MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Liệu Warren Buffett có mắc sai lầm: 1 cổ phiếu giảm giá 20% kể từ khi ông đầu tư, Berkshire nhanh chóng thoái bớt vốn chỉ sau hơn 1 năm xuống tiền

15-09-2023 - 13:46 PM | Tài chính quốc tế

Liệu Warren Buffett có mắc sai lầm: 1 cổ phiếu giảm giá 20% kể từ khi ông đầu tư, Berkshire nhanh chóng thoái bớt vốn chỉ sau hơn 1 năm xuống tiền

Chưa rõ liệu Buffett chỉ giảm bớt vị thế hay quan điểm của ông đối với cổ phiếu này đã hoàn toàn thay đổi.

Liệu Warren Buffett có mắc sai lầm: 1 cổ phiếu giảm giá 20% kể từ khi ông đầu tư, Berkshire nhanh chóng thoái bớt vốn chỉ sau hơn 1 năm xuống tiền - Ảnh 1.

Tập đoàn Berkshire Hathaway của tỷ phú Warren Buffett vừa có động thái đáng chú ý: bán ra 5,5 triệu cổ phiếu của HP Inc – công ty mà Buffett chỉ mới bắt đầu mua vào từ năm ngoái.

Theo tài liệu được nộp lên Ủy ban chứng khoán Mỹ SEC, số cổ phiếu bán ra có trị giá khoảng 158 triệu USD.

Lâu nay có rất nhiều nhà đầu tư theo dõi sát sao mọi động thái của Warren Buffett bởi thành tích hết sức ấn tượng của ông. Sau khi bán ra 1 lượng lớn như vậy, Berkshire vẫn còn sở hữu 115 triệu cổ phiếu – tương đương 12% tổng lượng cổ phiếu đang lưu hành của công ty chuyên cung cấp máy tính và máy in, trị giá khoảng 3,27 tỷ USD.

Sau khi thông tin được công bố, cổ phiếu HP giảm giá gần 2%, xuống còn gần 28 USD/cổ phiếu. Kể từ khi Buffett mua vào hồi tháng 4 năm ngoái, tổng cộng cổ phiếu này đã giảm 19%.

Chưa rõ liệu Buffett chỉ giảm bớt vị thế hay quan điểm của ông đối với cổ phiếu này đã hoàn toàn thay đổi. Nhà đầu tư huyền thoại không bao giờ bình luận về những giao dịch như vậy, đơn giản bởi vì Berkshire sở hữu lượng cổ phần quá lớn tại HP.

Tuy nhiên, hôm 29/8, HP hạ dự báo lợi nhuận năm 2023, viện dẫn những nguyên nhân như nhu cầu về máy tính cá nhân sụt giảm và thị trường Trung Quốc ảm đạm.

Mùa xuân năm ngoái, quyết định đầu tư vào HP của Buffett đã khiến nhiều người ngạc nhiên vì ông vẫn nổi tiếng là không thích các công ty công nghệ. Ông từng chia sẻ công nghệ là ngành ông không am hiểu quá rõ, hơn nữa trong ngành này quá khó để lựa chọn công ty nào sẽ chiến thắng trong dài hạn.

Tuy nhiên, những năm gần đây, Buffett đã có thái độ cởi mở hơn với các cổ phiếu công nghệ. Đặc biệt, Berkshire đã tích lũy 1 lượng lớn cổ phiếu Apple, biến nhà sản xuất điện thoại iPhone thành khoản đầu tư lớn nhất trong danh mục trị giá 350 tỷ USD của tập đoàn. Buffett cho rằng Apple giống như 1 công ty tiêu dùng có được những khách hàng rất trung thành, và ông hiểu rõ về mô hình kinh doanh như vậy.

Năm ngoái, Berkshire đã chi 51 tỷ USD để mua mua cổ phần của nhiều công ty mà ông cho là những món hời. HP là một trong những khoản đầu tư lớn nhất, cùng với các công ty trong ngành đậm chất truyền thống hơn như các công ty dầu khí Occidental Petroleum và Chevron.

Tham khảo Yahoo Finance

Thu Hương

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên