MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Một thành phố cao nguyên sẽ trở thành quận, tăng diện tích gần 3 lần, có hai cao tốc 37.000 tỷ đồng chạy qua

Việc sáp nhập 5 xã sẽ nâng diện tích thành phố cao nguyên này lên gần 600km2, gấp 2,56 lần hiện tại.

Một thành phố cao nguyên sẽ trở thành quận, tăng diện tích gần 3 lần, có hai cao tốc 37.000 tỷ đồng chạy qua- Ảnh 1.

TP Bảo Lộc là trung tâm kinh tế, xã hội phía Nam của tỉnh Lâm Đồng

Thành phố Bảo Lộc ngày nay (tên gọi cũ là B'Lao) là một trong hai trung tâm lớn của tỉnh Lâm Đồng nằm trên cao nguyên Di Linh - Bảo Lộc, ở độ cao 800 - 1.000m. Phía bắc, đông, nam giáp huyện Bảo Lâm. Phía tây và tây nam giáp huyện Đạ Huoai.

Với 6 phường và 5 xã, hiện Bảo Lộc là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hoá, công nghiệp xếp vào vị trí thứ hai của tỉnh Lâm Đồng sau thành phố Đà Lạt.

Quy hoạch tỉnh Lâm Đồng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nêu rõ, đến năm 2045, Lâm Đồng trở thành thành phố trực thuộc trung ương gồm 3 quận, 3 thị xã, 3 huyện.

Theo lộ trình này, đến năm 2025, sẽ sáp nhập 5 xã của huyện Bảo Lâm (gồm: xã Lộc An, Lộc Nam, Lộc Thành, Lộc Tân và Tân Lạc) vào thành phố Bảo Lộc; xã Lộc An (Bảo Lâm cũ) trở thành phường của thành phố Bảo Lộc.

Đến năm 2030, xã Lộc Thành (Bảo Lâm cũ) trở thành phường của thành phố Bảo Lộc.

Đến năm 2045, TP Bảo Lộc sẽ trở thành quận thuộc khu vực nội thành thành phố trực thuộc trung ương Lâm Đồng. Tầm nhìn đến năm 2050, TP Bảo Lộc sẽ lên đô thị loại I. 

Thành phố Bảo Lộc hiện có diện tích hơn 233km2. Việc sáp nhập 5 xã sẽ nâng diện tích thành phố lên gần 600km2, tăng thêm 365km2; gấp 2,56 lần hiện tại.

Một thành phố cao nguyên sẽ trở thành quận, tăng diện tích gần 3 lần, có hai cao tốc 37.000 tỷ đồng chạy qua- Ảnh 2.

Hai cao tốc gần 37.000 tỷ đồng sắp khởi công

Trong tương lại, thành phố Bảo Lộc và vùng phụ cận trở thành vệ tinh, trung tâm du lịch cấp vùng. Nghiên cứu, phát triển các trung tâm du lịch: Sinh thái - nghỉ dưỡng - chữa bệnh - chăm sóc sức khỏe thể thao hàng đầu Việt Nam tại thành phố Bảo Lộc và các huyện có tiềm năng du lịch, khẳng định thương hiệu và năng lực cạnh tranh của Lâm Đồng ở trong nước và quốc tế.

Về phát triển công nghiệp, Lâm Đồng có ba khu công nghiệp (KCN) quy mô 538ha, thì trong đó có 1 KCN tại TP Bảo Lộc là KCN Lộc Sơn với diện tích 183 ha. Trong tương lai, địa phương này sẽ quy hoạch mới thêm KCN Lộc Châu - Đại Lào diện tích 188 ha. Đáng chú ý, khi sáp nhập 5 xã của huyện Bảo Lâm vào, Bảo Lộc sẽ có thêm CCN Lộc An 27,46 ha.

Về giao thông, đáng chú ý, tỉnh Lâm Đồng trong tương lai sẽ có 2 tuyến cao tốc chạy qua, và hai dự án này đều đi qua TP Bảo Lộc. Cụ thể, dự án đường bộ Cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc và Bảo Lộc - Liên Khương (nối Đồng Nai và Lâm Đồng) theo phương thức đối tác công tư đang được Lâm Đồng đẩy mạnh thực hiện, dự kiến khởi công lần lượt trong quý III và IV năm 2024. 

Hai dự án quy mô tỷ đồng. Trong đó, Dự án đường bộ cao tốc Tân Phú (Đồng Nai) - Bảo Lộc (Lâm Đồng) có chiều dài khoảng 66 km (trong đó đoạn qua địa phận tỉnh Lâm Đồng dài 55 km), với 4 làn xe, tổng mức đầu tư 17.200 tỷ đồng.

Dự án đầu tư xây dựng đường bộ Cao tốc đoạn Bảo Lộc - Liên Khương (giai đoạn 1) dài khoảng 74 km, chiều rộng nền đường 17m với 4 làn xe. Dự kiến tổng mức đầu tư 19.521 tỷ đồng.

Nhật Minh

An ninh Tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên