MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Một Chủ tịch UBND huyện xin từ chức vì phiếu tín nhiệm thấp

04-01-2024 - 15:22 PM | Xã hội

Ông Bùi Thành Cương, Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng (TP Hải Phòng), đang thực hiện thủ tục xin từ chức do tại kỳ họp HĐND giữa nhiệm kỳ vừa qua, ông này có 21/33 phiếu tín nhiệm thấp (chiếm 63,7%)

Chiều 4-1, một lãnh đạo Ban Thường vụ Huyện ủy Tiên Lãng (TP Hải Phòng) xác nhận ông Bùi Thành Cương, Chủ tịch UBND huyện này, đang làm thủ tục xin từ chức theo quy định do có hơn 50% số phiếu tín nhiệm thấp.

Một Chủ tịch UBND huyện xin từ chức vì phiếu tín nhiệm thấp- Ảnh 1.

Ông Bùi Thành Cương, Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng

Trước đó, ngày 25-12-2023, HĐND huyện Tiên Lãng tổ chức kỳ họp thứ 19, khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 và tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND huyện bầu đối với 19 người, trong đó khối HĐND có 3 người, khối lãnh đạo và ủy viên UBND huyện có 16 người.

Kết quả, ông Bùi Thành Cương, Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng, có 8/33 phiếu tín nhiệm cao (chiếm 24,2% tổng số phiếu thu về), 4/33 phiếu tín nhiệm (chiếm 12,1%) và 21/33 phiếu tín nhiệm thấp (chiếm 63,7%).

Một Chủ tịch UBND huyện xin từ chức vì phiếu tín nhiệm thấp- Ảnh 3.

Các đại biểu bỏ phiếu tín nhiệm cán bộ, lãnh đạo huyện Tiên Lãng

Căn cứ theo Nghị quyết 96/2023/QH15 ngày 23-6-2023 của Quốc hội, với kết quả này, ông Cương có quá 50% phiếu tín nhiệm thấp, sẽ phải từ chức hoặc HĐND huyện sẽ tiến hành họp, miễn nhiệm chức vụ tại kỳ họp gần nhất.

Theo nguồn tin của Báo Người Lao Động, sau khi kỳ họp HĐND huyện Tiên Lãng kết thúc, ông Bùi Thành Cương đã chủ động làm thủ tục để xin từ chức Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng.

Theo Tr.Đức

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên