MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Mùa đông lạnh giá của Apple: 3 tháng vốn hoá bốc hơi 400 tỷ USD, tương lai không chắc chắn khiến các nhà đầu tư lo sợ

01-11-2023 - 10:27 AM | Tài chính quốc tế

Giá cổ phiếu của Apple đã giảm 11% kể từ khi công ty báo cáo kết quả tài chính quý 3 vào ngày 3/8, thổi bay gần 400 tỷ USD giá trị thị trường.

Mùa đông lạnh giá của Apple: 3 tháng vốn hoá bốc hơi 400 tỷ USD, tương lai không chắc chắn khiến các nhà đầu tư lo sợ - Ảnh 1.

Tờ WSJ nhận định, mùa đông dường như đang đến sớm đối với Apple và có thể sẽ kéo dài trong 1 khoảng thời gian.

Cụ thể, công ty lớn nhất thế giới tính theo giá trị thị trường hiện nay đã chứng kiến giá trị giảm đáng kể trong ba tháng qua. Giá cổ phiếu của Apple đã giảm 11% kể từ khi công ty báo cáo kết quả tài chính quý 3 vào ngày 3/8, thổi bay gần 400 tỷ USD giá trị thị trường. Đây rõ ràng không phải là một biến động bình thường vì thực tế là công ty từ lâu đã luôn tận dụng mùa thu để ra mắt những sản phẩm lớn nhất hàng năm, bao gồm cả dòng iPhone mới.

Đây cũng là năm đầu tiên kể từ 2015, cổ phiếu Apple giảm giá vào thời điểm diễn ra Hội nghị các nhà phát triển toàn cầu quan trọng của công ty vào tháng 6 và báo cáo thu nhập tài chính quý 4 thường diễn ra vào cuối tháng 10.

Thứ 5 tuần này công ty sẽ công bố báo cáo đầu tiên phản ánh doanh số bán hàng của dòng iPhone 15 được ra mắt vào cuối tháng 9.

Các nhà đầu tư lo lắng rằng mảng kinh doanh lớn nhất của Apple hiện đang phải đối mặt với những mối đe dọa mới và tiềm ẩn lâu dài. Sự rạn nứt địa chính trị ngày càng gia tăng giữa Mỹ và Trung Quốc cuối cùng đã cuốn Apple vào vòng xoáy, làm dấy lên báo cáo về việc chính quyền Trung Quốc đang xem xét lệnh cấm nhân viên chính phủ sử dụng iPhone và các thiết bị Apple khác.

Tệ hơn nữa, đối thủ cũ của Apple là Huawei có trụ sở tại Trung Quốc dường như đã quay trở lại. Công ty đã ra mắt một chiếc điện thoại thông minh mới có tên Mate 60 Pro vào tháng 9, được cho là có khả năng hỗ trợ tốc độ 5G, mặc dù các lệnh trừng phạt của Mỹ trước đó đã ngăn cản các công ty cung cấp những con chip cần thiết để Huawei có thể đạt được thành tựu đó.

Công ty nghiên cứu thị trường Counterpoint tuần trước báo cáo rằng Huawei đã cộng được gần 4 điểm phần trăm thị phần tại Trung Quốc trong quý kết thúc vào tháng 9, trong khi Apple mất một điểm phần trăm trong cùng kỳ do “doanh số bán ra của iPhone 15 thấp hơn iPhone 14".

Dĩ nhiên, Apple không coi nhẹ vấn đề đang diễn ra. Giám đốc điều hành Tim Cook thậm chí còn có chuyến thăm bất ngờ tới Trung Quốc vài tuần trước để đến các cửa hàng Apple Store, nhà máy và gặp gỡ các quan chức chính phủ. Cook khẳng định chuyến đi đang diễn ra “đặc biệt tốt đẹp”, theo đoạn video ghi lại cuộc gặp được truyền thông nhà nước Trung Quốc đăng tải trực tuyến. Nhưng động thái đó diễn ra vài ngày trước khi xuất hiện các báo cáo cho thấy Foxconn, đối tác sản xuất hàng đầu của Apple tại Trung Quốc, đã trở thành mục tiêu điều tra về thuế và sử dụng đất của các cơ quan chính phủ.

Báo cáo tài chính quý 4 của Apple dự kiến công bố vào chiều thứ năm có thể thay đổi tình thế. Tuy nhiên, điều đó sẽ phụ thuộc vào mức độ hiểu biết sâu sắc mà Apple chia sẻ về xu hướng doanh số bán iPhone trong quý tài chính đầu tiên của công ty kết thúc vào tháng 12. Khoảng thời gian vừa kết thúc chỉ bao gồm một tuần bán iPhone 15. Apple đã ngừng đưa ra dự báo tài chính thực tế sớm trong đại dịch và vẫn chưa tiếp tục hành động trở lại, mặc dù hãng thường đưa ra một số nhận xét định tính về quý đang diễn ra.

Phố Wall đang kỳ vọng vào một sự tăng trưởng đáng chú ý, với doanh thu iPhone trong quý kết thúc vào tháng 12 dự kiến sẽ tăng 6,4% so với cùng kỳ năm ngoái so với mức tăng 2,7% trong quý kết thúc vào tháng 9, theo ước tính hiện tại của FactSet. Nhà phân tích Toni Sacconaghi của Bernstein viết trong một báo cáo gửi khách hàng vào tuần trước rằng: “Kết quả quý 1 của Apple thường phản ánh sức mạnh của chu kỳ iPhone”.

Nhưng ngay cả những nhận xét tích cực về quý kết thúc vào tháng 12 cũng sẽ không giải quyết được hoàn toàn câu hỏi về triển vọng dài hạn của Apple tại Trung Quốc, nơi vẫn là trung tâm sản xuất chính của hãng và cũng là phân khúc địa lý chiếm tới 19% doanh thu của công ty.

Apple cũng sẽ gặp khó khăn trong việc giải quyết những lo ngại rằng các khoản thanh toán sinh lợi từ Google có thể gặp nguy hiểm. Chính phủ Mỹ tiếp tục nhấn mạnh rằng các khoản thanh toán để biến Google thành công cụ tìm kiếm mặc định trên các thiết bị của Apple mang lại cho gã khổng lồ tìm kiếm và quảng cáo một lợi thế không công bằng.

Phiên tòa xét xử vụ án đó, hiện đã diễn ra ở tuần thứ tám, thậm chí còn đưa Giám đốc điều hành Google Sundar Pichai đến bục điều trần. Pichai cho biết thỏa thuận với Apple “giúp người dùng sử dụng các dịch vụ của chúng tôi rất, rất liền mạch và dễ dàng”, một đặc quyền mà Google sẵn sàng trả 18 tỷ USD cho Apple vào năm 2021, theo một báo cáo trên New York Times. Con số đó ngang bằng với ước tính trước đó của các nhà phân tích.

Dĩ nhiên, Apple có thể vẫn còn một chặng đường dài phía trước khi nguồn doanh thu đó bị đe dọa, nhưng đây lại là một vấn đề quan trọng khác mà công ty có giá trị nhất thế giới có rất ít quyền kiểm soát thực tế.

Theo: WSJ

Theo Phương Linh

Nhịp sống thị trường

Trở lên trên