MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Mặc chiếc áo 12.495 USD khi nói về chênh lệch giàu nghèo, Hillary Clinton bị dân mạng "ném đá"

08-06-2016 - 10:17 AM | Tài chính quốc tế

Sau khi một báo cáo phát hiện ra chiếc áo mà Hillary Clinton mặc trong buổi thuyết trình hồi tháng 4 về nhiều vấn đề trong đó có bất bình đẳng thu nhập, một làn sóng chê bai và chỉ trích bà đã hiện lên trên mạng xã hội.

Hillary Clinton đang phải đối mặt với "búa rìu" dư luận sau khi một báo cáo hôm 6/6 cho thấy bà đã mặc một chiếc áo khoác hiệu Giorgio Armani trị giá lên đến hơn 12.000 USD trong suốt buổi diễn thuyết về bất bình đẳng xã hội hồi tháng 4.

Vị ứng viên của Đảng dân chủ được biết đến là chủ nhân của những bộ sưu tập quần áo hàng khủng. Bước vào kỳ tranh cử Tổng thống, bà đã thay đổi tủ quần áo rất nhiều để phù hợp hơn.

Chân dung chiếc áo thị phi trị giá 12.495 USD của bà Hillary Clinton. Ảnh: Startraks Photo

Nhưng có vẻ như công chúng vẫn chưa hài lòng. Trên mạng xã hội Twitter nổi lên một làn sóng chê bai những bộ cánh của bà Clinton.

Bà phát biểu của và Hillary Clinton hồi tháng 4 tập trung vào nhiều vấn đề trong đó có bất bình đẳng thu nhập, việc làm và nghỉ hưu.

Tờ NY Post nhận định, đáng lẽ ra bà đã cần phải đặt mình vào vị trí của một người phụ nữ bình thường. Nhưng bà đã không làm điều đó trọn vẹn. Bà nói về bất bình đẳng thu nhập nhưng lại khoác trên mình chiếc áo hàng hiệu trị giá 12.495 USD.

Tuy nhiên cũng không thể phủ định bà Clinton đã đem đến công chúng hình ảnh về một người phụ nữ thanh lịch, trang nhã. Patsy Cisneros - cố vấn hình ảnh cho giới chính trị gia tại Los Angeles cho biết: "Bà đã phải tiêu tốn một khoản tiền lên tới 6 con số để đại tu lại tủ quần áo của mình."

Nhưng số tiền đó vẫn không là gì so với chính trị gia đầu tiên cải cách tủ quần áo trước khi đứng ra tranh cử. Sarah Palinb nhận được hỗ trợ trang phục trị giá 150.000 USD từ Ủy ban quốc gia Đảng Cộng hòa trong suốt cuộc vận động tranh cử năm 2008.

Năm nay Donald Trump cũng thường tỏa sáng với những bộ clomple trị giá 7.000 USD của nhãn hiệu Brioni từ nguồn tài trợ của Ủy ban quốc gia Đảng Cộng hòa.


Người dùng Twitter nhận định bà Clinton không nên nói về bất bình đẳng trong khi đang mặc chiếc áo trị giá 12.000 USD. Ảnh: Twitter NV

Người dùng Twitter nhận định bà Clinton không nên nói về bất bình đẳng trong khi đang mặc chiếc áo trị giá 12.000 USD. Ảnh: Twitter NV


Một người dùng Twitter khác cũng chỉ trích việc bà Clinton mặc chiếc áo Armani 12.495 USD trong khi nói rất nhiều về nghèo khổ. Ảnh: Twitter NV ​

Một người dùng Twitter khác cũng chỉ trích việc bà Clinton mặc chiếc áo Armani 12.495 USD trong khi nói rất nhiều về nghèo khổ. Ảnh: Twitter NV ​

Anh Sa

CNBC

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên