MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vàng tăng 44 USD nhờ hy vọng vào Fed

31-08-2011 - 06:35 AM |

Giá vàng vượt 1.830 USD/ounce trong phiên 30/8 bởi đầu cơ rằng Fed sẽ nới lỏng chính sách tiền tệ hơn nữa để kích thích kinh tế, thúc đẩy nhu cầu an toàn trong kim loại quý.

Chủ tịch Fed tại Chicago ông Charles Evans trong một buổi trả lời phỏng vấn với hãng CNBC nhấn mạnh: “Chúng tôi cần làm nhiều hơn nữa để giúp kinh tế hồi phục”. Thông tin này đã làm tăng niềm tin cho nhà đầu tư.

Frank Lesh, nhà đầu tư thuộc FuturePath Trading cho biết, Fed đang phát đi tín hiệu rằng sẵn sàng có các biện pháp để hỗ trợ nền kinh tế. “Càng in thêm nhiều tiền, nỗi lo về kinh tế càng lớn, đồng USD suy yếu sẽ đưa mọi người đến với vàng”, ông nói. Giá vàng đã tăng 12% trong tháng này, lập kỷ lục 1.917,9 USD/ounce hôm 23/8.

Đóng cửa phiên 30/8, giá vàng giao tháng 12 tăng 38,2 USD, tương đương 2,1% lên 1.829,8 USD/ounce. Giá vàng giao ngay tăng 44 USD lên 1.833 USD/ounce.


Diễn biến giá vàng thế giới phiên 30/8 (Nguồn: Kitco)

Fed hôm qua công bố biên bản cuộc họp ngày 9/8. Biên bản cho thấy, một số thành viên đã “cảm thấy rằng sự phát triển kinh tế gần đây đang minh chứng cho sự tăng trưởng chậm lại đáng kể”, bên cạnh cam kết giữ lãi suất cho vay ở mức thấp kỷ lục đến giữa năm 2013.

Trong năm nay, giá vàng đã tăng gần 30%. Một trong những nguyên nhân khiến giá leo dốc trong tháng 8 là bởi sách tiền tệ siêu lỏng của Fed, trong đó có cam kết duy trì lãi suất gần 0 ít nhất 2 năm nữa sau khi chương trình mua trái phiếu 600 tỷ USD hết hạn vào tháng 6.

Nguyễn Hằng

hangnt

Bloomberg, Reuters

Trở lên trên