MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lựa chọn ở nhà trông con, người phụ nữ nhận lời khuyên "xúc phạm" từ cụ bà lớn tuổi, chỉ 5 năm sau ngẫm lại thấy "đúng quá"

01-02-2024 - 18:48 PM | Sống

“Tôi từng coi đó là 'sự phán xét', nhưng nhìn lại, lẽ ra tôi nên cảm ơn bà ấy".

Trong xã hội hiện đại, ở bất kỳ nơi nào, vẫn không hiếm những bà mẹ sẵn sàng gạt sự nghiệp sang một bên để toàn tâm toàn ý lo toan cho gia đình, con cái. Tất nhiên, để đi đến quyết định hy sinh lớn lao như vậy thật chẳng dễ dàng gì. Nhưng bản thân họ chỉ muốn dành hết tất cả yêu thương cho tổ ấm nhỏ của mình và cho rằng nó hoàn toàn xứng đáng.

Lựa chọn ở nhà trông con, người phụ nữ nhận lời khuyên "xúc phạm" từ cụ bà lớn tuổi, chỉ 5 năm sau ngẫm lại thấy "đúng quá" - Ảnh 1.

overwhelmed-stay-at-home-mom-0447.jpg

Tuy nhiên, cuộc sống luôn có những điều bất ngờ không ai biết trước. Dù rằng "mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh", nhưng điều quan trọng là phụ nữ phải luôn có những định hướng khi đi theo con đường riêng của mình.

Mới đây, một người phụ nữ tên Bekah Erkel đã kể ra trải nghiệm của chính bản thân khi chọn con đường tương tự là ở nhà chăm con lúc các con còn nhỏ. Câu chuyện liên quan đến một cụ bà lớn tuổi.

Lời khuyên "xúc phạm"

Erkel chia sẻ rằng khi cô khoảng 26 tuổi, cô tình cờ gặp một người quen của mẹ tại một cửa hàng tiết kiệm. Khi bắt chuyện, Erkel nói rằng hiện tại mình không đi làm và chỉ ở nhà chăm sóc con cái, khiến bà cụ phản ứng với vẻ lo lắng.

"Hãy thực sự cẩn thận, đừng để rơi vào tình huống phải phụ thuộc vào ai đó", người phụ nữ lớn tuổi nói và khuyên cô nên dành thời gian hoàn thiện kỹ năng và đi làm để có bộ sơ yếu lý lịch (CV) thật đẹp.

Lựa chọn ở nhà trông con, người phụ nữ nhận lời khuyên "xúc phạm" từ cụ bà lớn tuổi, chỉ 5 năm sau ngẫm lại thấy "đúng quá" - Ảnh 2.

Erkel giải thích rằng vào thời điểm đó, cô coi lời khuyên của bà là mang tính phán xét và xúc phạm. Erkel đảm bảo với bà rằng cô hạnh phúc trong mối quan hệ của mình và sẽ không cần phải lo lắng về những rủi ro này vì cô chắc chắn rằng cuộc hôn nhân của họ sẽ "mãi mãi bền lâu".

5 năm sau

Từng khẳng định chắc nịch là vậy nhưng chỉ 5 năm sau, Erkel đã thấy mình "khốn khổ trong cuộc hôn nhân" và suy ngẫm về lời khuyên của người phụ nữ lớn tuổi trước đó.

Erkel cho biết cô đã hy sinh 15 năm cuộc đời mình cho chồng và sự nghiệp của anh. Cô dồn hết tài năng và sức lực của mình vào việc xây dựng công việc kinh doanh của anh, chỉ để rồi thấy mình cô đơn và nhặt nhạnh những mảnh vụn của chính mình.

"Tôi đã quá ngây thơ khi nghĩ rằng chúng tôi sẽ hạnh phúc mãi mãi. Đó là lựa chọn duy nhất", Erkel giải thích. "Tôi chưa bao giờ dừng lại và nghĩ 'Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi quyết định thoát khỏi mối quan hệ này?'".

Vì sự tin tưởng mù quáng của Erkel vào cuộc hôn nhân của mình, cô không bao giờ thắc mắc về quyết định của mình, nhưng khi thấy mình không hạnh phúc, cô nhận ra mình đã không chừa lại cho mình lựa chọn nào khác.

Cô không có quyền tự chủ để tự nuôi con và nuôi bản thân. Sau khi ly hôn, cô phải đi một "con đường thực sự khó khăn" để tìm lại sự độc lập của mình.

"Điều tôi ước mình có thể nói với bản thân lúc đó là… 'Hãy nghe lời người phụ nữ lớn tuổi hơn bạn! Có thể bà ấy có kinh nghiệm sống nào đó mà mình chưa biết'", Erkel bày tỏ.

Mỗi cuộc hôn nhân đều khác nhau, nhưng một điều mà phụ nữ luôn nên làm là nhận thức được những lựa chọn của mình và chúng có thể ảnh hưởng đến mình như thế nào sau này trong cuộc sống.

Không bao giờ là quá muộn để đi làm, nhưng mức độ nỗ lực và kiến thức cần thiết để bù đắp những khoảng trống trong sơ yếu lý lịch sẽ khiến quá trình này trở nên khó khăn và căng thẳng hơn nhiều.

Bất kể hôn nhân có bền vững hay không, phụ nữ nên ưu tiên con đường sự nghiệp của riêng mình, không chỉ để tự lập mà còn có bản sắc bên ngoài hôn nhân. Đã có rất nhiều trường hợp chị em phụ nữ từ bỏ nỗ lực gây dựng sự nghiệp của bản thân để dồn hết tâm sức cho chồng, để rồi lạc lõng và mất kết nối với chính mình.

Cuối cùng, Erkel bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc khi có cơ hội dành nhiều thời gian cho con cái, nhưng cô khuyên phụ nữ nên hiểu những rủi ro mà họ gặp phải khi chọn làm bà mẹ nội trợ. Cô khuyến khích chị em luôn để tâm đến cả sự nghiệp của mình.

Erkel khuyên: "Dù bạn làm gì, đừng từ bỏ hoàn toàn sự nghiệp của mình. Bởi vì khi bạn từ bỏ khả năng chăm sóc bản thân và con cái là bạn đang vứt đi quyền lựa chọn buông bỏ những thứ không có ích cho mình".

Nguồn: Yourtango

Theo Minh Nhật

Phụ nữ mới

Trở lên trên