MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Một trường đại học ở Hà Nội có tòa nhà đẹp như các trường học ở phương Tây: Ngắm mà thích mê

05-09-2023 - 23:40 PM | Sống

Tòa giảng đường H3 của trường nhận được nhiều lời khen về kiến trúc.

Trường Đại học Xây dựng Hà Nội (Hanoi University of Civil Engineering) tiền thân là Khoa Xây dựng của Đại học Bách khoa Hà Nội. Năm 1966, khoa chính thức tách ra thành trường riêng, lấy tên là Trường Đại học Xây dựng. Đến năm 2017, trường trở thành 1 trong 4 trường đại học đầu tiên của Việt Nam đạt chuẩn quốc tế trong đào tạo và nghiên cứu do Hội đồng cấp cao đánh giá nghiên cứu và giáo dục đại học (HCERES) công nhận. Năm 2021, trường chính được đổi tên thành trường Đại học Xây dựng Hà Nội.

Những năm qua, trường Đại học Xây dựng Hà Nội trở thành trường đại học đa ngành, một trung tâm nghiên cứu và triển khai ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ, đào tạo các ngành, các bậc học từ đại học đến tiến sĩ trong lĩnh vực Xây dựng. Trường đã đào tạo cho đất nước trên 80.000 kĩ sư, kiến trúc sư, trên 8.000 thạc sĩ và tiến sĩ đồng thời thực hiện nhiều đề tài khoa học, các dự án lớn và chuyển giao công nghệ.

Không chỉ có chất lượng giáo dục đào tạo top đầu, trường Đại học Xây dựng Hà Nội còn có cơ sở vật chất rất "xịn sò" với những tòa nhà khang trang, hiện đại. Đặc biệt, tòa giảng đường H3, được khởi công xây dựng năm 2016 của trường nhận được nhiều lời khen về kiến trúc.

Dưới đây là một số hình ảnh về tòa giảng đường này:

Một số hình ảnh về tòa H3

Hai khối nhà được tổ hợp so le với nhau bằng không gian bán mở ở sảnh chính nên tạo nên khối tổng thể rất nhẹ nhàng, không bị thô nặng.

Một mặt, quy hoạch hướng nhà đảm bảo được các điều kiện về hướng chiếu sáng của phòng học, hình thái chung của tổng thể các nhà học trong trường. Mặt khác, với dạng không gian mở hành lang bên giảm thiểu được tiếng ồn trung tâm, đồng thời biểu lộ rõ ràng không gian khối tích với các hoạt động bên trong, tạo ra sự sinh động và hấp dẫn của người sử dụng.

Được biết, tòa giảng đường H3 được thiết kế bởi 2 giảng viên Khoa Kiến trúc của trường Đại học Xây dựng Hà Nội, là thầy Doãn Thế trung, và thầy Nguyễn Toàn Thắng.

Theo Thanh Hương

Phụ nữ số

Trở lên trên