MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tranh cãi phát ngôn của MC nổi tiếng: "Không sinh con cũng chính là một loại lương thiện"

14-01-2024 - 13:00 PM | Sống

Câu nói của nam MC đình đám đã khiến cộng đồng mạng chia làm 2 luồng ý kiến đối lập.

Đức Bảo là nam MC gây ấn tượng lớn trong các cuộc thi Hoa hậu và chương trình nổi tiếng nhờ khả năng ăn nói duyên dáng, thông minh. Nhưng mới đây, một phát ngôn bày tỏ quan điểm về chuyện con cái của anh lại gây tranh luận trên mạng xã hội.

Nam MC chia sẻ: "Nếu đứa con sinh ra để kế thừa sự vất vả, nghèo khó của bạn. Vậy không sinh con cũng chính là một loại lương thiện".

Ngay lập tức, cộng đồng mạng chia làm 2 luồng ý kiến, một bên đồng tình và phần còn lại không hoàn toàn đồng tình với quan điểm của Đức Bảo.

Tranh cãi phát ngôn của MC nổi tiếng: "Không sinh con cũng chính là một loại lương thiện"- Ảnh 1.

MC Đức Bảo

Một bộ phận khán giả cho rằng, xã hội không phải ai cũng đủ điều kiện kinh tế ở mức giàu có, nhưng khi sinh con ra họ vẫn cố gắng hết sức để lo cho con cuộc sống khá hơn. Cũng không phải đứa trẻ nào sinh ra trong gia đình nghèo khó cũng là bất hạnh, vì chúng hiểu được sự vất vả của cha mẹ để cố gắng vươn lên, hiểu được giá trị đồng tiền để biết trân trọng và chăm chỉ hơn. Điều quan trọng không phải là bố mẹ giàu hay nghèo, mà là cách giáo dục con cái nhìn nhận và cố gắng trong cuộc sống như thế nào.

Bên cạnh đó, cũng có rất nhiều khán giả đồng tình với quan điểm của Đức Bảo, vì không thể phủ nhận rằng tiềm lực kinh tế gia đình là bệ phóng và ưu thế lớn để những đứa trẻ phát triển và gặt hái được thành công trong tương lai.

Anh Dương Anh Vũ - Kỷ lục gia về siêu trí nhớ cũng là một trong những người dành sự quan tâm đến chủ đề bàn luận này. Anh bày tỏ quan điểm: "Cha có nghĩa là chỗ dựa, suốt đời con trọn vẹn yêu thương. Mẹ có nghĩa là mãi mãi, là cho đi không đòi lại bao giờ. Con có nghĩa là hơi ấm sưởi lòng cha mẹ lúc quạnh hiu. Rõ ràng đó là một sự cộng sinh không thể dứt ra được.

Nhìn vào sự thật thì cha mẹ khá giả, con cái sẽ có nhiều điều kiện hơn để học hành và phát triển... Nhưng một góc khác của sự thật cũng cho chúng ta thấy rằng, tiền bạc cùng với một nền giáo dục gia đình tốt mới giúp những đứa trẻ thật sự trưởng thành, nếu chỉ khư khư vào đồng tiền mà không quan tâm đến giáo dục... thì dù đứa trẻ sinh ra trong gia đình giàu hay nghèo cũng đều có thể trở thành báo thủ hết... Vì thế, bố mẹ cần nhiều hơn một chữ tiền để cho con cái hạnh phúc".

Theo Biện Bạch Hiền

Phụ nữ số

Trở lên trên