MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lúc khó khăn nhất, vốn của DN Nhật Bản vẫn 'chảy' mạnh vào Việt Nam

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ cho biết vốn đầu tư của doanh nghiệp Nhật Bản vào Việt Nam liên tục tăng lên theo từng năm và mang tính bền vững. Theo ông Vũ, kể cả lúc kinh tế khó khăn nhất, như thời điểm dịch bệnh và khủng hoảng kinh tế… vốn đầu tư của doanh nghiệp Nhật Bản vẫn "chảy" mạnh vào Việt Nam.

Chiều 8/9, tại tỉnh Bình Dương diễn ra chương trình “Gặp gỡ Nhật Bản 2023” do UBND tỉnh Bình Dương phối hợp với Bộ Ngoại giao và chính quyền tỉnh Yamaguchi (Nhật Bản) tổ chức. Đây là sự kiện chào mừng 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Nhật Bản (21/9/1973 - 21/9/2023).

Tại chương trình này, ông Nguyễn Minh Vũ thông tin, trong vài ngày tới Hoàng Thái tử Nhật Bản Naruhito và Công nương Masako sẽ đến thăm Việt Nam, nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ hai nước.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao cho biết, vốn đầu tư của doanh nghiệp (DN) Nhật Bản vào Việt Nam liên tục tăng lên theo từng năm và mang tính bền vững. Theo ông Vũ, kể cả lúc kinh tế khó khăn nhất, như thời điểm dịch bệnh và khủng hoảng kinh tế… vốn đầu tư của DN Nhật Bản vẫn chảy mạnh vào Việt Nam.

Lúc khó khăn nhất, vốn của DN Nhật Bản vẫn 'chảy' mạnh vào Việt Nam - Ảnh 1.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ.

“Thống kê cho thấy, hầu hết DN Nhật Bản đến đầu tư tại Việt Nam đều lâu dài. Số vốn đầu tư liên tục tăng, kể cả những thời điểm khó khăn nhất” - Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ cho hay.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Võ Văn Minh cho biết, hiện có khoảng 340 DN Nhật Bản đang đầu tư tại Bình Dương với tổng số vốn đầu tư hơn 5,8 tỷ USD; Nhật Bản hiện đứng thứ hai trong số 65 quốc gia và vùng lãnh thổ có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Bình Dương.

Lĩnh vực đầu tư chủ yếu là sản xuất linh kiện điện tử, mạch và chíp điện tử, lắp ráp ô tô, sắt thép, các ngành công nghiệp hỗ trợ và dịch vụ thương mại... Hầu hết các công ty, tập đoàn xuyên quốc gia của Nhật Bản đều có dự án đầu tư tại Bình Dương. Đơn cử như: Tập đoàn Panasonic, Tập đoàn Toshiba, Tập đoàn điện tử Foster, Tập đoàn Tokyu, Công ty Fujikura, Công ty TNHH Aeon Mall Việt Nam…

“Nhật Bản đã trở thành một trong những đối tác tin cậy, quan trọng hàng đầu trên nhiều lĩnh vực của tỉnh Bình Dương. Những kết quả đạt được trong quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa tỉnh Bình Dương với các đối tác Nhật Bản trong những năm qua đã góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và sẽ không ngừng được vun đắp, ngày càng phát triển bền chặt vì lợi ích chung” - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương.

Lúc khó khăn nhất, vốn của DN Nhật Bản vẫn 'chảy' mạnh vào Việt Nam - Ảnh 2.

Các đại biểu tham dự chương trình "Gặp gỡ Nhật Bản" tại Bình Dương

Ông Mizushima Kozo - Chủ tịch Hiệp hội DN Nhật Bản tại TPHCM - đánh giá, nhờ môi trường đầu tư kinh doanh luôn được cải thiện, Bình Dương được xem là sự lựa chọn hàng đầu đối với DN Nhật Bản khi tìm kiếm cơ hội đầu tư tại Việt Nam. Theo ông Mizushima Kozo, doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư kinh doanh ở Bình Dương luôn được lãnh đạo địa phương quan tâm và tạo mọi điều kiện tốt nhất để phát triển.

Ông Yamada Takio - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam - cho biết: ông rất vui mừng vì thông qua những hoạt động giao lưu văn hóa và thể thao, sự kết nối "từ trái tim đến trái tim" đang dần hình thành giữa tỉnh Bình Dương và các địa phương của Nhật Bản.

Lúc khó khăn nhất, vốn của DN Nhật Bản vẫn 'chảy' mạnh vào Việt Nam - Ảnh 3.

Tại chương trình "Gặp gỡ Nhật Bản" diễn ra lễ ký kết hợp tác giữa doanh nghiệp Nhật Bản và doanh nghiệp tại tỉnh Bình Dương

“Năm 2023 đánh dấu kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Nhật Bản và Việt Nam, tôi mong muốn có thể tổ chức nhiều sự kiện khác nhau tại các tỉnh, thành trên khắp Việt Nam. Sự thấu hiểu giữa trái tim với trái tim là một trong những nội dung của dự án kỷ niệm này mà chúng tôi rất coi trọng, và đây sẽ là một năm vô cùng quan trọng để Nhật Bản và Việt Nam có được bước phát triển vươn tới tương lai và đóng góp cho cộng đồng quốc tế với vai trò đối tác thân thiết bình đẳng của nhau" - ông Yamada Takio chia sẻ.

PV

tienphong.vn

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên