MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lừa đảo từ thiện tại phố đi bộ

06-11-2023 - 06:25 AM | Thị trường

Bất cứ ai lọt vào tầm ngắm của nhóm đối tượng này đều bị nhét kẹo mút vào tay...

Đều đặn vào 7h tối cuối tuần, nhóm người này lại có mặt ở phố đi bộ Hồ Gươm. Với hành trang là 1 cuốn sổ, 1 cây bút, cùng hàng trăm chiếc kẹo mút cất trong túi, họ đến đây để trục lợi từ người dân bằng hoạt động lừa đảo từ thiện. Bất cứ ai lọt vào tầm ngắm của nhóm đối tượng này đều bị nhét kẹo mút vào tay. Nhiều người cảm thấy khó chịu, đã cố gắng rời đi nhưng vẫn bị túm áo kéo lại để tặng kẹo mút. Lừa đảo chuyên nghiệp nên những đối tượng này thậm chí còn tự trang bị cho mình những tấm thẻ giả của 1 tổ chức từ thiện để dụ dỗ người dân.

Một đối tượng lừa đảo cho biết: "Tiền bán kẹo này, bọn em sẽ mua đồ dùng, sách vở bút cho các em học sinh vùng cao".

Lừa đảo từ thiện tại phố đi bộ - Ảnh 1.

Có từ 2 đến 3 đối tượng phối hợp với nhau để vẽ ra các màn kịch từ thiện lừa đảo.

Với chiêu bài tặng kẹo, sau đó ghi tên vào sổ và ép phải đưa tiền ủng hộ, không ít người dân đi chơi trên phố đi bộ hồ Gươm đã mất tiền với chiêu trò lừa đảo này. 

Mỗi khi tìm được con mồi sẽ có từ 2 đến 3 đối tượng phối hợp với nhau để vẽ ra các màn kịch từ thiện lừa đảo. Sau khi lấy được tiền của người dân, số tiền này sẽ được chia nhau ngay tại chỗ. Mức độ chia chác tùy thuộc vào công sức đóng góp vào màn kịch của từng đối tượng. 

Trước tình trạng ngang nhiên hoạt động lừa đảo từ thiện, gây mất an ninh trật tự tại khu vực phố đi bộ hồ Gươm. Ngay trong tối qua (4/11), Công an phường Tràng Tiền đã bắt giữ ổ nhóm này cùng toàn bộ tang vật, đưa về trụ sở để xác minh làm rõ. 

Lừa đảo từ thiện tại phố đi bộ - Ảnh 2.

Kẹo và tiền "từ thiện" các đối tượng giao nộp tại cơ quan công an.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận không hoạt động cho bất cứ tổ chức từ thiện nào. Số tiền lừa đảo được sử dụng hoàn toàn vào mục đích tiêu xài cá nhân.

Theo VTV Digital

VTV

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên