MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Luật sư của ông Trump gặp công tố viên đặc biệt của Bộ Tư pháp Mỹ

28-07-2023 - 08:58 AM | Tài chính quốc tế

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết các luật sư của ông hôm 27-7 đã gặp gỡ các quan chức Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ), liên quan đến cáo buộc ông nỗ lực lật ngược thất bại trong cuộc bầu cử năm 2020.

Theo Reuters, điều này cho thấy một loạt cáo buộc hình sự khác có thể sớm xuất hiện.

Một quan chức tại tòa án liên bang ở Washington, nơi có đại bồi thẩm đoàn điều tra ông Trump, nói rằng sẽ không có cáo trạng nào được đưa ra trong cùng ngày 27-7.

Luật sư của ông Trump gặp công tố viên đặc biệt của Bộ Tư pháp Mỹ - Ảnh 1.

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tại một sự kiện hôm 13-6 - Ảnh: REUTERS

Không có gì lạ khi các luật sư bào chữa gặp gỡ các công tố viên liên bang trước khi có bản cáo trạng, như ê kíp của ông Trump đã làm 4 ngày trước khi ông bị buộc tội xử lý sai các tài liệu mật trong một vụ án riêng biệt vào tháng 6.

"Các luật sư của tôi đã có một cuộc họp hiệu quả với DOJ sáng nay, giải thích chi tiết rằng tôi không làm gì sai, đã được nhiều luật sư cố vấn và rằng một bản cáo trạng đối với tôi sẽ chỉ hủy hoại thêm đất nước của chúng ta" - ông Trump nói.

Công tố viên đặc biệt của Mỹ Jack Smith đang điều tra các hành động của ông Trump nhằm cố gắng đảo ngược thất bại trước Tổng thống Mỹ Joe Biden trong cuộc bầu cử năm 2020, mà ông Trump tuyên bố rằng có sự gian lận.

Các quan chức đã làm chứng rằng trong những tháng cuối cùng tại vị, ông Trump đã gây áp lực với họ bằng những tuyên bố gian lận sai sự thật.

Vào tháng trước, ông Trump đã không nhận tội tại Miami trước các cáo buộc liên bang về việc lưu giữ bất hợp pháp các tài liệu mật của chính phủ sau khi rời nhiệm sở vào năm 2021 và cản trở công lý.

Các công tố viên ở Miami đã cáo buộc cựu tổng thống mạo hiểm với một số bí mật an ninh quốc gia nhạy cảm nhất của Mỹ.

Theo AP, liên quan đến vụ tài liệu mật này, cũng trong hôm 27-7 ông Trump đã phải đối mặt thêm với cáo buộc rằng ông và các trợ lý đã yêu cầu một nhân viên xóa cảnh quay camera tại dinh thự Mar-a-Lago, nhằm cản trở cuộc điều tra.

Các cáo buộc được đưa ra trong một bản cáo trạng cập nhật của đại bồi thẩm đoàn.

Một phát ngôn viên của ông Trump đã bác bỏ các cáo buộc mới là "không gì khác hơn một nỗ lực tuyệt vọng và thất bại nữa" của chính quyền ông Biden nhằm "quấy rối cựu Tổng thống Trump và những người xung quanh ông ấy".

Phát ngôn viên này cũng cáo buộc điều này nhằm gây ảnh hưởng đến cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2024.

Theo Anh Thư

Người lao động

Trở lên trên