MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Mua thuốc BVTV rẻ, trộn thêm hóa chất làm giả nhãn hiệu của Công ty Syngenta

20-08-2018 - 21:40 PM | Thị trường

Một thanh niên dùng hóa chất pha trộn với thuốc bảo vệ thực vật rồi in bao bì giả nhãn hiệu của Công ty TNHH Syngenta Việt Nam.

Ngày 20-8, thông tin từ Phòng Cảnh sát Kinh tế (PC46), Công an TP Cần Thơ cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam Nguyễn Điệp (30 tuổi; ngụ xã Đức Long, huyện Mộ Đức, Quảng Ngãi), về hành vi sản xuất hàng giả.

Trước đó, trưa 20-7, tổ công tác PC46 kết hợp Công an phường Phú Thứ (quận Cái Răng) tiến hành kiểm tra căn nhà không số trên đường Nguyễn Văn Huy đã phát hiện Điệp đang chuyển 3 bao tải thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) giả gồm: 190 chai thuốc trừ bệnh Amistar Top 325SC 250 ml, 40 chai thuốc trừ bệnh Tilt Super 300EC 250 ml thành phẩm vừa sản xuất xong từ trong nhà lên xe ô tô chuẩn bị đưa đi tiêu thụ.

Mua thuốc BVTV rẻ, trộn thêm hóa chất làm giả nhãn hiệu của Công ty Syngenta - Ảnh 1.

Điệp lúc bị bắt quả tang đem thuốc BVTV giả nhãn hiệu nổi tiếng đi tiêu thụ. Ảnh: Công an cung cấp

Tiến hành khám xét căn nhà trên thì lực lượng phát hiện hàng trăm chai thuốc BVTV nhãn hiệu: Amistar Top 325SC 250 ml, Amistar Top 325SC 100 ml, Amistar 250SC 250 ml, Filia 525SE 250 ml, Tilt Super 300EC 250 ml, Tilt Super 250 ml nhưng chưa dán nhãn. Tất cả số lượng thuốc BVTV trên là giả sản phẩm của Công ty TNHH Syngenta Việt Nam đã đăng ký bảo hộ. Ngoài ra, lực lượng kiểm tra còn phát hiện rất nhiều nguyên liệu để sản xuất hàng giả như vỏ chai, tem nhãn, nút chai, thẻ cào, bột màu, máy đóng nút chai và thuốc BVTV giả của Công ty TNHH Hóa Sinh Triệu Nông, Công ty TNHH MTV Chuyển giao công nghệ Hoa Kỳ Argo.

Mua thuốc BVTV rẻ, trộn thêm hóa chất làm giả nhãn hiệu của Công ty Syngenta - Ảnh 2.

Nơi pha chế thuốc BVTV giả của Điệp. Ảnh: Công an cung cấp

Điệp khai nhận thấy các sản phẩm của những công ty nói trên tiêu thụ mạnh trên thị trường nên đã mua thuốc BVTV loại rẻ tiền về đổ ra và thêm vào màu, hóa chất khác, sau đó đặt in vỏ, hộp, bao bì giả nhãn hiệu của các sản phẩm nói trên. Điệp thuê ông Nguyễn Minh Phục (29 tuổi; ngụ tại địa phương) đóng mã xác thực vào các chai để đưa ra thị trường tiêu thụ, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

Theo Ca Linh

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên