MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lòng vòng đường đi của chất thải Formosa

Sau khi báo chí và lực lượng chức năng phát hiện Cty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Quản lý Môi trường Đô thị Kỳ Anh (Cty MTKA) đổ chất thải tại trang trại của giám đốc, trong khi Formosa báo cáo đã giao cho Cty Phú Hà có trụ sở tại Phú Thọ xử lý 142 tấn chất thải nguy hại, Giám đốc Sở TN-MT Hà Tĩnh Võ Tá Đinh cho biết đang cho kiểm tra.

Ngày 13/7, trao đổi với chúng tôi, ông Hoàng Chí Thức Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH môi trường Phú Hà thừa nhận, số chất thải nguy hại hiện đang lưu giữ tại bãi xử lý chất thải của Cty con của Phú Hà là Cty TNHH MTV Chế biến chất thải công nghiệp Hà Tĩnh (trụ sở tại xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh). “Hiện nay đang lưu giữ tại đây để xin ý kiến Bộ để bàn giao. Số liệu không lớn, bao nhiêu tôi không nhớ”. Ông Thức nói.

Ông Thức cũng thừa nhận, Formosa ký hợp đồng với Cty Phú Hà đưa chất thải ra Phú Thọ xử lý. Tuy nhiên ông Thức lại nói thêm: “Theo luật, khi xử lý chất thải trong này đã được phép thì lý do gì phải đưa ra ngoài đó. Nhà máy ở đây đủ điều kiện để xử lý”.

Trả lời câu hỏi của PV Tiền phong, Formosa ký hợp đồng với Cty Phú Hà ở Phú Thọ tại sao lại lưu giữ chất thải tại Cty TNHH MTV Chế biến chất thải công nghiệp Hà Tĩnh?, ông Thức cho biết đang xin phép Bộ TN-MT. “Bộ đương nhiên là đồng ý. Vì lý do đây là Cty con, đang hiện hữu ở đây vì mục đích là để thực hiện việc đó”, ông Thức nói.

Thế nhưng ba ngày sau, ngày 16/7, Cty Phú Hà có báo cáo khẳng định, Cty này đã đưa số chất thải trên ra xử lý tại Phú Thọ. “Từ tháng 10/2015 đến hết tháng 6/2016, Cty TNHH Môi trường Phú Hà đã thu gom, vận chuyển về nhà máy xử lý tại Phú Thọ bốn loại chất thải nguy hại từ Formosa Hà Tĩnh như vỏ thùng sơn, bao bì cứng bằng kim loại, bóng đèn huỳnh quang thải, giẻ lau dính dầu, tổng khối lượng thu gom 142.430kg”. Theo văn bản này, số chất thải này được xử lý trong lò đốt chất thải nguy hại, tro xỉ sau khi đốt được hóa rắn, tẩy rửa thành phần nguy hại…”.

Ngày 13/7, PV đã thông tin cho lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh và các cơ quan chức năng. Giám đốc Sở TN-MT Hà Tĩnh khẳng định sẽ cho làm rõ. Tuy nhiên, ngày 17/7, trả lời PV, Giám đốc Sở TN-MT Hà Tĩnh cho biết, mới làm việc với Formosa và sẽ làm việc với Cty Phú Hà để xem kết quả có đúng không.

“Chúng tôi mới chỉ làm việc với Formosa chứ chưa làm việc với Phú Hà. Sở TN-MT Phú Thọ đang kiểm tra cái này, chúng tôi sẽ liên hệ với họ để xem kết quả. Nếu kết quả của sở TN-MT Phú Thọ khẳng định đã xử lý thì chúng tôi sẽ dựa vào kết quả đó”, Giám đốc Sở TN-MT Hà Tĩnh nói.

Tẩu tán tang vật?

Tối 15/7, một đoàn xe 5 chiếc gồm xe tải và đầu kéo được nói là do Cty Phú Hà thuê chở hàng từ xã Kỳ Tân ra Phú Thọ. Theo đó, những chiếc xe này được một Cty con của Cty TNHH Môi trường Phú Hà (trụ sở tại xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh) thuê chở hàng ra Phú Thọ với trọng lượng 30 tấn.

“Cứ nghĩ họ thuê chở các mặt hàng bình thường. Thấy giá cả hợp lý nên đã đồng ý nhận chở. Ai ngờ trên đường đi thấy có hiện tượng dầu nhớt tràn ra, chúng tôi mới biết là chất thải công nghiệp nên quay đầu xe trở về”, anh D., một nhà xe cho biết.

Sau khi phát hiện ra sự việc, nhà xe đã liên hệ với phía nhà máy để tìm cách xả hàng ngày. “Khi nhận được yêu cầu của chúng tôi, nhà máy đã đề nghị di chuyển sang hướng khác, không đi về nhà máy ở Phú Thọ như dự kiến.

Sau đó di chuyển về Đông Anh (Hà Nội) nằm chờ. Sốt ruột, lo bị cơ quan chức năng phát hiện, đặc biệt là sợ dầu nhớt chảy ra hỏng xe, hoặc nắng nóng gây cháy, nên chúng tôi quyết định quay gấp về Hà Tĩnh để trả hàng”, nhà xe cho biết.

Khoảng 4 giờ sáng 17/7, đoàn xe này quay trở về Hà Tĩnh giao lại hàng cho Cty đã thuê tại xã Kỳ Tân, Kỳ Anh.

Ngày 19/7, người dân phường Kỳ Long, TX Kỳ Anh phát hiện một bãi rác lớn tại một trang trại của người dân. Bãi rác này nằm cách QL 1A khoảng 1km.

Chủ trang trại cho biết, cách đây mấy năm có một số người nước ngoài và Việt Nam vào xin ông đổ rác thải của Formosa. “Thấy nhiều gỗ, thùng nhựa và sắt có thể sử dụng được nên đã đồng ý để họ đổ”, chủ trang trại cho biết. Trang trại này có diện tích khoảng 16 ha.

Chủ tịch UBND phường Kỳ Long, Nguyễn Văn Hảo cho biết, lực lượng chức năng UBND TX Kỳ Anh đã vào kiểm tra.

Minh Thùy

Rác đã về Phú Thọ?

Ngày 18/7, PV Tiền Phong liên lạc với ông Hoàng Chí Thức – Giám đốc Cty Phú Hà, nhưng ông này từ chối cho PV đến nhà máy tác nghiệp. Trao đổi qua email, ông Thức cho biết, từ ngày 1/8/2015, Cty ký hợp đồng với Cty TNHH Gang thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh để xử lý 7 loại rác thải nguy hại.

Cụ thể, từ tháng 10/2015 đến tháng 6/2016, Cty Phú Hà đã thu gom, vận chuyển 4/7 loại chất thải nguy hại từ Formosa, tổng khối lượng 142.430 kg. Trong đó, chủ yếu là vỏ thùng sơn và vỏ thùng dầu thải, với khối lượng 134.560kg.

Theo ông Thức, đây là các vỏ thùng đựng sơn dầu sau khi đã sử dụng. Sau khi tách thành phần nguy hại, khối lượng vỏ còn khoảng từ 127.832kg đến 130.524kg, do đó tổng chất thải nguy hại cần xử lý khoảng từ 11.906kg đến 14.598kg.

Toàn bộ chất thải nguy hại này, theo ông Thức, đã được thu gom, vận chuyển bằng xe chuyên dụng và xử lý tại các hệ thống xử lý chất thải nguy hại ở Nhà máy của Cty Phú Hà tại xã Trạm Thản, Phù Ninh.

Được biết, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, Công an tỉnh Phú Thọ đã tạm giữ 6 thùng phuy sắt loại 200 lít/thùng có bám dính chất thải. 198 thùng phuy sắt cùng loại còn lại được lưu giữ tại kho số 7 và khoảng 300 kg bóng đèn huỳnh quang thải lưu giữ tại kho số 9 giao cho Cty Phú Hà trông coi, quản lý, cấm di dời đi nơi khác.

Sở TN&MT Phú Thọ cũng đã lấy 3 mẫu chất bám dính trong các thùng phuy để phân tích, xác minh cụ thể từng loại chất thải. Theo thông tin Tiền Phong có được, năm 2012, Công ty Phú Hà từng bị xử lý về việc xả nước thải vượt tiêu chuẩn, để rò rỉ chất thải độc hại ra môi trường.

Minh Đức

Theo Minh Thùy

Tiền phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên