MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lũ 'nuốt chửng' nhiều tuyến đường, hàng nghìn người đang bị cô lập

03-10-2023 - 13:53 PM | Xã hội

Dù mưa đã không còn nhưng nhiều cầu tràn trên địa bàn huyện Kỳ Sơn, Nghệ An bị ngập, nhiều tuyến đường bị sạt lở gây chia cắt, cô lập hàng nghìn người dân.

Lũ 'nuốt chửng' nhiều tuyến đường, hàng nghìn người đang bị cô lập - Ảnh 1.

Ngày 2/10, ông Thò Bá Rê - Phó Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) cho biết, mặc dù trên địa bàn huyện mưa không còn,

Lũ 'nuốt chửng' nhiều tuyến đường, hàng nghìn người đang bị cô lập - Ảnh 2.

Theo báo cáo của UBND huyện Kỳ Sơn, trên địa bàn huyện này bắt đầu mưa lớn từ ngày 26/9 và

Lũ 'nuốt chửng' nhiều tuyến đường, hàng nghìn người đang bị cô lập - Ảnh 3.

Lũ 'nuốt chửng' nhiều tuyến đường, hàng nghìn người đang bị cô lập - Ảnh 4.

Lũ 'nuốt chửng' nhiều tuyến đường, hàng nghìn người đang bị cô lập - Ảnh 5.

Có 6 tuyến đường huyện Kỳ Sơn bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa lũ. Cụ thể, tuyến từ Khe Nằn (xã Chiêu Lưu) đi Phù Khả 2 (xã Na Ngoi) dài 19km bị sạt lở đất, đá tại 18 điểm với khối lượng đất, đá 300m3. Riêng tại Km13 đoạn ngã 3 đi bản Phù Quặc 3 bị sạt lún mất toàn bộ mặt đường nhựa dài 10m.

Lũ 'nuốt chửng' nhiều tuyến đường, hàng nghìn người đang bị cô lập - Ảnh 6.

Trên tuyến đường từ xã Hữu Lập đi xã Bảo Nam có tràn bản Na (xã Hữu Lập) đang bị nước ngập gây chia cắt, cô lập người dân trong bản Na và gây ách tắc tuyến đường vào xã Bảo Nam.

Lũ 'nuốt chửng' nhiều tuyến đường, hàng nghìn người đang bị cô lập - Ảnh 7.

Đoạn đường từ bản Na vào bản Xốp Thặp (xã Hữu Lập) bị sạt lở dọc theo khe Nhị dài khoảng 70m, trong đó 30m là nền mặt đường hiện tại chỉ còn 1m. Tại vị trí tràn liên hợp bản Xốp Thặp đang có nước ngập và chảy xiết khiến vùng này bị cô lập.

Lũ 'nuốt chửng' nhiều tuyến đường, hàng nghìn người đang bị cô lập - Ảnh 8.

Lũ 'nuốt chửng' nhiều tuyến đường, hàng nghìn người đang bị cô lập - Ảnh 9.

Lũ 'nuốt chửng' nhiều tuyến đường, hàng nghìn người đang bị cô lập - Ảnh 10.

Tuyến đường qua các xã Huồi Tụ - Na Loi- Đoọc Mạy- Keng Đu có chiều dài tuyến 43km bị sạt lở nặng tại 2 điểm. Trong đó có điểm sạt lở taluy dương dài 15m, rộng 3m, cao 1,2m và có điểm sạt với khối lượng đất 500m3. Các phương tiện giao thông không lưu thông được.

Lũ 'nuốt chửng' nhiều tuyến đường, hàng nghìn người đang bị cô lập - Ảnh 11.

Hiện tại có

Lũ 'nuốt chửng' nhiều tuyến đường, hàng nghìn người đang bị cô lập - Ảnh 12.

Sau khi mưa tạnh, lũ rút, những ngày qua các lực lượng chức năng trên địa bàn huyện Kỳ Sơn đã được huy động để

Lũ 'nuốt chửng' nhiều tuyến đường, hàng nghìn người đang bị cô lập - Ảnh 13.

Nhiều cầu tràn bị tắc được huy động người dân khơi thông dòng chảy, tránh nước dâng gây ngập nhà dân.

Lũ 'nuốt chửng' nhiều tuyến đường, hàng nghìn người đang bị cô lập - Ảnh 14.

Lũ 'nuốt chửng' nhiều tuyến đường, hàng nghìn người đang bị cô lập - Ảnh 15.

Lũ 'nuốt chửng' nhiều tuyến đường, hàng nghìn người đang bị cô lập - Ảnh 16.

Lũ 'nuốt chửng' nhiều tuyến đường, hàng nghìn người đang bị cô lập - Ảnh 17.

Người dân được huy động cào vét bùn sạt lở để thông đường giao thông cho bà con đi lại.

Lũ 'nuốt chửng' nhiều tuyến đường, hàng nghìn người đang bị cô lập - Ảnh 18.

Một đoạn đường thảm nhựa dài hơn 100m đi qua xã Chiêu Lưu bị lũ cuốn trôi hoàn toàn.

Lũ 'nuốt chửng' nhiều tuyến đường, hàng nghìn người đang bị cô lập - Ảnh 19.

Lũ nuốt đường sát vào nhà dân, đe dọa sạt lở nhà dân ở xã Chiêu Lưu.

Lũ 'nuốt chửng' nhiều tuyến đường, hàng nghìn người đang bị cô lập - Ảnh 20.

Lũ 'nuốt chửng' nhiều tuyến đường, hàng nghìn người đang bị cô lập - Ảnh 21.

Lũ 'nuốt chửng' nhiều tuyến đường, hàng nghìn người đang bị cô lập - Ảnh 22.

Lũ 'nuốt chửng' nhiều tuyến đường, hàng nghìn người đang bị cô lập - Ảnh 23.

Để có đường đi lại, những ngày qua cơ quan chức năng đã huy động cán bộ cùng người dân làm một con đường tạm. Con đường mới mở phải đi nhờ qua thềm một hộ dân ở xã Chiêu Lưu.

Lũ 'nuốt chửng' nhiều tuyến đường, hàng nghìn người đang bị cô lập - Ảnh 24.

Mưa lũ khiến 2 căn nhà ở xã Keng Du và Mường Típ bị hư hỏng hoàn toàn. Có 3 nhà ở xã Hữu Kiệm và Chiêu Lưu bị hư hỏng rất nặng. Có 18 nhà trên toàn huyện bị hư hỏng từ 30-50%. Có 25 nhà khác bị ảnh hưởng, 26 nhà phải di dời khẩn cấp và di dời do sạt lở đất.

Lũ 'nuốt chửng' nhiều tuyến đường, hàng nghìn người đang bị cô lập - Ảnh 25.

Theo lãnh đạo huyện Kỳ Sơn, mới đây qua kiểm tra cho thấy tại khối 4, thị trấn Mường Xén (phía trên đồi khu vực dự án chia lô đất khối 4, thị trấn Mường Xén) xuất hiện nhiều vết nứt, sụt lún. Đặc biệt xuất hiện 2 vết nứt với chiều dài khoảng 80m, rộng 30 cm, lún sâu gần 1m gây nguy hiểm và đe dọa sập xuống dưới.

Lũ 'nuốt chửng' nhiều tuyến đường, hàng nghìn người đang bị cô lập - Ảnh 26.

Ông Thò Bá Rê - Phó Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn cho biết thêm, hiện tại vẫn còn 695 hộ với hơn 3.000 người trên toàn huyện đang bị chia cắt, cô lập. Trong đó nhiều nhất ở xã Chiêu Lưu với 5 bản bị chia cắt.

Lũ 'nuốt chửng' nhiều tuyến đường, hàng nghìn người đang bị cô lập - Ảnh 27.

Đường ngập, người dân và các giáo viên muốn đi qua phải lội trong nước lũ.

Lũ 'nuốt chửng' nhiều tuyến đường, hàng nghìn người đang bị cô lập - Ảnh 28.

Người dân hỗ trợ khiêng xe máy qua đoạn đường ngập lụt.

Lũ 'nuốt chửng' nhiều tuyến đường, hàng nghìn người đang bị cô lập - Ảnh 29.

Hiện huyện Kỳ Sơn tiếp tục huy động lực lượng triển khai các phương án phòng chống thiên tai, đồng thời huy động phương tiện, nhân lực khắc phục hậu quả mưa lũ, hỗ trợ người dân dọn dẹp nhà cửa, sửa chữa, khắc phục những tuyến đường giao thông bị hư hỏng.

Theo Ngọc Tú

tienphong.vn

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên