MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Miền Bắc nắng nóng đỉnh điểm trước khi chuyển mưa lớn

13-07-2023 - 07:12 AM | Xã hội

Hôm nay (13/7), nhiệt độ cao nhất tại các tỉnh miền Bắc, miền Trung có thể trên 39 độ, là ngày nắng nóng gay gắt nhất trong đợt nắng nóng đang diễn ra. Tây Nguyên và Nam Bộ mưa to vào cuối chiều.

Hôm nay, khu vực phía Đông Bắc Bộ ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt đến đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực vùng núi có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ, khu vực vùng núi có nơi dưới 26 độ. Nhiệt độ cao nhất 34-37 độ, có nơi trên 37 độ, riêng đồng bằng 36-38 độ, có nơi trên 38 độ.

Phía Tây Bắc Bộ hôm nay ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh

Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ, có nơi dưới 25 độ. Nhiệt độ cao nhất 34-37 độ, có nơi trên 37 độ, riêng Hòa Bình 36-38 độ, có nơi trên 38 độ.

Hà Nội hôm nay nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 27-29 độ. Nhiệt độ cao nhất 37-39 độ.

Miền Bắc nắng nóng đỉnh điểm trước khi chuyển mưa lớn - Ảnh 1.

Hà Nội hôm nay nắng nóng đặc biệt gay gắt.

Dự báo từ chiều tối nay đến ngày mai, khu vực vùng núi Bắc Bộ chuyển mưa dông, cục bộ có mưa lớn. Khu vực đồng bằng Bắc Bộ ngày mai nắng nóng hạ nhiệt 2-3 độ. Từ chiều mai, miền Bắc chuyển mưa dông diện rộng.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên hôm nay nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 27-30 độ. Nhiệt độ cao nhất 37-39 độ, có nơi trên 39 độ.

Dự báo ngày mai, nắng nóng gay gắt tiếp tục ở các tỉnh Thanh Hóa đến Phú Yên. Từ 15/7, nắng nóng hạ nhiệt.

Cơ quan khí tượng lưu ý, nhiệt độ trong bản tin dự báo và nhiệt độ cảm nhận thực tế có thể lớn hơn từ 2-4, thậm chí lớn hơn nhiều, phụ thuộc vào điều kiện địa hình, hướng gió, tỷ lệ cây xanh, mặt nước, mật độ bê tông hóa.

Các tỉnh từ Khánh Hòa đến Bình Thuận ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Tây Nguyên có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Nam Bộ ngày có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Theo Nguyễn Hoài

tienphong.vn

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên