MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Một nàng Hậu từng bị đòi tước vương miện: Học trung bình, nhờ hàng xóm dạy chữ rồi đỗ toàn trường top

13-08-2023 - 18:45 PM | Sống

Bỏ qua quá khứ nhiều thị phi, cô được biết đến là một trong những nàng Hậu có học vấn "không phải dạng vừa".

Năm 2014, Nguyễn Cao Kỳ Duyên đăng quang Hoa hậu Việt Nam. Trong thời gian đương nhiệm, Kỳ Duyên là nàng hậu nhận về nhiều tranh cãi trái chiều với hàng loạt những hành động lệch chuẩn của một Hoa hậu. Trong số đó có thể kể tới việc cô bị lộ hình ảnh dùng bóng cười hay thản nhiên hút thuốc lá...

Với hàng loạt những ồn ào sau đăng quang, Kỳ Duyên còn bị nhiều người gán cho danh hiệu "Hoa hậu thị phi" và bị đề nghị tước vương miện. Sau những ồn ào đó, dù vẫn giữ được danh hiệu, tuy nhiên Kỳ Duyên bị BTC Hoa hậu Việt Nam kỷ luật bằng hình thức khiển trách. 

Một nàng Hậu từng bị đòi tước vương miện: Học trung bình, nhờ hàng xóm dạy chữ rồi đỗ toàn trường top - Ảnh 1.

Năm 2014, Nguyễn Cao Kỳ Duyên đăng quang Hoa hậu Việt Nam.

Sau loạt thị phi, Kỳ Duyên vẫn cố gắng chăm chỉ hoạt động nghệ thuật. Cô tập trung thay đổi hình ảnh và chuyển hướng sang một fashionista. Kỳ Duyên xuất hiện nhiều hơn với vai trò vedette của các show thời trang đình đám. Hiện tại, Kỳ Duyên vẫn là một trong những mỹ nhân nổi tiếng của showbiz Việt được nhiều người mến mộ. 

Bỏ qua quá khứ nhiều thị phi, Nguyễn Cao Kỳ Duyên được biết đến là một trong những nàng Hậu có học vấn "không phải dạng vừa". 

Học trung bình, nhờ hàng xóm dạy chữ rồi đỗ toàn trường top

Nguyễn Cao Kỳ Duyên theo học cấp 3 tại Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong - ngôi trường tiếng tăm bậc nhất của đất Nam Định. Sau đó cô đỗ vào Đại học Ngoại thương Hà Nội - đây là ngôi trường nằm trong top đầu các trường đại học của Việt Nam.

Thông tin trên báo Thanh Niên, dù bố mẹ chỉ học hết lớp 7, nhưng Nguyễn Cao Kỳ Duyên lại rất ham học. Năm 2005, khi Kỳ Duyên học lớp 4, mới 9 tuổi, bố của cô dẫn con đến nhà hàng xóm ở phố Hàng Đồng để nhờ cụ Trần Văn Nghĩa, một người nổi tiếng hay chữ kèm học và dạy tiếng Pháp cho Kỳ Duyên. Chưa vội nhận lời, ông Nghĩa sang kiểm tra Duyên trước bằng cách phát âm, thấy Duyên không nói lẫn giữa 2 âm tiết “N” và “L” nên ông đồng ý kèm cặp Duyên. Vì theo ông học tiếng Pháp rất kỵ nói lẫn 2 âm tiết này.

Theo ông Nghĩa, Kỳ Duyên rất "say học": "Hôm nào mà không cho thêm vài từ mới là không yên với con bé". Sau hơn 1 năm được ông Nghĩa kèm cặp, sức học của Kỳ Duyên tăng rõ rệt. Từ một học sinh trung bình, cô vươn lên đứng trong top đầu của lớp 4C, Trường tiểu học Phạm Hồng Thái. Khi hết lớp 5, Kỳ Duyên thi đỗ vào khối chuyên Pháp, Trường THCS chuyên Trần Đăng Ninh.

Bắt đầu từ đó, con đường học tập thời phổ thông của Hoa hậu Việt Nam gắn liền với lớp chuyên Pháp. Ông Nghĩa cho biết sau này ông không dạy kèm được các môn khác cho Kỳ Duyên nữa, nhưng riêng tiếng Pháp thì hai ông cháu vẫn thường xuyên rèn luyện, trao đổi.

Một nàng Hậu từng bị đòi tước vương miện: Học trung bình, nhờ hàng xóm dạy chữ rồi đỗ toàn trường top - Ảnh 2.

Nguyễn Cao Kỳ Duyên được biết đến là một trong những nàng Hậu có học vấn "không phải dạng vừa".

Được biết, bố của Kỳ Duyên rất quan tâm con gái và "giám sát" cô suốt 12 năm học phổ thông: "Dù nắng hay mưa, học thêm hay học chính khóa, kể cả liên hoan lớp thì anh Thành (bố Kỳ Duyên) cũng đưa con đến tận nơi, sau đó đi đón về. Hôm nào bận thì nhờ bằng được người khác đưa đón con. Cả phố này đều lấy anh ấy làm gương dạy con", một hàng xóm kể.

Lục lại bảng điểm trong quá khứ, dân tình bất ngờ khi điểm trung bình môn của Kỳ Duyên năm lớp 12 là 8,3 và tốt nghiệp loại Giỏi. Riêng bộ môn cầu lông, cô đạt thành tích tứ kết giải Vô địch cầu lông U13 toàn quốc và 3 năm liền đạt HCV tại Tỉnh Nam Định.

Tổng hợp

Theo Hiểu Đan

Phụ nữ số

Trở lên trên