MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Mỹ chính thức nâng thuế quan từ 10% lên 25% với 200 tỷ hàng hoá Trung Quốc

10-05-2019 - 12:20 PM | Tài chính quốc tế

Trong khi các quan chức 2 nước tiếp tục đàm phán, thì kế hoạch nâng thuế quan đã đi đến hạn chót.

Tổng thống Mỹ Donald Trump chính thức nâng thuế đối với 200 tỷ USD hàng hoá Trung Quốc, từ 10% lên 25% theo đúng kế hoạch trước đó. Lời đe doạ về việc tăng thuế đã được ông Trump chia sẻ trên Twitter cá nhân vào cuối tuần vừa rồi.

Tối muộn ngày 9/5, Bộ Thương mại Trung Quốc ngay lập tức thông báo sẽ đáp trả đối với động thái tăng thuế của Mỹ. Họ chưa công bố chi tiết về kế hoạch trả đũa nhưng cho biết Trung Quốc "rất tiếc" về diễn biến của các cuộc đàm phán.

Trước đó, nhiều ý kiến vẫn giữ hy vọng rằng hai bên có thể đạt được sự đồng thuận trước hạn chót tăng thuế, thế nhưng vẫn không có thỏa thuận nào được thực hiện. Các cuộc đàm phán giữa hai nước tiếp tục diễn ra vào thứ Sáu tuần này.

"Tối nay, Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer và Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin sẽ gặp Tổng thống Trump để thảo luận về các cuộc đàm phán thương mại đang diễn ra với Trung Quốc. Cả 2 vị quan chức này sau đó sẽ có một bữa tối với Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc và đồng ý sẽ tiếp tục thảo luận vào sáng mai tại Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR)", phó thư ký báo chí Nhà Trắng thông báo hôm thứ Năm.

Tuy nhiên, bất chấp những cuộc đàm phán đang diễn ra, chính quyền ông Trump vẫn tiếp tục nâng mức thuế đối với hàng hoá Trung Quốc, từ 10% lên 25%.

Động thái này có thể sẽ đẩy cuộc chiến thương mại vốn đã căng thẳng lên một nấc thang mới, khiến các nhà đầu tư hoảng sợ và dấy lên những lo ngại về thiệt hại kinh tế toàn cầu. Chỉ 1 tuần trước, Nhà Trắng đã phát đi những tín hiệu lạc quan rằng Mỹ và Trung Quốc sẽ giải quyết những mâu thuẫn thương mại trong tuần này và khả năng sẽ đi đến một thoả thuận.

Theo đó, Bắc Kinh tuyên bố sẽ có "những biện pháp đối phó cần thiết" nếu Mỹ chính thức tăng thuế.

Ngày hôm nay, đàm phán thương mại giữa 2 nước vẫn tiếp tục diễn ra. Kết thúc bữa tối vào lúc 20h40 (giờ địa phương), ông Lưu Hạc bước ra khỏi khách sạn Metropolitan với nụ cười khó hiểu. Tuy nhiên, ông từ chối trả lời của phóng viên về diễn biến trong cuộc đàm phán.

Các nguồn tin thân cận cho biết họ không kỳ vọng về những đột phá đáng kể nào. Trước cuộc đàm phán, ông Lưu cho biết mình tới Washington với sự chân thân và cảnh báo rằng việc Mỹ tăng thuế quan không phải là một giải pháp hợp lý và gây đau đớn cho cả Mỹ và Trung Quốc.

Hôm qua, ông Trump nhận định hai nước vẫn có thể đạt thỏa thuận thương mại trong tuần này. Ông cũng cho biết có thể nói chuyện qua điện thoại với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Tuy vậy, một quan chức cấp cao Mỹ cho biết trên Bloomberg rằng đến tối muộn ngày thứ Năm, việc này vẫn chưa diễn ra và chưa có cuộc gọi nào được được lên kế hoạch. Dẫu vậy, một quan chức cấp cao của Mỹ tiết lộ với Bloomberg rằng việc này vẫn chưa diễn ra và kế hoạch về cuộc điện thoại vẫn chưa được lên kế hoạch cho đến tối muộn thứ Năm.

Trong cuộc chiến thương mại đã kéo dài 10 tháng qua, nâng thuế quan là động thái căng thẳng nhất mà ông Trump đưa ra. Lý do là bởi Trung Quốc luôn cố gắng tái đàm phán và phá vỡ những cam kết trước đó đã thảo luận.

Hương Giang

CNBC

Trở lên trên