức tưởng tượng.

Những nhà kinh doanh vàng cảnh báo, mọi người đi lại trên đường phố phải hết sức cảnh giác, nhất là những người mang theo vàng, vì nạn trộm cắp gia tăng một cách đột biến trong những ngày gần đây do giá tăng.

Tại Dubai, Casablanca, Pathanamthitta và miền Nam Ấn Độ, các vụ trộm cướp liên quan đến vàng trong những tuần gần đây liên tục xảy ra khiến người dân vô cùng hoang mang. Tại Ghana, một công ty kinh doanh vàng lại bị các nhà chức trách bắt giữ bởi cáo buộc họ tự tổ chức cảnh bị cướp vàng – những tài sản mà công ty này đang giữ cho khách.

Nạn trộm cắp cũng xuất hiện và gia tăng ở London, Trung Quốc đến khắp nước Mỹ. Ở Ấn Độ, nước tiêu thụ vàng nhiều nhất thế giới, tình hình trở nên căng thẳng hơn.

Ở Việt Nam, nước tiêu thụ vàng lớn thứ 8 thế giới, cách đây hơn 1 tuần cũng xảy ra một vụ cướp vàng mà đất nước coi là một trong các trọng án của quốc gia. Tên trộm đã đột nhập, lấy đi rất nhiều vàng, nhưng không dừng ở đó, hắn giết chết 3 người trong đó có cháu bé mới 19 tháng tuổi và làm bị thương nặng một cháu bé mới 8 tuổi.

Ở Pháp, trong nửa đầu năm nay, có 183 vụ cướp giật và trộm cắp liên quan đến vàng, tăng so với 138 vụ nửa cuối năm 2010.

Các nhà chức trách Pháp cho biết, vàng là tài sản an toàn cho mọi người nhưng nó cũng là một tài sản vô cùng nguy hiểm.

Ngọc Toàn

hangnt

Reuters

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên