MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Loại hạt 'vàng trên cây' của Việt Nam làm mưa làm gió tại một quốc gia khu vực: Xuất khẩu tăng mạnh 3 chữ số, nước ta có sản lượng gấp đôi so với láng giềng

07-11-2023 - 19:20 PM | Thị trường

Đây là thị trường chứng kiến mức tăng mạnh nhất về cả sản lượng lẫn kim ngạch trong 9 tháng đầu năm.

Loại hạt 'vàng trên cây' của Việt Nam làm mưa làm gió tại một quốc gia khu vực: Xuất khẩu tăng mạnh 3 chữ số, nước ta có sản lượng gấp đôi so với láng giềng - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong tháng 9/2023 xuất khẩu cà phê của Việt Nam đạt 50.967 tấn với trị giá hơn hơn 168 triệu USD, giảm gần 40% về lượng và 34,7% kim ngạch. Tính chung cả 9 tháng năm 2023, xuất khẩu cà phê giảm 8,3% về lượng, nhưng tăng 0,7% về kim ngạch so với 9 tháng năm 2022 với hơn 1,25 triệu tấn, tương đương gần 3,13 tỷ USD.

Tính chung trong 9 tháng đầu năm, giá xuất khẩu bình quân đạt 2.497 USD/tấn, tăng gần 10% so với cùng kỳ năm 2022.

Cà phê của Việt Nam xuất khẩu nhiều nhất sang thị trường Đức, trong 9 tháng đầu năm, xuất khẩu cà phê sang thị trường này dạt 148.922 tấn với trị giá hơn 332 triệu USD, giảm 12,6% về lượng và giảm 8,6% về trị giá so với cùng kỳ năm 2022.

Đứng thứ 2 là Italy với 117.859 tấn với trị giá hơn 262 triệu USD trong 9 tháng đầu năm, tăng 6,5% về lượng và tăng mạnh 10,8% về trị giá. Mỹ đứng thứ 3 về thị phần  trong 9 tháng đầu năm với sản lượng đạt 92.107 tấn, trị giá đạt 218 triệu USD, tăng nhẹ 3% về lượng và 2% về trị giá.

Loại hạt 'vàng trên cây' của Việt Nam làm mưa làm gió tại một quốc gia khu vực: Xuất khẩu tăng mạnh 3 chữ số, nước ta có sản lượng gấp đôi so với láng giềng - Ảnh 2.

Đáng chú ý trong khi các thị trường ghi nhận xu hướng giảm hoặc chỉ tăng nhẹ, một quốc gia châu Á đang tăng mạnh nhập khẩu cà phê Việt Nam là Indonesia. Trong 9 tháng đầu năm, quốc gia này đã nhập khẩu 31.281 tấn cà phê Việt Nam với trị giá hơn 100 triệu USD, tăng mạnh 153% về lượng và tăng 114% về trị giá so với cùng kỳ năm 2022. Giá xuất khẩu bình quân đạt 3.203 USD/tấn, giảm 18,3% so với cùng kỳ năm 2022.

Loại hạt 'vàng trên cây' của Việt Nam làm mưa làm gió tại một quốc gia khu vực: Xuất khẩu tăng mạnh 3 chữ số, nước ta có sản lượng gấp đôi so với láng giềng - Ảnh 3.

Về sản lượng cà phê của Indonesia, trong năm 2021, sản lượng cà phê của quốc gia này đạt 774,6 nghìn tấn. Còn đối với Việt Nam, năng suất cà phê năm 2021 đạt 28,2 tạ/ha và sản lượng cà phê nhân ước đạt 1,816 triệu tấn. Như vậy để so sánh, Việt Nam đang có sản lượng gấp hơn 2 lần so với Indonesia. Đến hết năm 2021, Việt Nam trở thành quốc gia sản xuất, xuất khẩu cà phê hàng đầu thế giới, trong đó đứng thứ nhất thế giới nhiều năm liền về sản xuất và xuất khẩu cà phê vối.

Trong 9 tháng đầu năm, xuất khẩu hàng hóa sang Indonesia cán mốc hơn 3,9 tỷ USD, tăng 10,8% so với cùng kỳ năm 2022. Các mặt hàng xuất khẩu lớn nhất sang thị trường này phải kể đến gạo với mức tăng trưởng 1.794% về trị giá, sau đó là các mặt hàng sắt thép, chất dẻo nguyên liệu, hàng dệt may, nhóm hàng máy móc, thiết bị phụ tùng và điện thoại các loại, linh kiện,...

Theo tính toán từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, lượng cà phê xuất khẩu cả năm 2023 sẽ đạt khoảng 1,72 triệu tấn, thu về 4,2 tỷ USD.

Như Quỳnh

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên