MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Mỹ nhân màn ảnh được phong NSƯT ở tuổi 50: Suýt ly hôn chồng nổi tiếng, U50 tuổi vẫn sinh con thứ 4

13-12-2023 - 20:55 PM | Lifestyle

Nhiều năm qua, Nguyệt Hằng và ông xã Anh Tuấn vẫn được biết đến là cặp đôi nghệ sĩ có cuộc sống hạnh phúc đáng ngưỡng mộ của làng nghệ thuật miền Bắc.

Mỹ nhân đình đám của màn ảnh một thời

Nguyệt Hằng là gương mặt không xa lạ với khán giả truyền hình. Sở hữu nhan sắc xinh đẹp, dịu dàng, đôi mắt long lanh, biết nói, cô là mỹ nhân đình đám một thời của màn ảnh phía Bắc.

Sinh năm 1973 trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật tại Hà Nội, Nguyệt Hằng sớm bộc lộ năng khiếu nghệ thuật. Năm 1996, cô ghi dấu ấn mạnh mẽ trên màn ảnh nhờ vai Lâm Oanh trong Những người sống bên tôi.

Mỹ nhân màn ảnh được phong NSƯT ở tuổi 50: Suýt ly hôn chồng nổi tiếng, U50 tuổi vẫn sinh con thứ 4- Ảnh 1.

Diễn viên Nguyệt Hằng

Sau đó, nữ diễn viên tiếp tục được khán giả yêu mến qua các vai diễn trong phim Vệt nắng cuối trời, Bí mật Eva, Bánh đúc có xương, Hãy nói lời yêu, Đấu trí, Đừng làm mẹ cáu...

Được biết đến nhiều qua các bộ phim truyền hình, song Nguyệt Hằng lại xuất thân là một diễn viên của Nhà hát Tuổi trẻ. Năm 1995, cô giành Huy chương bạc tại Liên hoan sân khấu kịch chuyên nghiệp toàn quốc với vai diễn trong vở Thi sĩ hủi. Năm 2010, cô tiếp tục giành Huy chương bạc tại Liên hoan sân khấu hài với vai diễn trong Bến osin.

Ngoài diễn xuất, Nguyệt Hằng còn thành công với vai trò nghệ sĩ lồng tiếng. Cô chính là người lồng tiếng cho các nhân vật Thắm (Hoa Thúy đóng) trong Xin hãy tin em, Thư (Thu Hường đóng) trong Của để dành, Nguyệt thảo mai (Hà Hương đòng) trong Phía trước là bầu trời, Trúc (Mai Thu Huyền đóng) trong Những ngọn nến trong đêm, Trinh (Minh Hà đóng) trong Hôn nhân trong ngõ hẹp...

Mỹ nhân màn ảnh được phong NSƯT ở tuổi 50: Suýt ly hôn chồng nổi tiếng, U50 tuổi vẫn sinh con thứ 4- Ảnh 2.

Ở tuổi 50, Nguyệt Hằng được phong tặng danh hiệu NSƯT

Sau gần 30 năm cống hiến cho nghệ thuật, mới đây Nguyệt Hằng đã có tên trong danh sách Nghệ sĩ ưu tú theo quyết định 1432/QĐ-CTN do Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng ký ngày 28/11/2023.

Được biết, nữ diễn viên đón tin vui ở tuổi 50 khi đang ở Đức hỗ trợ con gái cả chăm sóc cháu ngoại mới chào đời được 2 tháng. Dù nhận được vinh dự lớn trong nghề nhưng cô vẫn tỏ ra thận trọng, chưa muốn chia sẻ gì thêm cho tới khi nhận quyết định chính thức.

Suýt ly hôn chồng, đã ra toà nhưng lại ra về vì một... bát phở

Nhiều năm qua, Nguyệt Hằng và ông xã Anh Tuấn vẫn được biết đến là cặp đôi nghệ sĩ có cuộc sống hạnh phúc đáng ngưỡng mộ của làng nghệ thuật miền Bắc. Cả hai là bạn học cùng lớp đào tạo diễn viên kịch nói khóa II của Nhà hát Tuổi trẻ.

Khi ấy, Nguyệt Hằng là cô sinh viên xinh đẹp lại dịu dàng, nhu mì, còn Anh Tuấn thì ngược lại, ăn mặc lôi thôi, tính tình bất cần lại nói năng cục mịch, thiếu tế nhị. Trong lớp, họ như hai thái cực trái dấu, chẳng hề có điểm chung.

Mỹ nhân màn ảnh được phong NSƯT ở tuổi 50: Suýt ly hôn chồng nổi tiếng, U50 tuổi vẫn sinh con thứ 4- Ảnh 3.

Nguyệt Hằng và ông xã Anh Tuấn

Vì thế, dù học chung lớp suốt 2 năm, nhưng Nguyệt Hằng và Anh Tuấn gần như không trò chuyện. Nào ngờ, sang năm thứ 3, "cặp đôi oan gia" lại... yêu nhau. Chuyện tình của họ khi đó được ví như "công chúa và chàng cóc" bởi tình yêu bắt đầu từ những sự trái ngược.

"Lúc mới quen, thật sự tôi chẳng có chút cảm tình nào với cậu bạn nghịch ngợm nhất nhì lớp khi đó. Vậy mà ba năm sau, chính tôi lại là người "đổ" trước. Khi phát hiện ra cái vẻ lạnh lùng, bặm trợn của Tuấn chỉ là sự gồng mình chống chọi với hoàn cảnh sống vất vả thì tôi thương vô cùng. Rồi sau này, tôi ngỡ ngàng nhận ra mình đã yêu", Nguyệt Hằng kể lại.

Tuy nhiên, khi mới đến với nhau, Anh Tuấn và Nguyệt Hằng vấp phải sự ngăn cản của gia đình. Bố mẹ Nguyệt Hằng chê Anh Tuấn quậy phá, chơi bời, nghịch ngợm. Còn mẹ của Anh Tuấn, vốn rất hiểu con trai, cũng từng nói với Nguyệt Hằng rằng: "Con ơi, con đừng lấy nó. Con lấy nó là con khổ đấy".

Trước sự phản đối của bố mẹ hai bên, Nguyệt Hằng là người động viên Anh Tuấn vượt qua. Cuối cùng, sau bao nỗ lực, cặp đôi đã nên duyên vợ chồng vào năm 1996.

Mỹ nhân màn ảnh được phong NSƯT ở tuổi 50: Suýt ly hôn chồng nổi tiếng, U50 tuổi vẫn sinh con thứ 4- Ảnh 4.

Có lúc tưởng suýt ly hôn, nhưng vợ chồng Nguyệt Hằng cuối cùng vẫn ở bên nhau và nhận ra giá trị của gia đình

Song khó khăn với họ chưa dừng lại ở đó. Vì sống bằng nghề diễn, nên có thời điểm kinh tế của vợ chồng Nguyệt Hằng rất khó khăn. Không muốn vợ con khổ, Anh Tuấn quyết định từ giã nghiệp diễn, bắt tay vào kinh doanh. Anh mở cửa hàng thời trang, quán cà phê, quán lẩu..., nhưng buồn thay, tất cả đều thua lỗ.

Giai đoạn khó khăn nhất, ông xã Nguyệt Hằng từng chạy xe ôm. Ban ngày, anh đeo khẩu trang đi chở khách để không ai nhận ra, tối lại tháo khẩu trang đưa vợ đi diễn.

Hiểu được tấm lòng của chồng, Nguyệt Hằng luôn trân trọng anh. Dù Anh Tuấn nhiều lần làm ăn thua lỗ, nhưng cô vẫn không than trách nửa lời. Cô cố gắng làm việc, cùng chồng xây dựng kinh tế.

Thế nhưng, đã có lúc vợ chồng Anh Tuấn - Nguyệt Hằng bất đồng quan điểm đến mức nghĩ đến chuyện chia tay. Họ đã viết và ký đơn ly hôn, nhưng đem ra phường nộp thì lại... không đúng ngày. Thế rồi cả hai rủ nhau đi ăn phở và về nhà. Qua lần đó, cả hai mới thực sự nhận ra giá trị của gia đình.

Gần 50 tuổi vẫn sinh con thứ 4, cuộc sống hiện tại viên mãn

Sau khi trải qua nhiều thăng trầm, kinh tế của gia đình Nguyệt Hằng - Anh Tuấn ngày càng ổn định hơn. Ngoài các công việc liên quan đến nghệ thuật, cả hai còn kinh doanh nhà hàng ăn uống khá đông khách.

Tháng 10/2018, vợ chồng Nguyệt Hằng bất ngờ chào đón con gái thứ 4 ra đời. Trước đó, họ đã có 3 con, 2 trai và 1 gái. Nữ diễn viên chia sẻ, việc có con ở tuổi 45 không nằm trong kế hoạch của vợ chồng cô. Tuy nhiên, con cái là lộc trời cho nên cặp đôi quyết định sinh thêm con thứ 4.

Mỹ nhân màn ảnh được phong NSƯT ở tuổi 50: Suýt ly hôn chồng nổi tiếng, U50 tuổi vẫn sinh con thứ 4- Ảnh 5.

Tổ ấm hạnh phúc của vợ chồng Nguyệt Hằng - Anh Tuấn và các con

Mỹ nhân màn ảnh được phong NSƯT ở tuổi 50: Suýt ly hôn chồng nổi tiếng, U50 tuổi vẫn sinh con thứ 4- Ảnh 6.

Nữ diễn viên cũng vừa lên chức bà ngoại ở tuổi 50

Hiện tại, con gái út của Nguyệt Hằng lên 5 tuổi. Trong khi đó, con gái cả của nữ diễn viên đã kết hôn, đang sinh sống ở Đức với chồng. Vào tháng 10 vừa qua, vợ chồng Nguyệt Hằng- Anh Tuấn chính thức lên chức ông bà ngoại. 

Trở thành một trong những cặp vợ chồng đông con nhất của giới nghệ sĩ đất Bắc, Nguyệt Hằng tâm sự cuộc sống hiện tại của cô vô cùng hạnh phúc, bình yên. Thường ngày, vợ chồng cô quy ước với nhau rằng, dù có bận đến đâu thì vẫn phải ngồi ăn cùng con cái một bữa cơm trong ngày, để gắn kết tình cảm gia đình.

Theo Tuệ Anh

Phụ nữ số

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên