MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

MC Thể thao VTV Diệu Linh phát hiện mắc ung thư máu giai đoạn cuối, bệnh tình chuyển biến nặng: Dấu hiệu mắc bệnh rất đơn giản và dễ nhầm lẫn

28-05-2020 - 06:50 AM | Sống

Theo lời nữ MC 9x chia sẻ, cô phát hiện mình mắc bệnh vào tháng 6/2018. Triệu chứng ban đầu là dị ứng, nổi hạch ở cổ nhưng không đau, thấy lạ nên Linh đã đi khám ở bệnh viện Huyết học thì bất ngờ nhận tin dữ.

Với những khán giả yêu thích các chương trình của VTV thì hẳn hình ảnh những MC tự tin, thông minh và tràn đầy sức sống ghi điểm không ít trong lòng mỗi người.

MC 9x Diệu Linh - người dẫn chương trình của Bản tin Thể thao – VTVCab cũng là một trong số đó. Với ngoại hình xinh đẹp, giọng nói truyền cảm, tự nhiên, Diệu Linh đã gây được thiện cảm với không ít khán giả. Tuy nhiên thời gian gần đây, rất nhiều khán giả thắc mắc trước sự "biến mất" của nàng MC này trong nhiều chương trình truyền hình.

Mới đây, Diệu Linh bất ngờ chia sẻ về tình hình cuộc sống hiện tại. Cô cho biết, bản thân đã và đang điều trị căn bệnh bệnh ung thư máu trong suốt 2 năm qua. Dù vậy, Diệu Linh vẫn luôn thể hiện một tinh thần rất lạc quan và nỗ lực chiến đấu chống lại bệnh tật.

Theo lời nữ MC 9x chia sẻ, cô phát hiện mình mắc bệnh vào tháng 6/2018. Triệu chứng ban đầu là dị ứng, nổi hạch ở cổ nhưng không đau, thấy lạ nên Linh đã đi khám ở bệnh viện Huyết học thì bất ngờ nhận tin dữ.

MC Thể thao VTV Diệu Linh phát hiện mắc ung thư máu giai đoạn cuối, bệnh tình chuyển biến nặng: Dấu hiệu mắc bệnh rất đơn giản và dễ nhầm lẫn - Ảnh 1.

Sau khi phát hiện mắc bệnh, cô vừa điều trị vừa làm việc tại đài, kinh doanh online để kiếm thêm thu nhập. Dù xuất hiện trên sóng với ngoại hình tươi rắn, rạng rỡ nhưng ít ai biết rằng cô đã phải trải qua những lần chọc tuỷ đau đớn đến muốn ngã gục. Từ tháng 2 năm nay, vì bệnh tật có chiều hướng xấu đi nên Diệu Linh đã phải nghỉ việc và nhập viện điều trị.

Căn bệnh ung thư mà MC Diệu Linh mắc thực sự là gì?

Theo các chuyên gia y tế, bệnh ung thư máu hay còn gọi là bệnh máu trắng là bệnh nguy hiểm. Thông thường bệnh nhân tiến triển tới giai đoạn bệnh nặng với các triệu chứng rõ ràng mới có thể phát hiện ra bệnh.

MC Thể thao VTV Diệu Linh phát hiện mắc ung thư máu giai đoạn cuối, bệnh tình chuyển biến nặng: Dấu hiệu mắc bệnh rất đơn giản và dễ nhầm lẫn - Ảnh 2.

Bệnh ung thư máu thường xảy ra do các tế bào máu bị ung thư hóa trong quá trình tạo ra tế bào, chúng sẽ được nhân lên rất nhanh, nếu không được điều trị kịp thời sẽ gây ra ứ đọng trong tủy xương, cản trở quá trình tạo ra các tế bào máu bình thường tiếp theo.

Dấu hiệu mắc bệnh rất đơn giản và dễ nhầm lần

Theo lời MC Diệu Linh chia sẻ, triệu chứng mắc bệnh ban đầu của cô là dị ứng, nổi hạch ở cổ và đặc biệt không hề gây đau.

Thực tế, nhiều bệnh nhân mắc ung thư máu cũng thường không thấy hoặc gặp rất ít triệu chứng bệnh. Theo Webmd - một trong những kênh chăm sóc sức khỏe hàng đầu tại Mỹ cho biết: Bệnh ung thư máu thường đi kèm với những triệu chứng như mệt mỏi, hụt hơi, chóng mặt, da nhợt nhạt, giảm cân nhanh... đây đều là các triệu chứng dễ nhầm lẫn với thiếu máu dinh dưỡng, suy nhược cơ thể. Chính vì thế, bệnh nhân thường bỏ qua, tự ý mua thuốc điều trị và bỏ lỡ "thời gian vàng" chẩn đoán bệnh.

Khi bệnh phát triển mạnh hơn, người bệnh sẽ xuất hiện triệu chứng rõ rệt như thiếu máu trầm trọng, nổi hạch, thường bị chảy máu... lúc này mới đi khám đúng chuyên khoa thì bệnh đã ở giai đoạn muộn.

MC Thể thao VTV Diệu Linh phát hiện mắc ung thư máu giai đoạn cuối, bệnh tình chuyển biến nặng: Dấu hiệu mắc bệnh rất đơn giản và dễ nhầm lẫn - Ảnh 3.

Triệu chứng của ung thư máu đều dễ nhầm lẫn, chính vì vậy khi phát hiện ra những dấu hiệu dưới đây, mọi người nên lưu ý và đi khám càng sớm càng tốt:

- Nhợt nhạt và cảm thấy kiệt sức, có thể khó thở.

- Da xanh xao, cơ thể luôn có cảm giác mệt mỏi

- Dễ bị nhiễm trùng.

- Chảy máu bất thường, bao gồm các vết bầm không rõ lí do, rong kinh, chảy máu răng, chảy máu cam.

- Vết đốm hay phát ban trên da.

- Sốt cao và đổ mồ hôi nhiều vào ban đêm.

- Sưng hạch bạch huyết.

- Một số triệu chứng hiếm gặp có thể xảy ra như bạn cảm giác đau khớp và xương. Bên cạnh đó, những mảng da tím nổi xuất hiện trên nền da nhợt nhạt.

- Đau bụng: Khi ung thư máu đã di căn đến gan và lá lách, nó có thể gây sưng tấy ở các bộ phận này khiến bệnh nhân có cảm giác đau bụng, đầy hơi, mất cảm giác ngon miệng, buồn nôn, hoặc ói mửa.

Theo Đỗ

Nhịp sống Việt

Trở lên trên