MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Người Việt chi bao nhiêu tiền cho việc ăn uống?

04-04-2013 - 15:58 PM |

Trung bình người Việt bỏ tiêu tốn gần 25% chi phí sinh hoạt vào việc ăn uống

Thống kê mới đây của tờ  the Economist cho thấy có một sự khác biệt lớn trong việc chi tiêu ăn uống ở các quốc gia.

Bỏ ra nhiều tiền để ăn uống nhất là Nhật Bản với mức chi tiêu trung bình một tuần là 77 USD/người, tiếp theo là Hy Lạp với 69 USD. Mỹ chỉ bỏ ra 43 USD/người/tuần để ăn uống.
Các quốc gia phát triển tốn nhiều tiên hơn cho ăn uống, nhưng nếu xét tỉ lệ chi phí bỏ ra để ăn uống so với tổng chi phí sinh hoạt của người dân Mỹ hay Nhật Bản, con số này lại khá thấp. Ăn uống chỉ chiếm chưa đầy 20% tổng chi phí sinh hoạt tại Nhật Bản và tại Mỹ, nó chiếm chưa tới 10%.

Trong khi đó, con số này ở Việt Nam cao hơn nhiều. Theo thống kê của Economist, trung bình một tuần người Việt bỏ ra 4 USD cho việc ăn uống. Con số này tương đương với xấp xỉ 25% chi phí sinh hoạt. Trong đó, 22% là dành cho đồ ăn, còn lại là chi phí để mua rượu, bia và thuốc lá.

Tiêu tốn nhiều chi phí sinh hoạt nhất vào việc ăn uống là Cameroon. Trung bình người dân quốc gia này tốn gần 50% chi phí sinh hoạt cho nhu cầu căn bản này.


Hoàng Vân

dungtq

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên