MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lạ mắt với hàng cột, biển ‘đồng phục’ tại tuyến phố kiểu mẫu thứ 2 của Hà Nội

12-11-2018 - 15:01 PM | Xã hội

Vài ngày nay, khi đi qua tuyến đường Đình Thôn (phường Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội), nhiều người khá lạ mắt với hàng cột sắt kích thước bằng nhau, sơn màu đỏ gắn biển hiệu, có nhánh để treo cờ và đèn lồng.

Theo UBND phường Mỹ Đình 1, việc cắm hàng cột sắt “đồng phục” nằm trong Đề án “Thí điểm tuyến đường Đình Thôn là tuyến đường văn minh đô thị” giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến 2030. Đề án được chia làm 3 giai đoạn. Theo đó giai đoạn 1 là cắm cột và đồng bộ hóa biển quảng cáo. Giai đoạn 2 triển khai thực hiện thanh thải, xử lý dây điện, dây viễn thông và sẽ thực hiện trong năm 2019. Giai đoạn 3 của Đề án, phường sẽ tiến hành cải tạo mặt đường, vỉa hè.

Lạ mắt với hàng cột, biển ‘đồng phục’ tại tuyến phố kiểu mẫu thứ 2 của Hà Nội - Ảnh 1.
Đường Đình Thôn dài khoảng 500m, nối từ đường Phạm Hùng đến đường Vũ Quỳnh
Lạ mắt với hàng cột, biển ‘đồng phục’ tại tuyến phố kiểu mẫu thứ 2 của Hà Nội - Ảnh 2.
Nguồn kinh phí để thực hiện đề án cũng được huy động từ nguồn xã hội hóa của các hộ kinh doanh trên tuyến phố.
Lạ mắt với hàng cột, biển ‘đồng phục’ tại tuyến phố kiểu mẫu thứ 2 của Hà Nội - Ảnh 3.
Mặt đường Đình Thôn chỉ rộng khoảng 5,5m. Đoạn đường Đình Thôn giáp với đường Phạm Hùng vỉa hè rộng nhưng đa phần vỉa hè còn lại khá hẹp.
Lạ mắt với hàng cột, biển ‘đồng phục’ tại tuyến phố kiểu mẫu thứ 2 của Hà Nội - Ảnh 4.
Toàn bộ biển quảng cáo, biển hiệu dọc tuyến đường đặt theo đúng quy định với chiều cao của bảng biển là 1,2m nhưng không quy định màu sắc.
Lạ mắt với hàng cột, biển ‘đồng phục’ tại tuyến phố kiểu mẫu thứ 2 của Hà Nội - Ảnh 5.
Phần lớn tuyến đường vỉa hè khá hẹp nên hàng cột chiếm nhiều diện tích của người đi bộ.
Lạ mắt với hàng cột, biển ‘đồng phục’ tại tuyến phố kiểu mẫu thứ 2 của Hà Nội - Ảnh 6.
Nhiều hàng quán đặt sát mé đường
Lạ mắt với hàng cột, biển ‘đồng phục’ tại tuyến phố kiểu mẫu thứ 2 của Hà Nội - Ảnh 7.
Nhiều chỗ không đặt biển hiệu
Lạ mắt với hàng cột, biển ‘đồng phục’ tại tuyến phố kiểu mẫu thứ 2 của Hà Nội - Ảnh 8.
Nhiều chỗ hẹp không thể đặt được cột. Bà Nguyễn Thị Thanh, một người dân tuyến phố Đình Thôn cho biết: "Việc cắm hàng cột sắt trông lạ mắt, nhưng chiếm nhiều diện tích vỉa hè nên ảnh hưởng đến người đi bộ".
Lạ mắt với hàng cột, biển ‘đồng phục’ tại tuyến phố kiểu mẫu thứ 2 của Hà Nội - Ảnh 9.
Đây là tuyến phố thứ 2 của thành phố Hà Nội triển khai “đồng phục” biển hiệu quảng cáo.

Lạ mắt với hàng cột, biển ‘đồng phục’ tại tuyến phố kiểu mẫu thứ 2 của Hà Nội 

Xem link gốc tại đây

Theo PV

Báo Tin Tức

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên