MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Một viên chức ở Bạc Liêu yêu cầu trả nợ 56 tháng lương

15-11-2023 - 18:42 PM | Xã hội

Một trưởng phòng của Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và công nghệ (KH&CN) tỉnh Bạc Liêu xin nghỉ việc, yêu cầu được chi trả 56 tháng lương và đóng bảo hiểm theo quy định; tuy nhiên, Trung tâm báo cáo không có nguồn để chi trả.

Ngày 14/11, theo nguồn tin của phóng viên Tiền Phong , Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ ỉnh Bạc Liêu (gọi tắt là trung tâm) vừa có tờ trình gửi Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tỉnh Bạc Liêu về việc trả lương và bảo hiểm của viên chức xin nghỉ việc tại trung tâm.

Một viên chức ở Bạc Liêu yêu cầu trả nợ 56 tháng lương - Ảnh 1.

Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ KH&CN tỉnh Bạc Liêu.

Người xin nghỉ việc là ông T. - một trưởng phòng của trung tâm. Theo đơn xin nghỉ việc của ông T., ông được Sở KH&CN tỉnh Bạc Liêu tuyển dụng vào làm việc tại trung tâm cuối năm 2010. Từ khi được tuyển dụng, ông luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tuy nhiên, từ năm 2019, trung tâm này nợ ông T. 56 tháng lương và bảo hiểm. Từ đầu năm đến nay, trung tâm không được phê duyệt cơ chế hoạt động nên ông T. xin nghỉ việc. Từ đó, ông T. yêu cầu trung tâm giải quyết chi trả 56 tháng lương và đóng bảo hiểm đầy đủ theo quy định.

Qua xem xét nội dung đơn, trung tâm xác định đủ điều kiện cho viên chức T. nghỉ việc theo nguyện vọng . Về yêu cầu chi trả lương và bảo hiểm, Trung tâm xét thấy, trong giai đoạn từ tháng 1/2019 đến tháng 10/2020; giai đoạn từ tháng 1/2023 đến nay, Trung tâm không được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt cơ chế hoạt động, không có cơ sở pháp nhân, không được giao nhiệm vụ. Mặt khác, Trung tâm không có điều kiện để khôi phục sản xuất kinh doanh do không có vốn, không có mặt bằng sản xuất.

Do đó, trung tâm cho rằng, việc chi trả lương và bảo hiểm cho ông T. ngoài khả năng giải quyết của lãnh đạo trung tâm. Trung tâm không có cơ sở để xác định trách nhiệm trả tiền lương và bảo hiểm cho ông T.

Hồi tháng 7, Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ KH&CN tỉnh Bạc Liêu có báo cáo trình bày nguyên nhân tạm ngưng hoạt động. Trung tâm này cho biết, hơn 4 năm qua, cán bộ, viên chức của Trung tâm không nhận được tiền lương và bất cứ khoản tiền trợ cấp nào. Trung tâm còn nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội cho viên chức gần 3 năm, tạo ra tâm lý chán nản.

"Trước thực trạng trên, trong cuộc họp toàn thể Trung tâm ngày 18/7, tất cả viên chức Trung tâm nhận thấy, từ nay đến cuối năm 2023, Trung tâm không đủ điều kiện để hoạt động, không có việc làm, do đó sẽ không có nguồn kinh phí để trả lương và các khoản đóng góp theo lương cho viên chức, người lao động. Tất cả viên chức đã đề xuất sẽ không vào cơ quan làm việc tới khi Trung tâm đủ điều kiện hoạt động và quyền lợi của viên chức được đảm bảo", trích báo cáo.

Từ những nguyên nhân nêu trên, trung tâm thông báo đóng cửa tạm ngừng hoạt động kể từ ngày 24/7. Khi nào đủ điều kiện, trung tâm sẽ hoạt động lại.

Theo Tân Lộc

tienphong.vn

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên