MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lái xe sang 160km/h, cặp đôi gây ra vụ tai nạn làm "rung chuyển" biên giới Mỹ - Canada

24-11-2023 - 14:52 PM | Lifestyle

Đoạn clip được camera an ninh tại biên giới giữa 2 nước Mỹ và Canada ghi lại khiến những người chứng kiến đều cảm thấy kinh hãi trước vụ tai nạn.

Trong các vụ tai nạn giao thông, phần lớn nguyên nhân là do tài xế đã đi với tốc độ quá nhanh nên khi gặp sự cố thì không kịp xử lý tình huống. Sáng thứ Tư 22/11 (theo giờ địa phương) một vụ va chạm với lý do tương tự đã xảy ra, để lại nỗi kinh hoàng cho những người chứng kiến. 

Vụ việc một lần nữa là một lời cảnh báo tới các tài xế cần lái xe với sự cẩn trọng hơn để hạn chế các tình huống ngoài mong muốn.  

Vụ va chạm kinh hoàng khiến biên giới Mỹ - Canada "rung chuyển"

Thông tin trên Daily Mail cho thấy một cặp đôi người Mỹ dự kiến tới Ottawa để xem hòa nhạc của ban nhạc Kiss dự kiến tổ chức vào tối thứ Ba, 21/11. Do thành viên Paul Stanley bị cúm nên buổi biểu diễn đã bị hủy nên cặp vợ chồng này đã đến sòng bạc Seneca Niagara vì là khách quen của sòng bạc này. 

Lái xe sang 160km/h, cặp đôi gây ra vụ tai nạn làm "rung chuyển" biên giới Mỹ - Canada - Ảnh 1.

Tuy nhiên, sáng thứ Tư, 22/11, khi đang trên đường trở về Mỹ, cặp đôi lái chiếc xe sang Bentley trị giá 300.000 đô la (tương đương hơn 7 tỷ VNĐ) đi qua chốt an ninh ở biên giới 2 nước Mỹ - Canada thì vụ tai nạn kinh hoàng đã xảy ra. 

Do đi với tốc độ lớn, tới 160 km/h tài xế là người chồng, 56 tuổi đã không làm chủ được tay lái và đâm vào dải phân cách, khiến chiếc xe bay lên không trung. Chiếc xe nhanh chóng biến thành một quả cầu lửa, rơi xuống đất và vỡ thành nhiều mảnh trên cầu Rainbow, gần thác Niagra nổi tiếng, khiến cặp đôi tử vong ngay tại hiện trường. Ngoài 2 nạn nhân này, chỉ có một nhân viên của cơ quan Hải quan Mỹ bị thương nhẹ.

Lái xe sang 160km/h, cặp đôi gây ra vụ tai nạn làm "rung chuyển" biên giới Mỹ - Canada - Ảnh 2.

Theo The New York Times, người chồng thường lái xe qua biên giới để tới sòng bạc Seneca Niagara. Sau vụ va chạm, cầu Rainbow đã bị đóng cửa tạm thời để phục vụ công tác khắc phục thiệt hại cũng như điều tra. 

Vụ va chạm được điều tra kỹ lưỡng với sự tham gia của FBI

Sau khi vụ việc xảy ra, đã có những nghi ngờ về việc nó có liên quan đến lực lượng khủng bố nên nhiều cơ quan an ninh, bao gồm cả FBI cũng như Cục Quản lý Rượu, Thuốc lá, Vũ khí và Chất nổ Hoa Kỳ đã tham gia công tác điều tra và an ninh đã được thắt chặt tại khu vực này.

Lái xe sang 160km/h, cặp đôi gây ra vụ tai nạn làm "rung chuyển" biên giới Mỹ - Canada - Ảnh 3.

Tối thứ Tư, 22/11, bà Kathy Hochul - Thống đốc bang New York đã đưa ra tuyên bố chính thức, trấn an dư luận rằng hai nạn nhân thiệt mạng trong vụ việc là dân thường và chưa có bằng chứng cho thấy nó có liên quan đến các phần tử khủng bố. 

"Chiếc xe đi ở tốc độ cao và đâm vào dải phân cách, khiến nó bay lên không trung. Nhưng việc nó bay lên quá cả phần hàng rào cao 2 mét rưỡi sẽ khiến bạn cảm thấy kinh ngạc đến mức không thể tin nổi. Đúng là kinh khủng. Thật may là dù khu vực đó rất đông đúc nhưng lại không có người nào hoặc chiếc xe nào bị ảnh hưởng sau vụ việc", bà Hochul cho biết.

Các nhà điều tra cũng không tìm thấy thuốc nổ trong xe ô tô, cho thấy nguyên nhân xảy ra vụ nổ có thể là do va chạm ở tốc độ cao.  

Lái xe sang 160km/h, cặp đôi gây ra vụ tai nạn làm "rung chuyển" biên giới Mỹ - Canada - Ảnh 4.

Khi được hỏi tại sao lại khẳng định vụ việc không có liên quan đến khủng bố, bà Hochul cho biết: "Hiện tại trên mạng chưa xuất hiện bất cứ lời đe dọa nào cũng như không thấy có tổ chức nào đứng ra nhận trách nhiệm cho vụ việc. Vụ việc vẫn đang được điều tra, nhưng tôi không muốn dư luận cảm thấy bất an. Không có bằng chứng cho thấy đó là hoạt động khủng bố". 

Lái xe sang 160km/h, cặp đôi gây ra vụ tai nạn làm "rung chuyển" biên giới Mỹ - Canada - Ảnh 5.

Tuy nhiên, bà Hochul cũng bày tỏ sự dè dặt về vụ việc. "Dựa vào việc nó xảy ra ở biên giới 2 nước nên tôi sẽ không gọi nó là vụ tai nạn. Tất cả những gì chúng ta biết là đây là một vụ việc kinh khủng, một vụ đâm xe có người thiệt mạng, nhưng hiện tại thì chưa phát hiện ra nó có liên quan đến khủng bố. Song vẫn còn nhiều câu hỏi chưa được giải đáp", bà Hochul chia sẻ. 

Bà Trini Ross, Tổng Chưởng lý Quận Tây New York cho biết hiện tại họ chưa phát hiện được bất kỳ yếu tố khủng bố nào liên quan đến vụ việc, nhưng việc kết luận là quá sớm. 

"Nhưng chúng ta vẫn nên cảnh giác", bà Ross khẳng định. 

Theo Gia Linh

Đời sống & pháp luật

Trở lên trên