MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lào Cai sau nhiều năm mới ghi nhận hiện tượng “xuất siêu”

28-11-2023 - 09:58 AM | Thị trường

Thống kê từ Cục Hải quan tỉnh Lào Cai cho thấy, sau nhiều năm cán cân xuất nhập khẩu, trên địa bàn mới nghiêng sang thế “xuất siêu”.

Lũy kế đến hết ngày 31/10, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa qua địa bàn tỉnh Lào Cai đạt trên 750 triệu USD, trong khi kim ngạch nhập khẩu vào trên 400 triệu USD, khiến cán cân nghiêng sang thế xuất siêu. Đây là hiện tượng sau nhiều năm mới ghi nhận.

Ông Nguyễn Quyết Chiến, Phó Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Lào Cai cho biết: "Có thể nói ngay sau dịch, dấu ấn của năm 2023 là mặt hàng nông sản xuất khẩu qua Lào Cai tăng rất mạnh mẽ. Bên cạnh sự cố gắng của doanh nghiệp còn có sự đồng hành của Cục Hải quan tỉnh Lào Cai. Cán bộ công chức Hải quan địa phương luôn tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp; đồng thời phối hợp tốt với các ban, ngành liên quan quản lý tại cửa khẩu."

Lào Cai sau nhiều năm mới ghi nhận hiện tượng “xuất siêu” - Ảnh 1.

Sầu riêng Việt Nam xuất qua Trung Quốc

Thống kê cũng cho thấy, từ đầu năm đến nay, có hơn 600 doanh nghiệp tham gia hoạt động xuất nhập khẩu tại Lào Cai, tăng gần 20 đơn vị so với cùng kì năm trước.

Nếu xét về tổng kim ngạch, con số này so với cùng kì năm 2022 giảm nhẹ. Tuy nhiên, số thu đóng góp cho ngân sách lại thấp hơn nhiều so với mục tiêu.

Cụ thể, lũy kế đến hết tháng 10, toàn tỉnh mới thu được khoảng 750 tỷ đồng, bằng một nửa chỉ tiêu Bộ Tài chính giao và bằng 1/3 chỉ tiêu Hội đồng nhân dân tỉnh giao từ đầu năm đối với lĩnh vực xuất nhập khẩu – một trụ cột kinh tế của Lào Cai. Lý do là các nguồn thu chính từ thuế xuất nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng đều giảm mạnh vì lượng lớn hàng hóa thông quan qua Lào Cai là nông sản, vốn được khuyến khích và hưởng ưu đãi về thuế.

Mặc dù ở thế xuất siêu, nhưng so về lượng phương tiện, số xe Trung Quốc thông quan trong 10 tháng đang nhiều hơn gấp đôi số xe của Việt Nam. Ngoài ra, hai bên còn có gần 1.000 lượt tàu hỏa chở hàng hóa qua lại.

Bên cạnh tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu, 10 tháng năm 2023, Hải quan Lào Cai và các ngành chức năng liên quan cũng phát hiện, bắt giữ, xử lý trên 160 vụ việc, chủ yếu vi phạm hành chính.

Trong giai đoạn cao điểm cuối năm, ngành cũng chủ động lên kế hoạch, phương án tăng cường kiểm soát để kịp thời ngăn chặn, xử lý các hành vi trái pháp luật. Theo ông Hoàng Quốc Hùng, Đội trưởng Đội Kiểm soát Hải quan tỉnh Lào Cai, nhiều đối tượng ngay từ trong năm đã có xu hướng găm hàng chờ bán Tết, nên việc kiểm soát đòi hỏi phải thường xuyên, liên tục và có trọng tâm, trọng điểm, không chủ quan trong bất kì hoàn cảnh nào.

Ông Hoàng Quốc Hùng cho biết: "Trong những tháng cuối năm, ngoài các nhiệm vụ thường xuyên, chúng tôi cũng tập trung kiểm soát các mặt hàng trọng điểm như pháo, đồ chơi bạo lực và các sản phẩm văn hóa phẩm đồi trụy."

Theo An Kiên

VOV

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên