MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Muôn kiểu chống nóng của người dân Huế trong ngày nắng đỉnh điểm

21-04-2019 - 16:57 PM | Xã hội

Do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây tại khu vực Trung Bộ có nắng nóng gay gắt với nền nhiệt độ từ 38-40 độ C, có nơi trên 40 độ C.

Muôn kiểu chống nóng của người dân Huế trong ngày nắng đỉnh điểm  - Ảnh 1.

Theo thông tin từ Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, những ngày qua do ảnh hưởng của rìa nam rãnh thấp nối với vùng áp thấp nóng phía Tây phát triển mạnh nên ở tỉnh Thừa Thiên Huế xuất hiện nắng nóng trên diện rộng; hôm nay (21/4), nắng nóng tiếp tục duy trì với cường độ gay gắt.

Muôn kiểu chống nóng của người dân Huế trong ngày nắng đỉnh điểm  - Ảnh 2.

Một người phụ nữ như một con gấu bông di chuyển đường, mặc thật dày và kín là cách chống nóng hiệu quả trong những ngày này.

Muôn kiểu chống nóng của người dân Huế trong ngày nắng đỉnh điểm  - Ảnh 3.

Chị em ra đường trong những ngày này đều như ninja.

Muôn kiểu chống nóng của người dân Huế trong ngày nắng đỉnh điểm  - Ảnh 4.

Cầu Trường Tiền không một bóng người đi bộ khác với ngày thường tấp nập du khách ngắm sông Hương.

GM_PC_ARTICLE_NATIVE_ADS

Muôn kiểu chống nóng của người dân Huế trong ngày nắng đỉnh điểm  - Ảnh 5.

Những người bán hàng rong trang bị dù và nón để chống lại cái nóng từ vỉa hè hắt lên.

Muôn kiểu chống nóng của người dân Huế trong ngày nắng đỉnh điểm  - Ảnh 6.

Công viên hai bên bờ sông Hương là nơi tránh nóng hiệu quả nhất trong những ngày nóng nực như hôm nay.

GM_PC_ARTICLE_INPAGE_BANNER

Muôn kiểu chống nóng của người dân Huế trong ngày nắng đỉnh điểm  - Ảnh 7.

Chú Tứ đang mắc võng trong công viên, chú nói chuyện với chúng tôi là buổi trưa ở công viên này mới có thể tránh được cái nóng như thiêu đốt, gió sông cộng với cây xanh nhiều mới xua tan được cái nóng của đợt nóng đầu mùa này.

Muôn kiểu chống nóng của người dân Huế trong ngày nắng đỉnh điểm  - Ảnh 8.

Những con đường ở Huế hầu như không có người trong giờ trưa , giờ nóng cực độ trong ngày.

Muôn kiểu chống nóng của người dân Huế trong ngày nắng đỉnh điểm  - Ảnh 9.

Mặt hàng tiêu thụ mạnh trong 2 ngày vừa qua ở Huế là máy điều hòa, quạt mát và quạt phun sương.

Muôn kiểu chống nóng của người dân Huế trong ngày nắng đỉnh điểm  - Ảnh 10.

Đủ cách chống nắng nóng của công nhân đang chuẩn bị cho Festival nghề truyền thống chuẩn bị khai mạc tại Huế.

Muôn kiểu chống nóng của người dân Huế trong ngày nắng đỉnh điểm  - Ảnh 11.

Chỉ có thể làm việc khoảng 30' dưới cái nóng như thế này, các công nhân của trung tâm công viên cây xanh Huế tâm sự.

Muôn kiểu chống nóng của người dân Huế trong ngày nắng đỉnh điểm  - Ảnh 12.

Nhiệt độ ngoài trời vào lúc 12h tại Huế là 41 độ do sự cộng hưởng từ mặt đường nhựa hắt lên.

Muôn kiểu chống nóng của người dân Huế trong ngày nắng đỉnh điểm  - Ảnh 13.

Ghế đá dưới tán cây xanh là nơi được nhiều người lựa chọn để ngả lưng , một người nhà trông bệnh tranh thủ ngủ trưa trong khuôn viên bệnh viện TW Huế.

Muôn kiểu chống nóng của người dân Huế trong ngày nắng đỉnh điểm  - Ảnh 14.

Kem là món ăn khoái khẩu nhất trong những ngày nóng này.

Muôn kiểu chống nóng của người dân Huế trong ngày nắng đỉnh điểm  - Ảnh 15.

Một thanh niên cởi trần khi di chuyển vì quá nóng.

Muôn kiểu chống nóng của người dân Huế trong ngày nắng đỉnh điểm  - Ảnh 16.

Khu vực Đại Nội Huế cũng vắng hơn ngày thường do thời tiết.

Muôn kiểu chống nóng của người dân Huế trong ngày nắng đỉnh điểm  - Ảnh 17.

Nước ở các vòi nước là điểm đến của nhiều người dân lao động trong những ngày oi bức.

Theo Lê Huy Hoàng Hải

VOV

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên