MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Mỹ còn cách việc áp thuế 300 tỷ hàng Trung Quốc ít nhất 30 ngày

23-05-2019 - 08:35 AM | Tài chính quốc tế

Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin ngày 22/5 nói Mỹ còn cách việc áp thuế với 300 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc ít nhất một tháng, trong bối cảnh Washington đang nghiên cứu những tác động lên người tiêu dùng trong nước.

Mỹ ngày 10/5 tăng thuế từ 10% lên 25% với 200 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc, khiến Bắc Kinh đáp trả bằng động thái tương tự lên 60 tỷ USD hàng hóa của Washington. Đàm phán thương mại giữa hai nước nhằm chấm dứt cuộc chiến dài 10 tháng bị đình trệ.

Tổng thống Donald Trump sau đó dọa áp thuế lên tới 25% với 300 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc nhập khẩu và đã chỉ đạo văn phòng đại diện thương mại Mỹ (USTR) bắt đầu quá trình.

“Sẽ không có quyết định nào được đưa ra trong 30 – 45 ngày tới”, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin nói trong phiên điều trần trước Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện ngày 22/5.

Mỹ còn cách việc áp thuế 300 tỷ hàng Trung Quốc ít nhất 30 ngày - Ảnh 1.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin. Ảnh: The Strait Times.

Thông tin trên đồng nghĩa đợt thuế tiếp theo sẽ sẵn sàng vào quanh thời điểm Tổng thống Trump dự kiến gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 ở Nhật Bản ngày 28 – 29/6.

“Tôi vẫn hy vọng chúng ta có thể quay lại bàn đàm phán. Lãnh đạo hai nước khả năng cao sẽ gặp nhau vào cuối tháng 6”, ông Mnuchin cho biết. Ảnh hưởng từ thuế lên người tiêu dùng Mỹ là một yếu tố quan trọng được xem xét trong chiến lược thương mại của Mỹ.

Theo ông Mnuchin, chính quyền Trump vẫn sẵn sàng đàm phán với Trung Quốc. Tuy nhiên, hai bên chưa lên kế hoạch gặp cấp cao sau khi kết thúc vòng đàm phán thứ 11, diễn ra ngày 9 – 10/5 ở Washington.

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Wang Yi cùng ngày cũng khẳng định cánh cửa đàm phán của Trung Quốc luôn mở rộng nhưng Bắc Kinh sẽ không chấp nhận bất kỳ thỏa thuận bất bình đẳng nào.

Theo Như Tâm

Người đồng hành

Trở lên trên