MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Mức kỷ luật cao nhất ông Đinh La Thăng có thể nhận là khai trừ Đảng

25-04-2018 - 13:51 PM | Xã hội

Theo nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, mức đề nghị kỷ luật Đảng cao nhất mà Ủy ban Kiểm tra TƯ đưa ra đối với ông Đinh La Thăng sẽ là khai trừ.

Ngày 23/4, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ 24, trong đó xem xét, đề nghị thi hành kỷ luật ông Đinh La Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban kinh tế Trung ương.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã đề nghị Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương xem xét, thi hành kỷ luật ở mức cao nhất đối với ông Đinh La Thăng .

Trao đổi với PV, PGS.TS Nguyễn Trọng Phúc, nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh) cho hay, trong kỷ luật Đảng có 4 hình thức, gồm: khiển trách, cảnh cáo, cách chức và khai trừ.

Trường hợp ông Đinh La Thăng bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị thi hành kỷ luật mức cao nhất, theo PGS Phúc là khai trừ.

Ông Phúc cho hay, trong Quy định số 102-QĐ/TW của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm nêu rõ, đảng viên vi phạm đến mức khai trừ thì phải khai trừ, không áp dụng hình thức xóa tên.

Cấp ủy viên vi phạm đến mức cách chức thì phải cách chức, không cho thôi giữ chức.

Đảng viên vi phạm pháp luật đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự thì phải truy cứu trách nhiệm hình sự, không "xử lý nội bộ", bị tòa án tuyên phạt từ hình phạt cải tạo không giam giữ trở lên thì phải khai trừ.

"Khi nào người đó bị kết án và bản án có hiệu lực pháp luật thì tổ chức Đảng sẽ làm thủ tục khai trừ. Trường hợp ông Đinh La Thăng sẽ do Ban chấp hành Trung ương quyết định việc thi hành kỷ luật" - PGS Nguyễn Trọng Phúc nói.

 Mức kỷ luật cao nhất ông Đinh La Thăng có thể nhận là khai trừ Đảng - Ảnh 1.

Ông Vũ Quốc Hùng.

Còn theo ông Vũ Quốc Hùng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho hay, dù bị Bộ Chính trị đình chỉ sinh hoạt đảng, sinh hoạt cấp ủy, đình chỉ chức vụ Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương để phục vụ điều tra, xét xử nhưng do chưa bị cách chức nên ông Đinh La Thăng vẫn là Ủy viên Trung ương Đảng.

Theo ông Hùng, một đảng viên có vi phạm đến mức phải truy tố, bị tòa tuyên án, dù bản án chưa có hiệu lực nhưng cần phải xem xét hình thức kỷ luật theo đúng quy định của Đảng.

"Trường hợp ông Đinh La Thăng, dù bản án chưa có hiệu lực nhưng vấn đề vi phạm rất nghiêm trọng.

Tới đây có thể phải chấp hành án phạt tù nên Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương xem xét kỷ luật với hình thức cao nhất là theo đúng thẩm quyền", ông Hùng nói.

Theo Hoàng Đan

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên