MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Máy bay chở 92 người lao xuống Biển Đen, phát hiện nhiều thi thể

25-12-2016 - 13:06 PM | Tài chính quốc tế

Hãng thông tấn RIA Novosti của Nga cho biết máy bay Tu-154 đã lao xuống khu vực Biển Đen, nơi lực lượng cứu hộ phát hiện thi thể của 5 nạn nhân xấu số.

Phát hiện thi thể những nạn nhân đầu tiên

Igor Konashenkov, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, cho biết, thi thể nạn nhân đầu tiên trong vụ tai nạn máy bay Tu-154 được phát hiện cách bờ biển Sochi 6 km. Thi thể nạn nhân được một tàu cứu hộ vớt lên và đưa về bờ. Không lâu sau, 4 thi thể khác cũng được tìm thấy.

Đài truyền hình NTV cho biết 3 phóng viên của họ có mặt trên chiếc phi cơ gặp nạn nhưng chưa thể xác định được số phận. Bộ Quốc phòng mới cập nhật lại số hành khách trên máy bay là 84 người thay vì 83 như thông báo trước đó, nâng tổng số người có mặt trên phi cơ lên 92.


Hoạt động tìm kiếm, cứu hộ ở khu vực máy bay Nga gặp nạn. Ảnh: Sputnik

Hoạt động tìm kiếm, cứu hộ ở khu vực máy bay Nga gặp nạn. Ảnh: Sputnik

Bộ Quốc phòng Nga cũng đã công bố danh sách những người có mặt trên chiếc Tu-154 xấu số, bao gồm 8 thành viên phi hành đoàn, 8 binh sĩ, 9 nhà báo, 64 thành viên đội quân nhạc Alexandrov, 2 quan chức dân sự và một nhân viên của Tổ chức Nhân đạo Quốc tế.

Một nguồn tin của Interfax cho biết nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân đang được tiến hành. Tổng thống Putin đã trực tiếp liên lạc với Bộ các tình trạng Khẩn cấp Nga để chỉ đạo vụ việc. Trước đó, Nga đã khởi tố hình sự vụ tai nạn làm hơn 90 người được cho là thiệt mạng.

Máy bay lao xuống biển

Nguồn tin của RIA cho biết, chiếc máy bay chở khoảng 91 người, gặp nạn ở khu vực Biển Đen, không xa bờ biển Sochi. Mảnh vỡ của chiếc máy bay gặp nạn đã được tìm thấy trong khu vực. Trước đó, RIA dẫn nguồn tin cho biết chiếc máy bay có thể đã lao xuống khu vực đồi núi ở Krasnodar.

Lực lượng cứu hộ Nga cũng đã xác nhận thông tin về chiếc máy bay gặp nạn đồng thời cho biết mảnh vỡ từ chiếc Tu-154 đã được tìm thấy. Khả năng hành khách và phi hành đoàn sống sót gần như không còn. Bộ Quốc phòng Nga cũng đã xác nhận thông tin về chiếc máy bay gặp nạn.


Hình ảnh cuối cùng của chiếc Tu-154 xấu số. Ảnh: Sputnik

Hình ảnh cuối cùng của chiếc Tu-154 xấu số. Ảnh: Sputnik

Theo thông tin chính thức từ Bộ Quốc phòng Nga, một chiếc trực thăng tìm thấy mảnh vỡ chiếc Tu-154 ở khu vực Biển Đen, nằm cách bờ biển Sochi 1,5 km. Khu vực này có độ sâu 50-70 m. Tới thời điểm hiện tại, chưa phát hiện dấu hiệu của người sống sót. Lực lượng cứu hộ đang tiếp tục các hoạt động tìm kiếm cứu nạn.

Bộ Quốc phòng Nga trước đó thông báo chiếc máy bay mất tích là Tu-154, chở theo 91 người, với 83 hành khách và 8 thành viên phi hành đoàn. Nó cất cánh từ sân bay ở Sochi sau khi tiếp nhiên liệu. Trên máy bay có các thành viên đoàn quân nhạc thuộc lực lượng vũ trang Nga cùng với 9 nhà báo, những người theo cùng đoàn tới trình diễn mừng năm mới tại căn cứ không quân Nga ở Latakia, Syria.

Trước đó, một nguồn tin của tờ Interfax cho biết chiếc Tu-154 biến mất khỏi màn hình radar khi bay trên không phận Biển Đen của Nga không lâu sau khi cất cách. Nguồn tin của RIA và Interfax đều cho rằng máy bay biến mất 20 phút sau khi cất cánh.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu đã yêu cầu lực lượng tìm kiếm cứu nạn truy tìm chiếc máy bay mất tích. Dmitry Peskov, người phát ngôn Điện Kremlin, cũng cho biết Tổng thống Vladimir Putin đã nhận thông báo về vụ việc và sẽ được thông báo những thông tin mới nhất từ các hoạt động tìm kiếm.

Theo một nguồn tin khác, nhà chức trách đang điều tra cả lỗi kỹ thuật và lỗi con người là nguyên nhân gây ra tai nạn. Trong khi đó, TASS thông báo điều kiện thời tiết ở Sochi, thời điểm máy bay gặp nạn, được cho là thuận lợi. Không có chuyến bay dân sự nào bị hủy bỏ sau sự cố mất tích của chiếc Tu-154.

Linh Anh

RIA Novosti

Trở lên trên