MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

Lê Văn Cương

Sập giàn giáo ở Hải Phòng 8 người thương vong

Sập giàn giáo ở Hải Phòng 8 người thương vong

09/08/2019 08:38

Tối ngày 8/8, khi một nhóm công nhân đang đổ bê tông công trình xây dựng tại Công ty Minh Tân trên địa bàn xã Bắc Sơn (An Dương, Hải Phòng) thì bất ngợ bị sập giàn giáo. Vụ tai nạn đã khiến 7 người đã nhập viện cấp cứu, 1 người tử vong.

Chống “chạy chức, “chạy quyền”: Phải đặt công tác cán bộ dưới ánh sáng

Chống “chạy chức, “chạy quyền”: Phải đặt công tác cán bộ dưới ánh sáng

31/03/2019 09:27

Theo ông Lê Văn Cương, phải đặt công tác cán bộ dưới ánh sáng, vì nếu càng bí mật thì càng “chạy chức”, “chạy quyền”.

Xe biển xanh dự tiệc cháu Bí thư huyện: Cần phải xử lý nghiêm!

Xe biển xanh dự tiệc cháu Bí thư huyện: Cần phải xử lý nghiêm!

23/02/2019 11:16

Trong vụ việc một loạt xe biển xanh chở khách đi dự tiệc thôi nôi ở Hậu Giang, theo ông Lê Văn Cuông cần xử lý nghiêm cán bộ vi phạm.

Vụ sửa điểm ở Sơn La: Dữ liệu gốc đã bị đốt?

Vụ sửa điểm ở Sơn La: Dữ liệu gốc đã bị đốt?

01/08/2018 21:39

Theo nguồn tin riêng của PV báo Người Đưa Tin, ông Trần Xuân Yến, Phó Giám đốc sở GD&ĐT tỉnh Sơn La đã đốt dữ liệu gốc của bài thi.

Phó đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa: Lần đầu tiên xảy ra việc thu phí đồng cỏ với trâu, bò

Phó đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa: Lần đầu tiên xảy ra việc thu phí đồng cỏ với trâu, bò

20/04/2018 09:49

Theo ông Diến, sau khi đọc được thông tin vụ thu phí đồng cỏ với trâu bò qua báo chí phản ánh, cá nhân ông thấy, đây là việc rất lạ và lần đầu tiên xảy ra ở Thanh Hóa.

GS. Lê Văn Cường, Đại học Paris: Một số người đang nói về năng suất của Việt Nam một cách thiếu sót!

GS. Lê Văn Cường, Đại học Paris: Một số người đang nói về năng suất của Việt Nam một cách thiếu sót!

19/01/2018 09:27

Tăng năng suất là vấn đề rất quan trọng đối với phát triển trung hạn của Việt Nam để đạt được mục tiêu nước có thu nhập trung bình cao vào năm 2035. Dù vậy, theo GS. Lê Văn Cường (Đại học Kinh tế Paris, Pháp), một số người đang hiểu quá giản đơn về năng suất của Việt Nam khi nói quá nhiều đến năng suất lao động.

Vụ Trịnh Xuân Thanh: Chưa bao giờ chúng ta làm mạnh như vậy

Vụ Trịnh Xuân Thanh: Chưa bao giờ chúng ta làm mạnh như vậy

02/08/2017 10:02

Sau Đại hội Đảng 12, đặc biệt sau hội nghị TƯ 4, những vụ án lớn được đưa ra như vụ Trịnh Xuân Thanh, tập đoàn Dầu khí và mới đây nhất là kỷ luật một loạt cán bộ. Chưa bao giờ chúng ta làm mạnh và kết quả nhiều như vậy.

Công tác bổ nhiệm cán bộ có lỗ hổng nên “con voi chui lọt lỗ kim”

Công tác bổ nhiệm cán bộ có lỗ hổng nên “con voi chui lọt lỗ kim”

05/08/2016 10:16

“Thủ tướng đã xác định chỉ bổ nhiệm người tài, không được chọn người nhà. Việc này quan điểm rất rõ ràng nhưng các vị cứ tranh thủ lúc thực quyền, lợi dụng chức quyền đưa người nhà vào…”, ông Lê Văn Cuông, ĐBQH khóa 11, 12 đoàn Thanh Hóa nói.

Phó Chủ tịch tỉnh đi xe Lexus: Chưa được công nhận là Đại biểu Quốc hội?

Phó Chủ tịch tỉnh đi xe Lexus: Chưa được công nhận là Đại biểu Quốc hội?

15/06/2016 14:49

Theo ông Lê Văn Cuông, Phó Chủ tịch tỉnh Hậu Giang chưa được xác nhận tư cách đại biểu thì chưa công nhận là Đại biểu Quốc hội được.

Lãnh đạo chủ chốt nào từng được bầu vào cuối nhiệm kỳ Quốc hội?

Lãnh đạo chủ chốt nào từng được bầu vào cuối nhiệm kỳ Quốc hội?

26/03/2016 08:08

Trao đổi với chúng tôi, ông Lê Văn Cuông, ĐBQH khóa XI, XII cho biết, trước đây từng có một số chức danh lãnh đạo chủ chốt được bầu vào cuối nhiệm kỳ Quốc hội.

“Phải Thanh tra toàn diện công trình đường sắt trên cao Cát Linh – Hà Đông”

“Phải Thanh tra toàn diện công trình đường sắt trên cao Cát Linh – Hà Đông”

10/03/2016 14:07

Đó là ý kiến của ông Lê Văn Cuông, nguyên Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa với PV sáng 10.3, liên quan đến công trình đường sắt trên cao Cát Linh – Hà Đông có nhiều tai tiếng trong suốt thời gian qua, vừa được chúng tôi công bố loạt bài: "Công trình đường sắt trên cao Cát Linh – Hà Đông: Thiếu an toàn, nhiều sai phạm".

"Bỏ phong bì vào áo... làm sao người dân phát hiện được"

"Bỏ phong bì vào áo... làm sao người dân phát hiện được"

15/12/2015 11:53

Theo ông Cuông, hiện nay tham nhũng là hoạt động ngầm, lẫn lộn giữa tình cảm cá nhân với hối lộ... thì việc bảo người dân phát hiện rồi tố giác qua đường dây nóng là khó khả thi,

Trở lên trên