MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lại phát hiện thêm 1 'vựa' dầu 11 tỷ thùng: Là quốc gia có dân số bằng 1/4 TP.HCM, chưa bán giọt dầu nào đã mơ lên top 15 bản đồ dầu mỏ thế giới

24-08-2023 - 10:00 AM | Thị trường

Quốc gia này được xem là một Guyana thứ 2 trên bản đồ dầu mỏ thế giới.

Lại phát hiện thêm 1 'vựa' dầu 11 tỷ thùng: Là quốc gia có dân số bằng 1/4 TP.HCM, chưa bán giọt dầu nào đã mơ lên top 15 bản đồ dầu mỏ thế giới - Ảnh 1.

Tháng 9/2022, Bộ trưởng Năng lượng và Mỏ Namibia cho biết Shell và Total đã phát hiện những mỏ dầu với trữ lượng hàng tỷ thùng tại quốc gia này.

2 ông lớn đã hoạt động ở quốc gia miền nam châu Phi được mội thời gian để tìm kiếm dầu thô và khí đốt, bất chấp làn sóng phản đối dầu mỏ gia tăng ở một số nước tiêu dùng lớn nhất thế giới.

Tuần này, Upstream Online cho hay tổng lượng tài nguyên mà Shell và Total phát hiện được ở Namibia ước tính khoảng 11 tỷ thùng dầu, đồng nghĩa “một ngôi sao mới” trên bản đồ dầu mỏ thế giới có thể sắp ra đời.

Tuy nhiên, 2 ông lớn này không phải những người duy nhất tìm kiếm dầu khí ở Namibia - quốc gia nằm giữa Angola, cũng là một nước sản xuất dầu lớn bậc nhất châu Phi. Đầu tuần này, Global Petroleum đã nhận được sự chấp thuận của chính phủ để mở rộng việc thăm dò tại đây.

Khu vực được xem là “vựa dầu” của Namibia được gọi là Orange Basin, một lưu vực nước sâu nơi thực hiện một số khám phá quan trọng trong 2 năm qua. Ví dụ, giếng Graff-1X của Shell có trữ lượng ước tính khoảng 800 triệu thùng. 3 giếng thăm dò khác cũng có tổng trữ lượng khoảng 1,7 tỷ thùng, theo Barclays.

Trong khi đó, TotalEnergies đã thăm dò một hồ chứa có thể chứa khoảng 3 tỷ thùng dầu.

Trên bản đồ dầu mỏ thế giới, đã khá lâu mới có một công ty thực hiện những khám phá có trữ lượng lớn đến vậy. Trước đó, Guyana, nơi Exxon, Hess và CNOOC đang tổ chức thăm dò và khai thác chính là quốc gia gần nhất có những phát hiện về dầu khí trên quy mô lớn. Cũng vì thế, Namibia nhanh chóng trở thành “thỏi nam châm” thu hút các ông lớn.

Chính phủ Namibia đã chuẩn bị cho vấn đề này.

Đầu tháng này, Bloomberg đưa tin chính phủ đang chuẩn bị mở rộng một cảng địa phương trị giá 2,1 tỷ USD để biến nó thành kho cảng xuất khẩu dầu. Tiền sẽ đến từ các nhà đầu tư tư nhân. Theo CEO của đơn vị điều hành cảng, việc đại tu có thể bắt đầu vào cuối năm 2024 và sẽ mất không quá 3 năm.

Theo công ty dầu mỏ nhà nước Namibia là Namcor, dòng dầu đầu tiên ở Namibia có thể chảy vào thị trường vào năm 2029. Thủ tướng Saara Kuungongelwa-Amadhila cho biết vào năm 2035, nước này có thể nằm trong số 15 nhà sản xuất dầu lớn nhất thế giới.

Trữ lượng 11 tỷ thùng dầu và khí đốt là một con số ấn tượng, đủ sức gây tác động lớn đến nền kinh tế thế giới bởi ngành công nghiệp dầu mỏ toàn cầu đã đầu tư không đủ vào nguồn cung tương lai trong nhiều năm nay. Do đó, tình trạng thiếu hụt nguồn cung luôn là vấn đề cấp thiết.

Đức Nam

Nhịp sống thị trường

Trở lên trên