MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Khu dân cư Đại Nam: Điểm đến mới cho nhà đầu tư thông minh

15-12-2018 - 13:30 PM | Bất động sản

Sở hữu vị trí thuận lợi cùng kinh nghiệm và tầm nhìn của một nhà đầu tư những khu công nghiệp lớn ở Việt Nam, khu dân cư Đại Nam do doanh nhân Huỳnh Uy Dũng (Dũng Lò Vôi) phát triển được nhận định sẽ là đô thị hiện đại, phát triển vượt bậc trong tương lai gần.

Lợi thế từ vị trí địa lý thuận lợi

Khu dân cư Đại Nam có quy mô gần 100 ha, nằm ngay mặt tiền quốc lộ 13 - tuyến đường huyết mạch kết nối TPHCM với Bình Dương và các tỉnh Tây Nguyên, giao với Quốc lộ 1A để về các tỉnh miền Tây, các tỉnhmiền Trung hay miền Bắc. Từ dự án chỉ mất 15 phút để đến KCN Becamex Bàu Bàng 3500ha đang được phủ kín với tốc độ cực nhanh, các nhà máy nơi đây đều có quy mô khổng lồ lên đến hàng trăm hecta/ nhà máy.

Cư dân chỉ mất khoảng 25 phút để đến KCN Mỹ Phước 4200ha đã đầy ắp các nhà đầu tư và hàng trăm nghìn công nhân sinh sống làm việc và chỉ đi thêm 10 phút nữa là đến KCN Việt Nam – Singapore hay trung tâm thành phố mới Bình Dương - quần thể trung tâm hành chính, chính trị tập trung của hơn 54 cơ quan sở ban ngành.

Toàn bộ vùng kinh tế công nghiệp nơi đặt dự án được trải rộng trên quỹ đất khoảng 30.000ha, đã thu hút được hơn 3.600 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tổng vốn đầu tư tầm 33 tỷ USD, tạo ra hơn 900.000 việc làm cho lao động địa phương và nhập cư, gây nên hiện tượng tăng dân cơ học mạnh mẽ của toàn vùng khoảng 8 – 10%/năm.

Sở hữu lợi thế của vùng đất có nền địa chất cứng cáp cùng định hướng đẩy mạnh thu hút đầu tư FDI từ chính phủ, ngày càng có nhiều tập đoàn đa quốc gia tìm đến xây dựng nhà máy, công xưởng để sản xuất hàng sang cho các nước phát triển.

Thực tế này phát sinh nhu cầu nhà ở cho một lượng lớn chuyên gia đến đây làm việc. Khi ấy, cư dân nơi đây không chỉ hưởng lợi từ khai thác lợi nhuận cho thuê mà giá trị bất động sản toàn KDC cũng tăng lên nhanh chóng.

Đô thị kiểu mẫu đồng hành cùng sự phát triển kinh tế toàn vùng

KDC Đại Nam được khởi công xây dựng từ tháng 6-2018, dự kiến hoàn thành cơ sở hạ tầng vào cuối năm nay. Quy mô dự án gồm 2.459 căn nhà phố và biệt thự, 4 trường mẫu giáo, 1 trường PTTH cùng 400.000m2 công trình tiện ích dịch vụ, hạ tầng giao thông và cảnh quang công viên cây xanh, trung tâm thương mại (dự kiến xây dựng đầu năm 2019).

Theo thiết kế, hệ thống đường giao thông trong khu dân cư được xây dựng theo công nghệ làm đường băng sân bay. Nền đường sau khi gia cố bằng đá và sỏi đỏ sẽ bê tông hóa toàn bộ bằng máy đúc bê tông với sức nén lên đến 500 tấn/cm2 để rút hết bọt khí. Nhờ đó giúp chống nứt và tạo nên khả năng chịu tải cực lớn cho hệ thống đường nội bộ.

Với mục tiêu xây dựng nên một đô thị kiểu mẫu và hiện đại, chủ đầu tư ưu tiên các giải pháp năng lượng sạch từ việc sử dụng công nghệ, thiết bị chiếu sáng LED năng lượng mặt trời cho KDC thông qua việc bắt tay cùng tập đoàn JapanGroup. Hệ thống xử lý nước thải toàn khu có công suất lên đến 1.500m3/ngày đêm, giải quyết tốt vấn đề ô nhiễm, biến nước thải thành nước sinh hoạt và có thể tái sử dụng. Đại diện chủ đâu tư cho biết, KDC Đại Nam hướng đến sự bền vững ổn định từ 50-70 năm, cộng với hệ thống chiếu sáng công cộng không sử dụng điện thì chi phí vận hành, bảo trì không còn là gánh nặng trên vai cư dân nơi đây.

Trong xu thế nhiều cường quốc muốn chuyển nhà máy sản xuất ra khỏi Trung Quốc để tìm đến Việt Nam, các cụm công nghiệp bao quanh dự án sẽ được nhanh chóng lấp đầy trong thời gian tới. KDC Đại Nam sẽ là nơi đáp ứng các nhu cầu cấp bách về nhà ở, sinh hoạt, mua sắm vui chơi giải trí cho hàng chục nghìn chuyên gia, người lao động chuyển đến sinh sống và làm việc trong tương lai không xa.

Đặc biệt, dự án của ông Dũng Lò Vôi còn được ngân hàng Vietcombank và OCB cam kết cho vay từ 80-100% giá trị định giá tài sản, thời gian vay 15 năm, lãi suất chỉ từ 7.68 -9%/ năm. Đây là một hỗ trợ lớn cho người dân làm việc trong các KCN lân cận nhanh chóng sở hữu nhà ở và ổn định cuộc sống lâu dài. Theo kế hoạch, trong vòng 3 tháng kể từ khi hoàn tất giao dịch, người mua sẽ được ký công chứng chuyển nhuợng để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Thông tin liên hệ: Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Địa ốc Miền Đông

Website: www.khudancudainam.com.vn

A.D

Trí Thức Trẻ

Từ Khóa:
Trở lên trên