MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Máy bay Ai Cập chở 66 người rơi gần đảo của Hy Lạp

19-05-2016 - 10:48 AM | Tài chính quốc tế

Máy bay đang ở độ cao 37.000 feet khi biến mất khỏi màn hình radar không lâu sau khi đi vào không phận Ai Cập.

Tóm tắt:

- Chuyến bay MS804 của hãng hàng không Ai Cập EgyptAir đi từ Paris đến Cairo biến mất khỏi màn hình radar vào buổi sáng sớm hôm nay theo giờ Việt Nam

- Hành khách bao gồm công dân của Pháp, Ai Cập, Saudi Arabia, Anh và một số nước khác

- Tổng thống Pháp đã tổ chức cuộc họp khẩn cấp.

- AFP đưa tin máy bay đã rơi gần đảo Karpathos của Hy Lạp. Quân đội Ai Cập cho biết đang phối hợp với Hy Lạp để triển khai công tác cứu hộ.


Bloomberg đưa tin một chiếc máy bay của hãng hàng không EgyptAir cất cánh từ thủ đô Cairo của Ai Cập đến Paris đã biến mất khỏi radar. Chiếc máy bay đang chở 56 hành khách và 10 người là thành viên phi hành đoàn.

Theo thông tin mới nhất, AFP đưa tin máy bay đã rơi gần đảo Karpathos của Hy Lạp.

​EgyptAir cho biết chiếc máy bay A320 mang số hiệu MS804 cất cánh từ thủ đô Paris của Pháp vào lúc 23h09 ngày 18/5 (tức 4h09 sáng nay 19/5 theo giờ Việt Nam).

​Trả lời phỏng vấn của CNN, Phó Chủ tịch EgyptAir là Ahmed Adel cho biết hành khách gồm 53 người lớn và 3 trẻ em cùng với 10 thành viên phi hành đoàn đang có mặt trên máy bay.

Theo công bố của EgyptAir, trên máy bay có 30 người Ai Cập, 15 người Pháp, 2 người Iraq, 1 người Anh, 1 người Bỉ, 1 người Kuwait, 1 người Saudi Arabia, 1 người Sudan, 1 người Chad, 1 người Bồ Đào Nha, 1 người Algeria và 1 người Canada.

Tổng thống Pháp Hollande đã tổ chức một cuộc họp khẩn cấp kéo dài 45 phút. Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Jean-Marc Ayrault xác nhận có 15 người Pháp trên chuyến bay này.


Nơi chiếc máy bay mất tín hiệu (đường tròn màu vàng)

Nơi chiếc máy bay mất tín hiệu (đường tròn màu vàng)

Ông Adel cho biết các đội tìm kiếm và cứu trợ đang tới khu vực cách bờ biển phía Bắc Ai Cập 30 dặm - điểm được phán đoán là nơi máy bay mất tích. Cơ quan kiểm soát không lưu cho biết họ không nhận được bất kỳ cuộc gọi khẩn cấp nào từ chiếc máy bay này.

Theo dữ liệu từ trang theo dõi máy bay FlightRadar24, vị trí cuối cùng của chiếc máy bay là ở trên biển Địa Trung Hải. Thời tiết của vùng này ổn định và không bị hạn chế tầm nhìn.

Máy bay đang ở độ cao 37.000 feet khi biến mất khỏi màn hình radar không lâu sau khi đi vào không phận Ai Cập. Do gần đây không phận Ai Cập có nhiều bất ổn,cơ quan hàng không luôn hướng dẫn phi công nâng độ cao lên trên 26.000 feet khi bay qua khu vực này.

Tháng 10 năm ngoái, một chiếc máy bay của Nga đã rơi ở miền Bắc Ai Cập,khiến tất cả 224 người trên khoang thiệt mạng. Hồi tháng 3, một chiếc máy bay của EgyptAir đã bị tấn công khi đang trên đường từ sân bay Burg Al-Arab đến đảo Síp. Kẻ tấn công đe dọa đang mang đai tự nổ nhưng cuối cùng thì đây chỉ là một vụ bắt cóc mang động cơ cá nhân và tất cả đều an toàn.


Đến thời điểm này TTCK Ai Cập đã mở cửa và chỉ số EGX 30 giảm 0,7%.

Và đây là diễn biến của chứng khoán Ai Cập sau vụ máy bay của Nga rơi ở Ai Cập hồi tháng 10 năm ngoái

Cổ phiếu của tập đoàn Airbus giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 2.

Tiếp tục cập nhật

Thu Hương

CNN,Bloomberg

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên