MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Mục tiêu xuất khẩu 55 tỷ USD ngành nông nghiệp "trong tầm tay"

Một số tín hiệu lạc quan đã xuất hiện như số đơn hàng tăng trở lại, nhiều thị trường lớn, tiềm năng với 2 ngành kể trên như Hoa Kỳ, EU… đã tăng dần sức mua.

7 tháng đầu năm, xuất khẩu nông lâm thuỷ sản tiếp tục đạt trên 29 tỷ USD, giảm 9% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, giá trị xuất khẩu trong tháng 7 đã tăng trưởng trở lại, sau nhiều tháng sụt giảm. Cùng với một số tín hiệu tích cực từ thị trường xuất khẩu gạo, rau quả, hiện nay ngành nông nghiệp đang tiếp tục thực hiện một loạt giải pháp từ nay đến cuối năm.

Tại buổi họp báo mới đây của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, những nội dung trọng tâm Bộ đưa ra trong những tháng cuối năm đó là: Tăng diện tích lúa vụ đông xuân để tận dụng cơ hội tăng xuất khẩu gạo từ nay đến cuối năm, tăng cường kiểm tra giám sát, đảm bảo chất lượng nông sản xuất khẩu sang Trung Quốc sau một số cảnh bảo từ phía cơ quan chức năng của bạn, thúc đẩy việc xuất khẩu vaccine dịch tả lợn châu Phi sang Philippines và Indonesia….

Mục tiêu xuất khẩu 55 tỷ USD ngành nông nghiệp trong tầm tay - Ảnh 1.

7 tháng đầu năm, xuất khẩu nông lâm thuỷ sản tiếp tục đạt trên 29 tỷ USD, giảm 9% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, giá trị xuất khẩu trong tháng 7 đã tăng trưởng trở lại, sau nhiều tháng sụt giảm. Ảnh minh họa.

50.000 ha sẽ là diện tích lúa tăng thêm trong vụ thu đông tới đây với mục tiêu tăng sản lượng, tận dụng cơ hội thúc đẩy xuất khẩu gạo từ nay đến cuối năm. Dự kiến sản lượng năm nay đạt trên 43 triệu tấn lúa, xuất khẩu trên từ 7 đến 8 triệu tấn gạo và đảm bảo an ninh lương thực trong nước.

Ngoài ra, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng đã tham mưu cho Chính phủ để ra Chỉ thị tăng cường xuất khẩu gạo trong giai đoạn này. Theo đó, các Bộ, ngành và địa phương liên quan cùng phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tận dụng tốt cơ hội này của ngành hàng lúa gạo.

Cũng trong họp báo, đại diện Cục Bảo Vệ thực vật khẳng định thời gian tới sẽ tăng cường giám sát các mã vùng trồng, cơ sở đóng gói nông sản xuất khẩu.

Đại diện lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẳng định chỉ tiêu xuất khẩu 54 - 55 tỷ USD có thể hoàn thành nếu 2 ngành chủ lực là lâm nghiệp và thủy sản lấy lại được đà tăng trưởng trong nửa cuối năm 2023. Một số tín hiệu lạc quan đã xuất hiện như số đơn hàng tăng trở lại, nhiều thị trường lớn, tiềm năng với 2 ngành kể trên như Hoa Kỳ, EU… đã tăng dần sức mua.

Theo PV

VTV.VN

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên