MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

"Lực sĩ" C-130 Hercules chuyển hành trang của tổng thống Trump tới Hà Nội

22-02-2019 - 14:16 PM | Xã hội

Hôm nay, 22/2, các máy bay vận tải Mỹ tiếp tục hạ cánh tại sân bay Nội Bài để vận chuyển thêm các trang thiết bị phục vụ tổng thống Donald Trump trong thượng đỉnh Mỹ-Triều sắp tới.

13:45 ngày 22/02/2019

C-130 cất cánh rời sân bay Nội Bài

Vận tải cơ C-130 Mỹ đổ hàng tại sân bay Nội Bài ngày 22/2/2019

Lực sĩ C-130 Hercules chuyển hành trang của tổng thống Trump tới Hà Nội - Ảnh 2.

Máy bay vận tải C-130 Hercules của Mỹ rời khỏi sân bay Nội Bài vào khoảng 13h40 chiều nay, 22/2, sau gần hai tiếng đồng hồ dỡ hàng hóa(Ảnh: Tuấn Mark)

Lực sĩ C-130 Hercules chuyển hành trang của tổng thống Trump tới Hà Nội - Ảnh 3.

Bên cạnh hoạt động tiền trạm, vận chuyển hàng hóa diễn ra dày đặc, các đoàn đại biểu Mỹ-Triều cũng gấp rút tổ chức đối thoại tại Hà Nội để nhất trí nghị trình cho thượng đỉnh (Ảnh: Tuấn Mark)

Lực sĩ C-130 Hercules chuyển hành trang của tổng thống Trump tới Hà Nội - Ảnh 4.

Ngày 21/2, Trưởng đoàn đàm phán Triều Tiên về vấn đề hạt nhân, ông Kim Hyok Chol đã gặp đồng cấp Mỹ Stephen Biegun lần tiếp theo, sau cuộc gặp trước đó giữa hai ông tại Bình Nhưỡng hôm 6-8/2 (Ảnh: Tuấn Mark)

Lực sĩ C-130 Hercules chuyển hành trang của tổng thống Trump tới Hà Nội - Ảnh 5.

(Ảnh: Tuấn Mark)

Lực sĩ C-130 Hercules chuyển hành trang của tổng thống Trump tới Hà Nội - Ảnh 6.

Chiếc C-130 cất cánh rời sân bay Nội Bài (Ảnh: Hoàng Anh)

11:48 ngày 22/02/2019

Vận tải cơ C-130 Hercules của Không quân Mỹ hạ cánh tại sân bay Nội Bài

Một máy bay vận tải C-130 Hercules của Không quân Mỹ đã hạ cánh tại sân bay Nội Bài vào khoảng 11h40 sáng nay, 22/2.

Lực sĩ C-130 Hercules chuyển hành trang của tổng thống Trump tới Hà Nội - Ảnh 7.

Trong hai ngày vừa qua, Mỹ đã huy động nhiều máy bay vận tải quân sự C-17 Globemaster III để vận chuyển hành trang của tổng thống Donald Trump đến Hà Nội - bao gồm trực thăng chuyên dụng Marine One - để phục vụ hội nghị thượng đỉnh vào ngày 27-28/2 giữa ông với chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un (Ảnh: Hoàng Anh)

Lực sĩ C-130 Hercules chuyển hành trang của tổng thống Trump tới Hà Nội - Ảnh 8.

Được sản xuất từ năm 1954 tới nay, tính đến năm 2015 vận tải cơ C-130 được sản xuất tổng cộng 2.500 chiếc. Các phiên bản khác nhau củaC-130 sẽ có giá từ 11.9 triệu USD tới 30.1 triệu USD (Ảnh: Hoàng Anh)

Lực sĩ C-130 Hercules chuyển hành trang của tổng thống Trump tới Hà Nội - Ảnh 9.

Máy bay vận tải C-130 có khả năng vận chuyển gần như tất cả mọi thứ, từ người cho đến hàng hóa như xe tải, xe tăng, khí tài quân sự, nhu yếu phẩm, đạn dược,... C-130 là một trong những vận tải cơ hiếm hoi đủ khả năng bay xuyên qua bão, nó cũng thường xuất hiện trong các nhiệm vụ cứu hộ cứu nạn (Ảnh: Hoàng Anh)

Lực sĩ C-130 Hercules chuyển hành trang của tổng thống Trump tới Hà Nội - Ảnh 10.

Theo ghi nhận của chúng tôi, siêu xe Cadillac One "The Beast" của tổng thống Trump vẫn chưa xuất hiện trên chuyến hàng sáng nay (Ảnh: Hoàng Anh)

Theo Ban Quốc tế - Team Ảnh - KingPro

Trí Thức trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên