MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

'Lãng phí' không có trong từ điển của người giàu: Elon Musk tiếp tục cắt suất ăn trưa miễn phí tại văn phòng Twitter vì ‘chi 400 USD/bữa nhưng làm gì có ai đến văn phòng’

15-11-2022 - 09:16 AM | Thị trường

'Lãng phí' không có trong từ điển của người giàu: Elon Musk tiếp tục cắt suất ăn trưa miễn phí tại văn phòng Twitter vì ‘chi 400 USD/bữa nhưng làm gì có ai đến văn phòng’

Musk chỉ trích việc cấp bữa ăn miễn phí cho nhân viên Twitter là lãng phí khi tỷ lệ nhân viên có mặt tại văn phòng trong 12 tháng qua chỉ đạt dưới 10%.

Hôm Chủ nhật (14/10), Elon Musk cho biết các bữa ăn trưa miễn phí tại trụ sở văn phòng Twitter ở San Francisco tiêu tốn hơn 400 USD/bữa vì "gần như không có ai" ở văn phòng.

Ông cho biết theo thống kê ông nhận được, trung bình lượng nhân viên có mặt tại văn phòng Twitter trong 12 tháng qua chỉ đạt dưới 10%, cao điểm là 25%.

Musk đã lên Twitter thông tin về việc này sau khi The New York Times cho biết nhân viên Twitter đã phải trả tiền cho bữa trưa của họ.

Ông cũng nói rằng những lời chỉ trích ông là đặc biệt phi lí bởi hầu như chẳng có ai đến văn phòng. "Ngày càng nhiều người chuẩn bị bữa sáng tại nhà, hơn là đi ăn sáng. Họ thậm chí không cần phục vụ bữa tối làm gì có ai ở văn phòng", ông nói thêm.

Twitter tiêu tốn khoản 13 triệu USD một năm cho dịch vụ ăn uống tại trụ sở ở San Francisco, Musk nói.

Tuy nhiên, luận điểm của Musk nhận phản đối gay gắt của một người tên là Tracy Hawkins, một cựu nhân viên Twitter. Trong profile LinkIn của mình, cô cho biết từng là Phó chủ tịch phụ trách bất động sản và chuyển đổi công việc tại Twitter, chủ yếu phụ trách các vấn đề liên quan đến hoạt động làm việc "hybrid" (vừa đến văn phòng, vừa làm tại nhà) của nhân viên Twitter.

"Điều này là dối trá. Tôi vẫn chạy chương trình này cho đến 1 tuần trước đây khi tôi từ chức vì không muốn làm việc cho Elon Musk. Với bữa sáng và trưa, chúng tôi chi khoảng 20-25 USD/người/ngày. Điều này cho phép nhân viên làm việc xuyên trưa cũng như tham gia các cuộc họp. Mật độ làm việc tại các văn phòng là khoảng 20-25%", Hawkins viết.

Musk cũng phản pháo lại, cho rằng số liệu của Hawkin là "sai".

Sự bất đồng này có thể đến từ việc Hawkins nhắc đến mật độ làm việc tại nhiều văn phòng khác nhau trong khi Musk chỉ nhắc đến mật độ tại trụ sở của hãng ở San Francisco.

Trong email đầu tiên gửi đến nhân viên Twitter sau khi tiếp nhận quyền quản lý công ty, Musk đã yêu cầu tất cả nhân viên phải làm việc 80 tiếng/tuần và nhận ít đặc quyền hơn, chẳng hạn bữa trưa miễn phí tại văn phòng.

Trong một bài phỏng vấn trước thềm hội nghị G20 tại Indonesia, Musk nói ông làm việc từ "sáng sớm tới đêm, 7 ngày/tuần".

Twitter đã ngừng hoạt động làm việc từ xa ngay sau khi Musk nắm quyền điều hành công ty. Tuần trước, ông gửi email cho toàn bộ nhân viên công ty vào lúc 2.39 sáng, yêu cầu họ quay lại văn phòng làm việc hoặc "chấp nhận đơn từ chức".

Động thái này được đưa ra ngay sau khi 50% nhân viên của Twitter bị sa thải sau khi Musk tiếp quản.

Tiêu Dao

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên