MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lựa chọn sản xuất nước theo công nghệ Nhật, bước đi khôn ngoan của Hoàng Minh

13-01-2020 - 11:00 AM | Doanh nghiệp

Tiên phong sản xuất nước ion kiềm i-on life theo công nghệ Nhật là sự đón đầu khôn ngoan của CTCP Nước Hoàng Minh khi hiện nay, nước ion kiềm ngày càng được người tiêu dùng ưa chuộng.

Năm 2008, khi khái niệm nước i-on kiềm còn khá xa lạ với người tiêu dùng Việt, Hoàng Minh đã nghiên cứu kỹ lưỡng, quyết định bắt tay với tập đoàn OSG Nhật Bản, nhận chuyển giao công nghệ điện phân tiên tiến và sản xuất thành công nước uống ion kiềm đóng chai với thương hiệu I-on life.

Nhật Bản, quốc gia nổi tiếng với tỷ lệ tuổi thọ cao nhất thế giới, nước uống i-on kiềm được người dân đưa vào sử dụng hàng ngày vì có khả năng trung hòa axit dư thừa trong cơ thể, giúp khỏe ruột, mát da, chống lão hóa, tăng cường miễn dịch. Tại Nhật nước uống i-on kiềm đã được chứng nhận có hiệu quả trong việc cải thiện các bệnh về đường tiêu hóa.

Ngay từ khi mới xuất hiện trên thị trường Việt Nam, i-on life đã tạo nên sự khác biệt vì tiên phong mở ra một phân khúc hoàn toàn mới trong ngày hàng F&B vốn vẫn là lãnh địa quen thuộc của những loại nước ngọt, nước tinh khiết, nước uống có gas, nước khoáng, nước suối… Ban đầu, nước uống i-on kiềm thu hút người tiêu dùng bởi sự tò mò, sau đó, khi thông tin ngày càng phát triển, nước uống i-on life ngày càng được ưa chuộng vì những lợi ích thiết thực đối với sức khỏe.

i-on Life được khai thác từ nguồn nước ngầm quý tại Long An và kiềm hóa bằng công nghệ điện phân để có độ pH từ 8.5 - 9.5, giúp cân bằng môi trường kiềm - axit trong cơ thể tốt hơn so với các loại nước uống thông thường. Nhà máy sản xuất nước uống i-on Life được Hoàng Minh xây dựng từ năm 2009 tại KCN Thái Hoà (tỉnh Long An) với quy mô 11.000m2, dây chuyền sản xuất khép kín tự động hoàn toàn với vốn đầu tư hơn 70 tỷ đồng. 

Lựa chọn sản xuất nước theo công nghệ Nhật, bước đi khôn ngoan của Hoàng Minh - Ảnh 1.

Nhờ sự đón đầu nhanh nhạy xu hướng thị trường từ hơn 10 năm trước, đến nay, khi nước uống i-on kiềm đã trở nên quen thuộc với người tiêu dùng, i-on Life vẫn giữ vững vị thế của sản phẩm tiên phong với sản lượng tiêu thụ đạt 42 triệu lít/năm, và hiện diện trên tất cả các hệ thống siêu thị lớn khắp cả nước, các chuỗi cửa hàng tiện lợi với hơn 6.000 điểm bán.

Chia sẻ về chiến lược phát triển của Hoàng Minh trong thời gian tới, ông Võ Đăng Linh - Tổng Giám Đốc công ty, cho biết: " Hiện nay, công suất của nhà máy cung cấp ra thị trường 50 triệu lít nước uống i-on kiềm/1 năm. Chúng tôi dự kiến nâng cấp công suất nhà máy lên 100 triệu lít/1 năm vào năm 2021 để phục vụ cho kế hoạch phát triển và mở rộng thị trường của công ty trong tương lai. Mục tiêu cụ thể, i-on Life sẽ tiếp tục theo đuổi sứ mệnh vì sức khoẻ cộng đồng và nỗ lực để trở thành Thương hiệu quốc gia vào năm 2021."

Lựa chọn sản xuất nước theo công nghệ Nhật, bước đi khôn ngoan của Hoàng Minh - Ảnh 2.

Ông Võ Đăng Linh - Tổng Giám Đốc công ty công bố chiến lược phát triển công ty tại Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập năm 2019.

Chọn cho mình một phân khúc khác biệt là hướng đi thông minh của Hoàng Minh để từng bước khai phá và chinh phục thị trường. Hoàng Minh đã thành công khi định vị sản phẩm đúng với nhu cầu quan tâm đến sức khỏe ngày càng tăng của người tiêu dùng. Với sứ mệnh "chung tay vì sức khỏe cộng đồng", Hoàng Minh vẫn đang không ngừng đầu tư vào công nghệ để tạo ra sản phẩm chất lượng cao hơn để theo kịp thị hiếu của người tiêu dùng.

Không dừng lại ở việc sản xuất các loại nước uống ion kiềm đóng chai, Hoàng Minh còn là nhà phân phối chính thức dòng sản phẩm thiết bị tạo nước ion kiềm thông minh trong gia đình của tập đoàn OSG Nhật Bản tại Việt Nam nhằm mang đến cho người tiêu dùng những giải pháp thiết thực, tốt cho sức khoẻ. 

Ánh Dương

Nhịp sống kinh tế

Trở lên trên