MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Loạt ngân hàng ngoại thêm vốn vào chi nhánh tại Việt Nam

26-05-2018 - 09:05 AM | Tài chính - ngân hàng

Thị trường tài chính Việt Nam được một số nhà băng ngoại quan tâm tăng thêm vốn chi nhánh, cũng có cả những ngân hàng nước ngoài mới mong muốn mở văn phòng đại diện.

Trung tuần tháng 5 vừa qua, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã có văn bản chấp thuận việc tăng vốn của Ngân hàng NongHyup-Chi nhánh Hà Nội và Bank of China (Hong Kong) Limited - Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh.

Theo đó, Thống đốc NHNN chấp thuận đề nghị thay đổi mức vốn được cấp đối với Ngân hàng NongHyup - Chi nhánh Hà Nội gấp 2,28 lần, từ 35 triệu USD lên mức 80 triệu USD. BOC HCM cũng đã tăng vốn được cấp từ 80 triệu USD lên 100 triệu USD.

Vốn điều lệ của hai chi nhánh ngân hàng nước ngoài này lần lượt là 1.824 tỷ đồng và 2.280 tỷ đồng (tính theo tỷ giá 22.800 đồng/USD yết tại ngân hàng). Trước đó, vào hồi tháng 3, Siam TP. Hồ Chí Minh cũng tăng vốn lên 100,47 triệu USD từ mức vốn trước đó 1.580,7 tỷ đồng.

Tính đến thời điểm 31/12/2017, tổng cộng có 49 chi nhánh ngân hàng nước ngoài hoạt động tại Việt Nam. SMBC là ngân hàng có vốn điều lệ lớn nhất (11.200 tỷ đồng) với hai chi nhánh. Một số ngân hàng khác cũng mở cả hai chi nhánh Hà Nội và TP HCM với tổng vốn điều lệ trên 5.000 tỷ đồng như Bangkok, BTMU, Industrial Bank of Korea, Mizuho.

Không chỉ bổ sung thêm vốn, một số ngân hàng nước ngoài mở Văn phòng đại diện tại Việt Nam cũng đã gia hạn thời hạn hoạt động. Ngân hàng DBS tại Hà Nội, Công ty JCB International (Thailand) Company Limited tại Hà Nội cũng đều xin gia hạn thêm 5 năm hồi tháng 3 và 4 vừa qua.

Một số ngân hàng trong các cuộc gặp với đại diện NHNN Việt Nam cũng ngỏ ý mong muốn được NHNN cũng như các cơ quan hữu quan của Việt Nam hỗ trợ trong việc mở văn phòng đại diện như Exim Thái Lan hồi trung tuần tháng 5 vừa qua. Số lượng các ngân hàng ngoại mở văn phòng đại diện tại Việt Nam hiện đã gần 50 ngân hàng.

Theo Thanh Thủy

NDH

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên