MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Mít, dừa khô miền Tây được giá

16-02-2017 - 14:40 PM | Thị trường

Nhiều tháng nay, nhà vườn trồng dừa trên địa bàn tỉnh Trà Vinh rất phấn khởi do giá dừa khô luôn ổn định ở mức cao, bình quân từ 85.000 - 90.000 đồng/chục (12 trái); tăng gần gấp đôi so với 6 tháng trước. Có thời điểm giá dừa khô lên đến 110.000 đồng/chục.

Theo các nhà vườn, giá dừa khô tăng do sản lượng dừa trong tỉnh giảm mạnh sau đợt hạn, mặn năm 2016, trong khi nhu cầu thu gom dừa khô nguyên liệu xuất khẩu và làm bánh kẹo ở các tỉnh lân cận đang tăng.

Gia đình ông Kiều Văn Hóa, xã Đức Mỹ, huyện Càng Long trồng 1,5 ha dừa cho biết: "Trồng dừa tốn ít công chăm sóc. Đến thời điểm thu hoạch, thương lái đến tận vườn thỏa thuận giá cả và tự hái quả, nhà vườn chỉ giám sát".

Theo ngành nông nghiệp tỉnh Trà Vinh, toàn tỉnh hiện có gần 20.000 ha dừa trồng tập trung chủ yếu ở các huyện Châu Thành, Tiểu Cần và Càng Long. Hiện ngành đang khuyến khích nhà vườn cải tạo và nâng cấp các vườn dừa trong tỉnh, thực hiện các biện pháp kỹ thuật thâm canh diện tích dừa; đồng thời khuyến cáo nông dân cải tạo dần các vườn dừa năng suất thấp và bị lão hoá bằng các giống năng suất cao như Ta xanh, Ta vàng, Dâu xanh, Dâu vàng.

Bên cạnh đó, tỉnh vừa triển khai chính sách hỗ trợ nhà vườn cải tạo, nâng cấp, trồng mới vườn dừa. Theo đó, tổ chức hoặc cá nhân đáp ứng điều kiện sản xuất liền vùng từ 2 ha trở lên, nằm trong quy hoạch của tỉnh, sử dụng giống theo khuyến cáo của ngành nông nghiệp… sẽ được hỗ trợ 6 triệu đồng/ha năm đầu tiên và 3 triệu đồng/ha năm thứ 2 đối với doanh nghiệp hoặc cá nhân và hỗ trợ 8 triệu đồng/ha năm đầu, 4 triệu đồng/ha năm thứ 2 đối với hợp tác xã.

Trong khi nông dân tỉnh Trà Vình được giá dừa thì nông dân tỉnh Tiền Giang được giá mít. Theo Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh, khoảng một tháng nay, giá mít trên địa bàn tỉnh Tiền Giang tăng mạnh, nhà vườn trồng mít phấn khởi do thu được lãi cao.

Ông Ngô Thanh Sơn, Trưởng phòng Kinh tế thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang cho biết, hiện thương lái đến tận vườn thu mua mít Thái siêu sớm loại 1 (trọng lượng 9 kg/trái trở lên) với giá 27.000 đồng/kg, loại 2 khoảng 20.000 đồng/kg, tăng 50% so với tháng trước.

Ông Hà Văn Tính, nông dân trồng 1 ha mít Thái siêu sớm ở xã Thanh Hòa, thị xã Cai Lậy cho biết, giống mít Thái siêu sớm trồng chỉ hai năm là đã cho thu hoạch, với năng suất dao động từ 35-40 tấn/ha, kỹ thuật canh tác không quá khó, chi phí đầu tư thấp nên khá hấp dẫn nông dân. Với giá mít như hiện nay, mỗi năm nông dân trồng mít thu lợi nhuận khoảng 300 triệu đồng/ha.

Những năm gần đây, mít Thái siêu sớm được xem là loại cây trồng đem lại nguồn thu nhập ổn định, giúp nhiều hộ nông dân trên địa bàn tỉnh Tiền Giang vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống. Đến nay, tỉnh có gần 1.200 ha mít Thái siêu sớm, tập trung chủ yếu ở địa bàn các xã Thanh Hòa, Long Khánh, thị xã Cai Lậy.

Theo Phúc Sơn - Công Chí

Báo tin tức

Trở lên trên