MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Kỳ nghỉ 2/9 cận kề, giá vé bay dịp lễ giảm mạnh nhưng vẫn ‘ế’

31-08-2023 - 10:06 AM | Thị trường

Xu hướng mua vé bay kỳ nghỉ 2/9 năm nay có cải thiện so với tuần trước đó. Tuy nhiên, một số chặng có tỷ lệ lấp đầy chưa cao.

Kỳ nghỉ 2/9 cận kề, giá vé bay dịp lễ giảm mạnh nhưng vẫn ‘ế’ - Ảnh 1.

Theo báo cáo của Cục Hàng không Việt Nam (Bộ Giao thông vận tải), tính tới ngày 29/8, tỉ lệ lấp đầy trong giai đoạn dịp nghỉ lễ 2/9 (31/8-5/9) trên các đường bay trục cũng như các đường bay du lịch có xu hướng tăng lên so với tuần trước.

Tại các đường bay du lịch có điểm khởi hành từ Hà Nội/TP HCM, tỷ lệ lấp đầy đa phần đều đã đạt trên 70% trong các ngày đầu của kỳ nghỉ lễ (31/8 và 1/9), như các chặng từ Hà Nội- Đà Lạt, Quy Nhơn, Huế, Phú Quốc, Côn Đảo, Nha Trang trong ngày 31/8 có tỉ lệ lấp đầy đạt từ 73%-97%.

Riêng chặng Hà Nội - Đồng Hới đã bán hết chỗ (LF 100%). Ở các chặng khởi hành từ TP HCM đi các điểm du lịch nêu trên cũng hầu hết đạt trên 70%.

Tuy nhiên, các chặng bay trục chính như Hà Nội- TP HCM lượng ghế cung ứng còn lại vẫn đang còn nhiều. Cụ thể, các chặng bay trục Hà Nội- TP Hồ Chí Minh và ngược lại, tỷ lệ lấp đầy chuyến bay trung bình mới đạt từ 52% - 64%, chỉ riêng các chặng Hà Nội- Đà Nẵng, TP HCM-Đà Nẵng và chiều ngược lại đã đạt từ 72%-82% trong các ngày 31/8 và 4/9.

Trong các ngày cuối của kỳ nghỉ lễ, các chặng chiều về từ Đà Lạt, Quy Nhơn, Nha Trang, Phú Quốc, Tuy Hòa, Côn Đảo, Đồng Hới... về lại Hà Nội và TP HCM cũng đang tăng lên đáng kể so với tuần trước, một số đường bay trong ngày 4/9 tỉ lệ vé đã bán đã đạt trên 70% và dự báo sẽ tiếp tục tăng lên trong các ngày tới.

“Cục Hàng không Việt Nam vẫn đang tiếp tục phối hợp với các hãng hàng không, theo dõi, đánh giá theo dõi nhu cầu của thị trường để lên kế hoạch tăng chuyến, đáp ứng kịp thời nhu cầu đi lại của hành khách trong dịp nghỉ lễ 2/9”, báo cáo của cục cho hay.

Giá vé cũng có dấu hiệu giảm vào những ngày sát lễ. Cụ thể, chặng Hà Nội - Phú Quốc giá khứ hồi Vietnam Airlines là 4 triệu đồng, Bamboo Airways từ 2,8 - 3,5 triệu đồng, Vietjet là 2,5 - 3 triệu đồng. So với cách đây một tháng, giá vé chặng bay này được các hãng bay neo ở mức 3,5 - 4,3 triệu đồng.

Tương tự, chặng TP HCM - Nha Trang ngày 1/9 của Vietjet giá 1,3 triệu đồng, Vietnam Airlines có giá 1,6 triệu đồng và Pacific Airlines có giá 1,7 triệu đồng. Mức giá này giảm 20 - 30% so với mua từ đầu tháng 8.

Ông Đinh Việt Thắng, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam, thông tin với Tuổi Trẻ: Tổng số chuyến bay các hãng hàng không dự kiến khai thác trong giai đoạn cao điểm 2/9 (từ 31/8 đến 5/9) là hơn 5.300 chuyến với tổng ghế cung ứng là 1,06 triệu ghế, tăng khoảng 20% so với giai đoạn bình thường và giảm nhẹ 3% so với cùng kỳ 2022.

"Do lượng khách đặt mua vé còn rất thấp, tỷ lệ ghế trống nhiều nên một số hãng bay, chặng bay đã giảm giá vé dịp nghỉ lễ 2/9. Một số chặng bay không có sự chênh lệch nhiều so với giai đoạn cao điểm hè, thấp hơn giá bán đầu tháng 8 đến 30%. Hiện các hãng hàng không Việt Nam đều đang bán vé máy bay nội địa theo khung giá quy định", ông Thắng nói.

Hồi tuần trước, đại diện Vietravel Airlines cho biết, tính đến hết ngày 21/8, tỷ lệ lấp đầy các chặng bay nội địa của Vietravel Airlines chỉ đạt trung bình gần 72% và 86% ở các chặng bay quốc nội và quốc tế, trong khi cùng giai đoạn này năm 2022 tỷ lệ lấp đầy trên tất cả các chặng luôn đạt trên mức trung bình 90%.

Theo báo cáo của hãng này, các chặng bay dự kiến sẽ phục vụ lượng lớn hành khách như: TP Hồ Chí Minh – Quy Nhơn/ Phú Quốc/ Đà Nẵng ghi nhận giá dao động từ 1.200.000 đồng – 1.400.000 đồng, Hà Nội – Đà Nẵng/ Nha Trang giá dao động từ 1.100.000 đồng – 1.300.000 đồng, TP Hồ Chí Minh/ Hà Nội – Bangkok giá dao động từ 1.300.000 đồng (giá được lấy vào ngày 22/8).

Vietravel Airlines ghi nhận lượng khách tốt nhất trên các chặng Hà Nội – Đà Nẵng và TP Hồ Chí Minh – Bangkok, tỷ lệ lấp đầy hai chặng bay này đã đạt trên 95%. Hãng bay cho rằng: Các chặng bay khác đang có lượt đặt chỗ tăng dần trong những ngày gần đây và hãng dự đoán khách hàng sẽ lên kế hoạch di chuyển và đặt vé cận ngày hơn trong dịp lễ lần này.

(Tổng hợp)

Theo Dy Khoa

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên