MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Một số cổ đông muốn "đá" Mark Zuckerberg khỏi hội đồng quản trị Facebook

08-02-2017 - 15:08 PM | Tài chính quốc tế

Nhóm cổ đông này muốn thay thế Zuckerberg – người ở trong hội đồng quản trị của Facebook từ năm 2012 – bằng một vị Chủ tịch độc lập.

Mạng xã hội Facebook đang phải chịu áp lực từ một nhóm cổ đông muốn loại bỏ CEO Mark Zuckerberg khỏi ghế Chủ tịch hội đồng quản trị.

Nhóm cổ đông này muốn thay thế Zuckerberg – người ở trong hội đồng quản trị của Facebook từ năm 2012 – bằng một vị Chủ tịch độc lập.

“Chúng tôi tin rằng nếu chỉ có 1 người đảm nhiệm cả 2 vị trí (CEO và Chủ tịch hội đồng quản trị), công tác quản trị doanh nghiệp sẽ yếu đi và gây tổn hại cho lợi ích của các cổ đông”, trong đơn đề nghị được trích dẫn có đoạn.

Đứng sau kiến nghị này là một nhóm giám sát quyền lợi người tiêu dùng có tên SumOfUs. Mục tiêu của tổ chức này là kiềm chế quyền lực ngày càng tăng lên của các doanh nghiệp và quan tâm đến cả những vấn đề như trốn thuế hay tình trạng doanh nghiệp gây ô nhiễm.

Kiến nghị cho rằng một vị Chủ tịch độc lập sẽ làm tốt hơn công việc “giám sát các lãnh đạo của công ty, cải thiện chất lượng quản trị doanh nghiệp và đưa ra lộ trình đáng tin cậy ủng hộ lợi ích của các cổ đông”.

Cuối năm ngoái, nhà sáng lập Facebook đã vướng phải 1 vụ kiện về việc sở hữu loại cổ phiếu đặc biệt cho phép anh vẫn có thể nắm một lượng lớn cổ phiếu có quyền biểu quyết sau khi bán cổ phiếu để làm từ thiện, tức là anh vẫn có thể tài trợ cho sáng kiến Chan Zuckerberg mà không mất đi quyền kiểm soát công ty.

Tuy nhiên có thể nói chuyện 1 người ngồi cả 2 ghế CEO và Chủ tịch là điều không hiếm ở nhiều công ty. Tesla, IBM, Amazon, Netflix và nhiều công ty khác là ví dụ. Hơn nữa khó có thể “đá” Zuckerberg khỏi hội đồng quản trị vì anh là một trong những cổ đông lớn nhất và có thể dễ dàng bác yêu cầu của nhóm nhỏ cổ đông nói trên.

Trợ lý ảo của Mark Zuckerberg. Nguồn: Facebook.

Thanh Thanh

Yahoo

Trở lên trên