MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Liên Hợp Quốc hứa giúp Việt Nam hơn 48 triệu USD ứng phó hạn mặn

08-05-2016 - 07:50 AM | Xã hội

Trong buổi làm việc tại Việt Nam mới đây về tình hình ngập mặn tại Đồng bằng sông Cửu Long, Phó tổng thư ký Liên Hợp Quốc Jan Eliasson cho biết tổ chức này sẽ thông báo đến các tổ chức quốc tế về tình hình hạn hán và xâm nhập mặn tại Việt Nam, nhất là hội nghị ở Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) cuối tháng 5 này.

Với vai trò trung gian, Liên Hợp Quốc sẽ huy động các tổ chức quốc tế hỗ trợ Việt Nam số tiền 48,5 triệu USD để ứng phó với các hiện tượng trên, theo sự tính toán và kêu gọi của Chính phủ Việt Nam trước đó.

Ngoài ra, quỹ hỗ trợ trị giá khoảng 3,4 tỉ USD cũng được Liên Hợp Quốc kêu gọi huy động nhằm giúp hơn 20 nước, trong đó có Việt Nam, ứng phó biến đổi khí hậu.

Ông Jan Eliasson đề nghị Việt Nam cần hợp tác với các nước trong khu vực để có chương trình hành động chung, đồng thời ưu tiên những hành động cụ thể để hạn chế tác động của biến đổi khí hậu. "Hàng triệu người dân đang hứng chịu những rủi ro của hạn mặn vì nước biển dâng, ảnh hưởng từ nguồn nước sông MêKông, việc sử dụng phân bón của con người. Chúng ta phải nhận thức và hành động ngay vì tương lai của con cháu" - Phó tổng thư ký Liên Hợp Quốc nhấn mạnh.

Liên quan đến hiện tượng cá chết ở các tỉnh miền Trung, ông Jan Eliasson cho biết: Liên Hợp Quốc sẵn sàng hỗ trợ phân tích để tìm ra nguyên nhân nếu phía Việt Nam đề nghị. Trước đó, ngày 5.5, ông Jan Eliasson cùng Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NNPTNT) Cao Đức Phát thị sát tại Bến Tre – khu vực đang chịu ảnh hưởng nặng nề do hạn hán, xâm nhập mặn. Đoàn công tác đã dùng máy đo độ mặn tại con kênh nằm trước nhà một gia đình tại Phú Ngãi (Ba Tri – Bến Tre) để thử độ mặn của nước tại đây, kết quả là 1,9‰. Thế nhưng đây là nguồn nước duy nhất mà gia đình này cùng hàng trăm hộ dân tại đây phải dùng cho mọi sinh hoạt.

 Ông Jan Eliasson cùng Bộ trưởng Bộ NNPTNT Cao Đức Phát kiểm tra độ mặn của nước sinh hoạt . Ảnh: Mậu Trường 

Ông Jan Eliasson cùng Bộ trưởng Bộ NNPTNT Cao Đức Phát kiểm tra độ mặn của nước sinh hoạt . Ảnh: Mậu Trường 

Sau khi thăm bà con vùng hạn, mặn ông Jan Eliasson cùng đoàn công tác đã thăm nhà máy nước Bảo Thuận, nơi cung cấp nước cho người dân vùng nông thôn. Tại đây, sau khi nếm nguồn nước đã qua xử lý để cung cấp cho người dân, ông Jan Eliasson hài hước nói: “Nếm nước này, tôi lại nhớ đến lời căn dặn của mẹ tôi. Súc nước muối vào mỗi sáng tốt cho cổ họng”. Còn theo lời Bộ trưởng Bộ NNPTNT Cao Đức Phát, nước tại đây còn mặn hơn cả nước muối bán ngoài tiệm thuốc tây. Kết quả đo độ mặn nguồn nước tại đây lên đến 3,2‰.

“Với tư cách là phó Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, chúng tôi xin chia sẻ những khó khăn với bà con, đồng thời tạo điều kiện để hỗ trợ người dân bớt khó khăn. Sắp tới, chúng tôi sẽ chuyển những thông điệp của người dân nơi đây đến cuộc Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu về nhân đạo để kêu gọi hỗ trợ” - ông Jan Eliasson cho biết.

Được biết, trong chuyến thăm Việt Nam từ ngày 3 đến 6.5 vừa qua, ông Jan Eliasson cũng thảo luận với các quan chức cao cấp của Chính phủ Việt Nam và nhân viên Liên Hợp Quốc về việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững, công tác chuẩn bị cho Hội nghị cao cấp về Nhân đạo thế giới và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Theo Kh.V

Lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên