MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Mất việc ngay ngày đầu năm mới là trải nghiệm thế nào: Bạn sắp có hơn 3.200 nhân viên của Goldman Sachs để hỏi điều đó

10-01-2023 - 17:16 PM | Tài chính quốc tế

Ảnh: Reuters

Ảnh: Reuters

Goldman Sachs Group (GS.N) sẽ bắt đầu cắt giảm hàng nghìn việc làm trong toàn công ty từ thứ Tư, 11/1 vì môi trường kinh tế quá khó khăn trong năm mới.

Một trong những nguồn tin cho biết rằng việc cắt giảm việc làm dự kiến chỉ hơn 3.000, nhưng con số cuối cùng vẫn chưa được xác định.

Những người đưa ra tin tức này vẫn phải được giấu tên vì thông tin chính thức vẫn chưa được tiết lộ công khai. Goldman Sachs từ chối đưa ra bất cứ bình luận nào về việc này.

Bloomberg News đã đưa tin vào Chủ nhật rằng Goldman sẽ loại bỏ khoảng 3.200 vị trí.

Goldman có 49.100 nhân viên vào cuối quý 3, sau khi bổ sung thêm một số lượng đáng kể nhân viên trong đại dịch Covid-19.

Một trong những nguồn tin cho biết việc sa thải nhân viên có thể ảnh hưởng đến hầu hết các bộ phận chính của ngân hàng nhưng có thể sẽ tập trung vào bộ phận ngân hàng đầu tư của Goldman Sachs. Các ngân hàng đã phải chịu sự suy giảm nghiêm trọng trong hoạt động giao dịch của công ty do thị trường tài chính toàn cầu biến động.

Các nguồn tin cũng cho biết có khả năng hàng trăm việc làm bị cắt giảm từ hoạt động kinh doanh tiêu dùng đang thua lỗ của Goldman Sachs sau khi ngân hàng này thu hẹp kế hoạch cho mảng kinh doanh tiêu dùng Marcus được ra mắt vào năm 2016.

Giám đốc điều hành của ngân hàng David Solomon đã gửi một bản ghi âm gửi tới các nhân viên vào dịp cuối năm để “đánh tiếng” trước về việc giảm số lượng nhân viên trong nửa đầu tháng 1, theo hai nguồn tin cho biết. Goldman Sachs cũng từ chối đưa ra bình luận về việc này.

Việc cắt giảm việc làm diễn ra trước các khoản thanh toán tiền thưởng hàng năm của ngân hàng thường được giao vào cuối tháng 1 và dự kiến ​​sẽ giảm khoảng 40%.

Ngân hàng đã bắt đầu lại chương trình cắt giảm việc làm hàng năm vào tháng 9. Chương trình này đã bị tạm dừng trong 2 năm xảy ra đại dịch. Thông thường, gã khổng lồ Phố Wall thường cắt giảm khoảng 1% đến 5% nhân viên mỗi năm.

Dữ liệu của Dealogic cho thấy phí ngân hàng đầu tư giảm gần một nửa vào năm 2022, với 77 tỷ USD mà các ngân hàng kiếm được trên toàn cầu, giảm so với mức 132,3 tỷ USD một năm trước đó.

Tổng giá trị của các vụ sáp nhập và mua lại trên toàn cầu đã giảm 37% xuống còn 3,66 nghìn tỷ USD vào ngày 20 tháng 12 sau khi đạt mức cao nhất mọi thời đại là 5,9 nghìn tỷ USD vào năm ngoái, theo dữ liệu của Dealogic.

Cũng theo dữ liệu của Dealogic, các ngân hàng đã thực hiện các giao dịch trên thị trường vốn cổ phần (ECM) trị giá 517 tỷ USD vào cuối tháng 12 năm 2022. Đây là mức thấp nhất kể từ đầu những năm 2000 và giảm tới 66% so với mức thành công của năm 2021.

Tham khảo Reuters

Minh Phương

Nhịp Sống Thị Trường

Trở lên trên